Thứ năm, 19/09/2024

Ban Thánh Nhạc Giáo phận Hưng Hóa: Gặp mặt Ca đoàn với chủ đề: “CA VIÊN THAM GIA VÀO ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI”

Cập nhật lúc 16:04 04/09/2024
WGPHH - Với chủ đề “CA VIÊN THAM GIA VÀO ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI,” ngày gặp mặt ca đoàn do Ủy ban Thánh nhạc Giáo phận Hưng Hóa tổ chức vào thứ Ba, ngày 03/09/2024, tại Trung Tâm Mục Vụ Hà Thạch đã mở ra một cơ hội quý báu để các ca viên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, và củng cố vai trò thiết yếu của mình trong đời sống phụng vụ cũng như xây dựng cộng đoàn đức tin. Buổi gặp gỡ này không chỉ khơi dậy tinh thần hiệp nhất mà còn làm mới lại sự nhiệt huyết và nhấn mạnh tầm quan trọng của Thánh nhạc trong việc kết nối và nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của Giáo hội.
Hiện diện trong ngày gặp mặt có cha Tổng Đại diện Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh, cha Trưởng Ban Thánh nhạc Giáo phận Giuse Nguyễn Văn Hạnh, quý cha Quản hạt, quý cha đặc trách Thánh nhạc các giáo hạt, quý cha, quý thầy, quý dì, đại diện các cộng đoàn dòng tu đang hoạt động trên địa bàn Giáo phận, các ca sĩ, ca công, ca trưởng, MC, trưởng các đoàn trống, đoàn kèn, đoàn trắc…, cùng các thành viên trong Ban chấp hành Ca đoàn các giáo hạt trong toàn Giáo phận, và một số những thành phần khác phục vụ cho ngày gặp mặt. Đặc biệt, đáp lại lời mời gọi của Ủy ban Thánh nhạc, hơn 500 tham dự viên từ khắp các giáo xứ trong Giáo phận đã quy tụ về Trung Tâm Mục Vụ để tham dự ngày hội ca đoàn, nhờ đó bầu khí của Trung Tâm Mục Vụ từ sáng sớm ngày hôm nay đã trở nên bầu khí của một ngày hội ngộ thân thương và thánh thiện.
 
Hơn 500 tham dự viên tham dự ngày gặp mặt Ca đoàn Giáo phận
Hơn 500 tham dự viên tham dự ngày gặp mặt Ca đoàn Giáo phận
Khai mạc
Sau phần đón tiếp và ghi danh, vào lúc 8g45, MC Phúc Nhạc và Khánh Linh đã hân hoan chào mừng các tham dự viên và trang trọng giới thiệu các thành phần tham dự. Với sự khéo léo và tinh tế, hai MC đã nêu bật chủ đề của ngày gặp mặt và dẫn dắt mọi người hướng tâm hồn về sứ điệp sâu sắc của buổi hội ngộ.
Trong bầu khí tràn ngập niềm vui và phấn khởi, Cha Tổng Đại diện Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh đã long trọng tuyên bố khai mạc ngày gặp mặt Ca đoàn Giáo phận.

 
MC Phúc Nhạc và Khánh Linh
MC Phúc Nhạc và Khánh Linh
Những điều cần phải có đối với ca viên và ca đoàn
Trong bài chia sẻ về “Những điều cần có đối với ca đoàn và ca viên”, cha Giuse Nguyễn Gia Huấn đã nêu rõ vai trò và nhiệm vụ của ca đoàn và ca viên trong đời sống phụng vụ của Giáo hội, khẳng định rằng ca đoàn không chỉ là một nhóm hát mà còn là một đoàn thể tông đồ quan trọng, đáp lại một ơn gọi thánh thiêng với mục đích tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa bản thân cũng như cộng đoàn. Ca viên tham gia ca đoàn không chỉ để hát lễ mà còn để phục vụ, nên thánh, sống đạo và làm việc tông đồ truyền giáo. Vì thế, mỗi ca viên cần có tinh thần hy sinh, đạo đức, lòng yêu mến Chúa, cũng như sự hiệp thông và đoàn kết, phục vụ với lòng nhiệt thành và tâm hồn cầu nguyện. Nhờ đó, thánh nhạc trở thành phương tiện nâng tâm hồn cộng đoàn đến gần Chúa hơn, đồng thời lan tỏa giá trị thánh thiêng qua lời ca tiếng hát. Bên cạnh đó, việc tham gia ca đoàn không chỉ giúp ca viên thăng tiến đời sống đức tin cá nhân mà còn góp phần truyền tải tình yêu và sứ điệp của Chúa đến cộng đoàn và những người xung quanh.

 
Cha Giuse Nguyễn Gia Huấn - Phó Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc chia sẻ về
Cha Giuse Nguyễn Gia Huấn - Phó Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc chia sẻ về “Những điều cần có đối với ca đoàn và ca viên”
Cách chọn bài hát trong Thánh lễ có nghi thức Hôn phối và An táng:
1. Thánh lễ với Nghi thức Hôn phối: Cha Giuse Nguyễn Văn Hạnh đã giới thiệu các bài Thánh vịnh đáp ca và các đoạn ca nhập lễ, ca hiệp lễ phù hợp với Thánh lễ Hôn phối, nhằm tôn vinh tình yêu và lòng từ bi của Thiên Chúa. Có nhiều lựa chọn Thánh vịnh đáp ca như Tv 32, Tv 33, Tv 103, Tv 111, Tv 127, Tv 144 và 148, cùng với các mẫu alleluia, ca nhập lễ và ca hiệp lễ được lựa chọn dựa trên các đoạn Thánh Vịnh và Thánh Kinh. Cha cũng nhấn mạnh rằng trong thực tế, phần lớn chúng ta thường chọn các bài hát thay thế, mà chưa thực sự chú trọng đến tinh thần của Giáo hội là hát đúng theo bản văn phụng vụ. Trong đó, việc hát Thánh vịnh là trọng tâm. Đặc biệt, trong phần hiệp lễ, nên chọn những bài hát ca tụng tình yêu Thiên Chúa, sao cho vừa đẹp lòng Chúa vừa đúng với nghi thức của Giáo hội.
2. Thánh lễ với Nghi thức An táng: Với Thánh lễ An táng, Cha Giuse Nguyễn Văn Hạnh đã hướng dẫn việc chọn các bài Thánh vịnh đáp ca và các đoạn ca lễ phù hợp, nhằm diễn tả sự tín thác vào Chúa trong hoàn cảnh tang lễ. Các Thánh vịnh đáp ca như Tv 22, Tv 24, Tv 26, Tv 41, Tv 102, Tv 114, Tv 129, Tv 142 và Tv 148 đã được đề xuất, mỗi bài đều chứa đựng sự an ủi và hy vọng từ lời Chúa. Bên cạnh đó, cha cũng hướng dẫn chi tiết về các mẫu alleluia, ca nhập lễ và ca hiệp lễ cho Thánh lễ An táng, bao gồm cả ngoài mùa Phục Sinh, trong mùa Phục Sinh và các trường hợp đặc biệt như lễ An táng trẻ em.

 
Cha Giuse Nguyễn Văn Hạnh hướng dẫn chọn bài hát trong Thánh lễ với nghi thức cử hành hôn phối và an táng
Cha Giuse Nguyễn Văn Hạnh hướng dẫn chọn bài hát trong Thánh lễ với nghi thức cử hành hôn phối và an táng
3. Sử dụng sách hát chính thức của Giáo hội: Bên cạnh đó, cha Giuse Nguyễn Văn Hạnh cũng trình bày về việc chọn bài hát trong Thánh lễ, đặc biệt cho Nghi thức Hôn phối và Nghi thức An táng, theo tài liệu Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc. Ưu tiên sử dụng các bài hát từ Graduale Romanum và Graduale Simplex, tuy nhiên, nếu không có bài phù hợp, có thể thay thế với điều kiện được Hội đồng Giám mục chuẩn nhận và phù hợp với Phụng vụ. Ngoài ra, Cha Giuse cũng giải đáp các thắc mắc về việc sử dụng bài hát trong Thánh lễ và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chọn bài hát sao cho nâng cao tinh thần Phụng vụ.
 
Các tham dự viên tích cực
Các tham dự viên lắng nghe một cách chăm chú
Quy chế ca đoàn trong Giáo phận
Vào lúc 13g15, sau bữa buffet và giờ nghỉ trưa, các tham dự viên tiếp tục lắng nghe Quy chế Ca đoàn của Giáo phận do cha Giuse Nguyễn Văn Hạnh trình bày. Quy chế Ca đoàn đã được Đức cha Giáo phận chính thức chấp thuận và đưa vào sử dụng cho các Ca đoàn, Hội Trống, Hội Kèn, và Đoàn Trắc trong các giáo xứ, bao gồm danh hiệu, tôn chỉ, mục đích, cách thức điều hành, bầu cử, và nhiệm kỳ ban chấp hành. Nội dung cũng nêu rõ các quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên, cách thức thâu nhận và khai trừ thành viên, quản lý tài sản và gây quỹ, cùng quy định về trang phục, khen thưởng và kỷ luật. Mọi hoạt động của Hội phải tuân thủ Quy chế đã được phê chuẩn, nhằm đảm bảo sự trang nghiêm và tôn vinh Thiên Chúa trong các nghi thức phụng vụ.

 
Cha Giuse Nguyễn Văn Hạnh trình bày về Quy chế Ca đoàn trong Giáo phận
Cha Giuse Nguyễn Văn Hạnh trình bày về Quy chế Ca đoàn trong Giáo phận
Ban chấp hành Ca đoàn Giáo phận
Nhằm thúc đẩy sự phát triển của ca đoàn Giáo phận, Ủy ban Thánh nhạc đã thành lập Ban chấp hành Ca đoàn với các thành viên như sau:
01. Cha Giuse Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch
02. Cha Giuse Nguyễn Gia Huấn – Phó Chủ tịch
03. Cha Phêrô Nguyễn Xuân Doanh – Phó Chuyên môn
04. Anh Phêrô Đinh Văn Phán – Trưởng ban
05. Anh Giuse Nguyễn Thanh Thực – Phó 1: Tổ chức
06. Anh Giuse Trần Quốc Toản – Phó 2: Tổ chức
07. Anh Giuse Nguyễn Văn Tuân – Phó 1: Chuyên môn
08. Anh Giuse Nguyễn Văn Năm – Phó 2: Chuyên môn
09. Anh Giuse Nguyễn Công Tiến – Phó Chuyên môn kèn
10. Anh Phêrô Nguyễn Văn Hoàn – Truyền giáo
11. Chị Maria Tống Thị Huệ - Thư ký - Thủ quỹ

 
Ban chấp hành Ca đoàn Giáo phận
Ban chấp hành Ca đoàn Giáo phận
Sử dụng các loại nhạc cụ đúng mực để đảm bảo tính thánh thiêng trong phụng vụ
Trong bài huấn dụ, Cha Tổng Đại diện đã lưu ý các tham dự viên phải tôn trọng tính thánh thiêng trong phụng vụ khi sử dụng nhạc cụ. Ngài nhắc nhở các tham dự viên cần phải tránh sự pha trộn giữa đời và đạo, không tạo ra sự ồn ào hay náo động, và tránh các âm thanh không phù hợp với phẩm cách thờ phượng. Các nhạc công phải đảm bảo rằng âm thanh không lấn át lời ca, để cử hành phụng vụ luôn giữ được tinh thần cầu nguyện, chứ không trở thành một màn trình diễn âm nhạc. Vì trong phụng vụ, yếu tố thánh thiêng là điều quan trọng nhất.
Ngài cũng đã ân cần nhắc nhở và hướng dẫn các tham dự viên về việc thực hiện đúng các quy tắc phụng vụ. Điều này bao gồm từ các lời tung hô, câu đối đáp, bài thánh ca, cho đến các động tác, cử chỉ, tư thế và màu sắc trang phục… Tất cả phải được thực hiện đúng với các quy tắc phụng vụ và sự thống nhất chung trong toàn Giáo phận, nhằm đảm bảo sự trang trọng và thánh thiêng trong mỗi cử hành phụng vụ.

 
Cha Tổng Đại diện Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh huấn dụ
Cha Tổng Đại diện Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh huấn dụ
Thánh lễ mừng kính thánh Grêgôriô, Quan thầy ca đoàn Giáo phận
Vào lúc 15g00, Thánh lễ mừng kính thánh Grêgôriô, Quan thầy ca đoàn Giáo phận đã được cử hành cách long trọng, đánh dấu đỉnh cao của ngày gặp mặt. Thánh lễ do cha Tổng Đại diện Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh chủ tế.

 
Thánh lễ mừng kính thánh Grêgôriô, Quan thầy ca đoàn Giáo phận, do cha Tổng Đại diện chủ tế
Thánh lễ mừng kính thánh Grêgôriô, Quan thầy ca đoàn Giáo phận, do cha Tổng Đại diện chủ tế
Trong Thánh lễ kính thánh Grêgôriô, bổn mạng của ca đoàn Giáo phận, cha Tổng Đại diện Phaolô đã mời gọi cộng đoàn cùng suy ngẫm về hình ảnh mục tử nhân lành, người hy sinh mạng sống cho đoàn chiên. Thánh Grêgôriô, một giáo hoàng vĩ đại, là minh chứng sống động cho tinh thần mục tử chân chính, luôn hết lòng vì Giáo hội.
Câu chuyện về con bồ nông mẹ hy sinh từng miếng thịt, từng giọt máu và cả mạng sống của mình để nuôi dưỡng đàn con, diễn tả phần nào tình yêu của Chúa Kitô, mục tử nhân lành, đã dâng hiến mạng sống mình cho các tín hữu. Tin Mừng theo thánh Gioan cho thấy Đức Giêsu chính là mục tử đích thực, người luôn dẫn dắt, yêu thương, chăm sóc, bảo vệ và hiến mạng sống mình vì chiên để cho chiên được sống và sống dồi dào.

 
Cha Tổng Đại diện chia sẻ Lời Chúa
Cha Tổng Đại diện chia sẻ Lời Chúa
Cha cũng nhấn mạnh rằng không chỉ Đức Giáo hoàng, các Giám mục và Linh mục mới là những mục tử, mà mỗi người đều là mục tử đối với đoàn chiên, là những người mà chúng ta có trách nhiệm điều hành, trông nom, nuôi dưỡng và chăm sóc. Để hoàn thành nhiệm vụ này, chúng ta cần hãm dẹp tính ích kỷ, lòng tự ái, tích cực tham gia vào các hoạt động chung của cộng đoàn, và thực hành sự nhẫn nại, khiêm nhu, hiền hòa, chịu đựng và yêu thương nhau.
Nhờ lời chuyển cầu của thánh Grêgôriô, xin Chúa ban ơn trợ giúp để mỗi chúng ta hoàn thành tốt vai trò mục tử trong cộng đoàn, cùng nhau xây dựng Giáo hội địa phương và làm sáng danh Chúa, để nước Chúa trị đến.

 
Mọi người sốt sáng tham dự Thánh lễ
Mọi người sốt sáng tham dự Thánh lễ
Bế mạc
Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Giuse Nguyễn Văn Hạnh – Trưởng ban Thánh nhạc Giáo phận, đã dâng lời tri ân sâu sắc đến Cha Tổng Đại diện, quý cha Quản hạt, quý cha, quý thầy, quý dì thuộc các Hội dòng đang hoạt động trong giáo phận, các nhạc sĩ, ca sĩ, ca trưởng, ca công, MC, cùng các đội trống, đội kèn, đội trắc, và những người có chuyên môn trong lãnh vực âm nhạc, đã luôn quan tâm, cộng tác, góp phần làm cho nền thánh nhạc của Giáo phận ngày càng phong phú và phát triển.
Ngài cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến đến quý cha, quý thầy, và quý dì tại Trung Tâm Mục Vụ cũng như các ban ngành đã cộng tác và hy sinh để chương trình gặp mặt ca đoàn Giáo phận được diễn ra tốt đẹp. Sự hiện diện đông đủ của các thành phần và của từng tham dự viên từ khắp mọi miền trong giáo phận nói lên tinh thần hiệp nhất, tham gia và sứ vụ.

 
Cha Giuse Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc Giáo phận dâng lời tri ân
Cha Giuse Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc Giáo phận dâng lời tri ân
Ngày gặp mặt Ca đoàn Giáo phận Hưng Hóa với chủ đề "CA VIÊN THAM GIA VÀO ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI" đã khép lại trong niềm vui tràn đầy và tâm tình tạ ơn sâu lắng. Đây không chỉ là dịp để các ca viên gặp gỡ, giao lưu và học hỏi, mà còn là cơ hội quý báu để họ củng cố sứ mạng thiêng liêng trong đời sống phụng vụ. Những giây phút hội ngộ đong đầy ý nghĩa này đã làm mới lại nhiệt huyết, thắt chặt tình hiệp nhất, và khẳng định vai trò quan trọng của Thánh nhạc trong việc nuôi dưỡng đời sống đức tin. Với tinh thần ấy, các ca viên, ca trưởng, nhạc công… sẽ tiếp tục dấn thân phục vụ, mang tiếng hát, tiếng đàn, tiếng kèn, tiếng trống của mình góp phần làm đẹp thêm cho đời sống đức tin của Giáo hội.

Các tham dự viên không ngại "đội mưa" đến tham dự
Các tham dự viên không ngại "đội mưa" đến tham dự ngày hội ngộ Ca đoàn Giáo phận
Hội Kèn của Giáo họ Hoàng Nàm các tiết mục đã đem đến cho khán giả những bản phối khí ấn tượng, từng nốt nhạc sâu lắng, da diết mang âm hưởng riêng của nhạc kèn đồng
Hội Kèn của Giáo họ Hoàng Nàm đã đem đến cho khán giả những bản phối khí ấn tượng, từng nốt nhạc sâu lắng, da diết mang âm hưởng riêng của nhạc kèn đồng
 
Mọi người cùng hòa mình trong những vũ khúc vui nhộn
Mọi người cùng hòa mình trong những vũ khúc vui nhộn

Truyền thông Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Cha Giuse Đỗ Văn Kiêm - Phó Giám đốc Caritas Hưng Hóa: Cầu nối thông tin hỗ trợ vùng thiên tai tại các tỉnh Tây Bắc
Cha Giuse Đỗ Văn Kiêm - Phó Giám đốc Caritas Hưng Hóa: Cầu nối thông tin hỗ trợ vùng thiên tai tại các tỉnh Tây Bắc
Xin quý vị tiếp tục đồng hành với chúng con trong lời cầu nguyện và trợ giúp chúng con về vật chất cũng như tinh thần để không chỉ hỗ trợ cho bà con vùng thiên tai trong những ngày bão lũ mà còn tiếp tục nâng đỡ họ để có thể ổn định lại cuộc sống.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log