Thứ năm, 04/07/2024

Giáo xứ Trù Mật hân hoan mừng lễ Quan thầy

Cập nhật lúc 21:50 01/07/2024
WGPHH - Hòa chung niềm vui cùng Giáo hội hoàn vũ mừng lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, niềm vui được nhân lên gấp bội khi cộng đoàn giáo xứ Trù Mật hân hoan mừng lễ kính thánh Phêrô, quan thầy của giáo xứ nói chung và giáo họ sở tại Trù Mật nói riêng. Thánh lễ do cha xứ Giuse Nguyễn Văn Yêm chủ sự vào lúc 19g30 thứ Bảy, ngày 29.06.2024, tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ Trù Mật. Hiệp dâng Thánh lễ có cha phó Giuse Nguyễn Đức Tùng, thầy phó tế Giuse Nguyễn Đình Tân, cùng quý thầy, quý dì, quý giáo chức, quý hội đoàn và đông đảo bà con trong giáo xứ.



Thời tiết mùa hạ thật khắc nghiệt, oi nồng nóng bức, không một cơn gió cô đơn, lạc loài nào vô tình tạt qua. Vậy nhưng, khi ánh hoàng hôn cuối cùng như những chiếc dải quạt khổng lồ, đang nhạt nhòa dần sau dãy núi xa xa, để lại một màu lam tím mỏng tang như chiếc khăn von, vắt hờ hững ngang chân trời đang ngả sắc chàm, trên khắp các ngả đường dẫn về nhà thờ giáo xứ, đã nhộn nhịp từng đoàn bà con giáo dân đi dự lễ, tiếng nói cười rộn rã bên nhịp rảo bước chân.



Trước Thánh lễ, đội hoa của giáo xứ đã dâng lên Thánh Tâm Chúa Chúa Giêsu vãn hoa, khép lại tháng kính Trái Tim Chúa. Từng điệu vũ, lời ca chan chứa nỗi lòng của đoàn con, đang thổn thức cảm mến tình yêu vô biên của Chúa, đã dành cho con cái trần thế trọn Trái Tim yêu.



19g30, cộng đoàn hân hoan bước vào Thánh lễ trong tiếng kèn đồng âm vang, tiếng trống rộn rã. Thánh lễ hôm nay thật đặc biệt, cộng đoàn giáo xứ vui trong niềm hân hoan mừng lễ quan thầy, bên cạnh đó không tránh khỏi nỗi buồn và bùi ngùi, khi phải chia tay thầy phó tế Giuse Nguyễn Đình Tân đi nhận nhiệm sở mới, sau một năm thầy đồng hành với giáo xứ Trù Mật. Trước khi bước vào Thánh lễ, ông chủ tịch Hội đồng giáo xứ đại diện cộng đoàn, có lời cảm ơn quý cha và thầy phó tế, cùng quý thầy đang phục vụ tại giáo xứ. Dưới sự hướng dẫn, tận tình quan tâm và chăm lo của cha xứ, cùng cha phó, cộng đoàn giáo xứ mỗi ngày một thăng tiến không ngừng về cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Hôm nay, trong niềm hân hoan mừng lễ quan thầy, cộng đoàn giáo xứ xin tri ân cha xứ, cha phó và thầy phó tế. Xin Chúa tuôn đổ hồng ân trên quý cha và thầy phó tế, qua sự bầu cử của thánh Phêrô, quan thầy giáo xứ, để quý cha tiếp tục chăm lo, đồng hành cùng giáo xứ trong những công việc còn bộn bề phía trước.



Cách riêng, ông chủ tịch Hội đồng giáo xứ, thay lời cộng đoàn nói lên lời cảm ơn chân thành tới thầy phó tế Giuse Nguyễn Đình Tân. Thời gian một năm thầy về với giáo xứ Trù Mật thấm thoắt trôi đi, hôm nay giáo xứ đã phải nói lời chia tay với thầy. Cộng đoàn giáo xứ Trù Mật xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, vì bao ơn lành Người đã ban cho giáo xứ. Chúng con cũng xin cảm ơn Bề trên giáo phận đã sai thầy đến với giáo xứ Trù Mật. Dưới sự hướng dẫn của cha xứ, thầy đã đồng hành và gần gũi với giáo xứ, với tất cả các hội đoàn. Từ việc thăm nom bệnh nhân, người già cả neo đơn, đến các công việc xây dựng cơ sở, thầy không phải như người chứng kiến bàng quang, mà là người trong cuộc, vất vả, hy sinh, trăn trở, hiện diện trong mọi nơi, mọi lúc, mọi thời tiết. Giáo xứ Trù Mật sẽ còn nhớ mãi hình ảnh của thầy trên chiếc xe đạp, rong ruổi khắp các đường làng ngõ xóm của giáo xứ. Thầy là cánh tay nối dài của cha xứ, lặng lẽ, vui vẻ, chu toàn trách nhiệm của mình và giúp người khác cùng thăng tiến. Giáo xứ Trù Mật xin chúc thầy mạnh khỏe, an vui và tràn đầy hồng ân Chúa nơi nhiệm sở mới, xin thầy cũng luôn nhớ và cầu nguyện cho giáo xứ Trù Mật. Bên cạnh nỗi bùi ngùi phải chia tay thầy phó tế, giáo xứ cũng vui mừng chào đón thầy Giuse Nguyễn Tiến Huy và thầy Giuse Vũ Hoàng Thịnh. Nhân niềm vui lễ quan thầy và để tỏ lòng tri ân, giáo xứ có những bó hoa tươi thắm gửi đến quý cha và quý thầy, trong tiếng pháo tay chúc mừng giòn giã.



Đáp lại lời ông chủ tịch Hội đồng giáo xứ, thầy phó tế có tâm tình cảm ơn cha xứ, cha phó và cộng đoàn đã yêu thương đón nhận thầy. Qua đó, thầy xác tín bàn tay Thiên Chúa vẫn yêu thương ở cùng thầy và quan phòng dưới sự dẫn dắt, giúp đỡ của cha xứ, cha phó và quý thầy cùng đồng hành. Qua những công việc mà thầy được cộng tác với Ban hành giáo cũng như tất cả mọi thành phần, mọi hội đoàn trong giáo xứ, cũng như những cá nhân mà thầy được cộng tác và chia sẻ, thăm viếng cách này cách khác, để thầy có cơ hội xác tín rằng tất cả đều có bàn tay Thiên Chúa nâng đỡ và đồng hành cùng thầy. Vì vậy, trước khi rời khỏi nhiệm sở, thầy có lời cảm ơn đặc biệt tới cha xứ Giuse, đã đồng hành, chỉ dạy và hướng dẫn thầy rất tận tình, trong vai trò của một người cha, của một người anh, trong bước đường thăng tiến tới chức linh mục. Thầy cũng cảm ơn quý cha phó đang hiện diện cũng như vắng mặt và quý thầy, đã đồng hành, giúp đỡ thầy trong thời gian qua. Thầy gửi tới tất cả quý cộng đoàn trong giáo xứ, đã động viên, khích lệ và cầu nguyện cho thầy, lời cảm ơn chân thành nhất và mong mọi người sẽ luôn luôn cầu nguyện cho thầy trên bước đường phía trước.



Mở đầu Thánh lễ, cha xứ hướng tâm tình cộng đoàn tri ân cảm tạ Thiên Chúa, trong ngày hân hoan mừng lễ quan thầy. Thánh phêrô là những người đầu tiên đang thả lưới ở biển hồ Galilê, được Chúa kêu gọi theo Chúa để trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. Thánh Phêrô rất mạnh mẽ trong đời sống đức tin, vì thế được Chúa Giêsu đặt làm trụ cột, làm đá tảng, là người đứng đầu Hội Thánh và quyền lực tử thần không thể phá nổi. Thánh Phaolô cũng được kêu gọi một cách rất đặc biệt, trong lúc thánh nhân đang trên đường đi bắt bớ các Kitô hữu. Nhưng được chính Chúa Giê su kêu gọi trong biến cố ngã ngựa và đã trở thành vị tông đồ dân ngoại, với kiến thức rất uyên thâm, đã rao giảng, truyền đạt lời Chúa cho dân ngoại. Giáo xứ Trù Mật có nhiều sự thăng tiến như hôm nay, bởi vì chúng ta có thánh Phêrô là quan thầy, đã gìn giữ đức tin và che chở, để giáo họ, giáo xứ Trù Mật sống kiên cường qua bao khó khăn, thử thách. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của thánh Phêrô ban cho giáo xứ được nhiều ơn lành và kiên vững trong đời sống đức tin.



Sau khi công bố Tin Mừng, thầy phó tế chia sẻ rằng Giáo hội đã tồn tại hơn hai ngàn năm và vẫn có nhiều người tin vào Chúa Giêsu. Mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày, có nhiều người mới gia nhập đạo và đội ngũ tín hữu ngày càng tăng lên khắp nơi. Tuy nhiên, cũng có những người đang rời bỏ đức tin, muốn xa lánh Giáo hội sau nhiều năm gắn bó. Đây là một vấn đề đáng bận tâm trong cuộc sống hiện đại: làm sao để duy trì đức tin, làm thế nào để ngọn lửa đức tin luôn sáng trong mỗi con người, trong gia đình và trong cộng đoàn giáo xứ. Bài Tin Mừng hôm nay đã đưa ra một câu trả lời rõ ràng, làm nổi bật sự giao tiếp giữa Chúa Giêsu và các môn đệ, nhấn mạnh đến bản chất của việc giữ vững đức tin. Gương mẫu của hai vị thánh, là những cột trụ của Giáo hội, cho thấy sự biến đổi và sự mạnh mẽ của họ trong đời sống đức tin, mặc dù họ cũng có những lúc yếu đuối và chông chênh. Việc gặp gỡ Đức Kitô đã làm cho họ vững mạnh hơn, từ những con người bình thường đã trở thành nền tảng của Giáo hội.



Thánh lễ kết thúc tốt đẹp trong niềm cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria.
Trước khi nhận phép lành cuối lễ, cha xứ thay lời cộng đoàn, một lần nữa cảm ơn thầy phó tế và gọi mời cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho thầy.
Sau Thánh lễ, quý cha, quý thầy, quý cộng đoàn, đã cùng quy tụ bên linh đài thánh Phêrô và cất lên lời kinh Tin kính, kinh ông thánh Phêrô trong niềm cậy trông thánh quan thầy.



                                                       
Hồng Minh
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log