Ánh sáng Phục Sinh trên vùng Ngoại Biên Văn Bàn: Dấu ấn chuyến viếng thăm của Đức Cha Phụ tá Phao-lô
Cập nhật lúc 10:23 08/04/2026
WGPHH - Cùng với toàn thể Giáo hội bước vào Tuần Thánh — đỉnh cao là Tam Nhật Thánh, Chuẩn xứ Văn Bàn năm nay được sống trong một bầu khí thiêng liêng đặc biệt hơn bao giờ hết. Đó là sự hiện diện của Đức cha Phụ tá Phao-lô Nguyễn Quang Đĩnh giữa cộng đoàn nhỏ bé nơi đây. Đây là một dấu mốc lịch sử đối với Chuẩn xứ, bởi kể từ khi thành lập, đây là lần đầu tiên cộng đoàn được đón Bề trên Giáo phận về thăm mục vụ và cử hành Phụng vụ Tam Nhật Thánh. Chuyến thăm này cũng mang ý nghĩa sâu sắc khi là lần đầu tiên Đức cha Phao-lô đến với Văn Bàn trên cương vị Giám mục Phụ tá.
Vì địa bàn mục vụ trải rộng và các giáo điểm xa nhau, cũng vì lợi ích thiêng liêng cho các tín hữu, với sự cộng tác của các Đấng, cha xứ Giuse Đỗ Văn Kiêm đã thu xếp cử hành Phụng vụ Tam Nhật Thánh tại ba địa điểm khác nhau. Theo đó, Đức cha Phụ tá Phao-lô chủ tế tại nhà xứ Văn Bàn; Cha xứ Giuse cử hành tại Giáo điểm Nậm Xé và Cha Phê-rô Mai Văn Thủy (phó xứ Sapa) phục vụ cộng đoàn tại Giáo điểm Tân An.
Thứ Năm Tuần thánh, ngày 02 tháng 4 năm 2026
Trưa thứ Năm Tuần Thánh, Đức Cha Phụ tá đến thăm Giáo điểm Tân An, thuộc xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai. Đón tiếp Đức Cha có Cha xứ Giuse, cha Phê-rô, thầy xứ, Ban Hành Giáo và cộng đoàn dân Chúa. Sau khi thăm hỏi, khích lệ cộng đoàn dân Chúa nơi đây, Đức Cha di chuyển vào Giáo họ Văn Bàn.
Vào lúc 19h30, Đức Cha Phao-lô cử hành Thánh Lễ Tiệc Ly, tưởng niệm việc Chúa Kitô lập phép Thánh Thể và chức linh mục, cũng như ban giới luật mới tức là giới luật yêu thương. Sau bài giảng, ngài quỳ xuống rửa chân cho 12 tông đồ, tái hiện điều Chúa Giê-su đã thực hiện trong bữa Tiệc Ly.


Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 03 tháng 4 năm 2026
Đức Cha Phụ tá đã có buổi gặp gỡ, làm việc với chính quyền xã Văn Bàn vào lúc 9h00 và xã Nậm Xé vào lúc 15h00. Cùng đi với Ngài, có Cha xứ Giuse, Ban Hành Giáo. Tại xã Văn Bàn, Đức Cha đã trao đổi trực tiếp với chính quyền xã về các thủ tục đất đai xây dựng nhà thờ Giáo họ Văn Bàn theo quy hoạch đất tôn giáo của tỉnh Lào Cai đã giao từ năm 2024. Sau đó, Đức Cha đã tới thăm viếng cộng đoàn người H’mông tại Giáo điểm Nậm Xé.
Vào lúc 16h30, Đức Cha cùng cộng đoàn cùng nhau sống lại hành trình thương khó của Chúa Giê-su qua 14 chặng đàng Thánh Giá, tiếp nối là nghi thức Suy tôn Thánh Giá đầy trang trọng và sốt sắng. Khép lại một ngày mục vụ bận rộn, Đức Cha trở về nghỉ đêm tại nhà xứ Văn Bàn.



Thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 04 tháng 4 năm 2026
Tiếp tục hành trình mục vụ, vào lúc 7h00, Đức Cha cùng Cha xứ Giuse đã đến thăm cộng đoàn nhỏ bé tại Giáo điểm Văn Sơn (xã Võ Lao). Đến 10h00 cùng ngày, ngài hiện diện tại Giáo điểm Khánh Hạ (xã Khánh Yên). Tại đây, vị Mục tử đã dành thời gian lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn trong đời sống đức tin của các tín hữu nơi vùng sâu vùng xa.
Đỉnh cao của niềm vui cứu độ diễn ra vào lúc 20h00 tại Giáo họ Văn Bàn, khi Đức Cha long trọng cử hành đại lễ Canh thức Vượt Qua. Trong sự hiệp thông sâu sắc, ngài cùng cộng đoàn canh thức bên ánh sáng nến Phục Sinh, hân hoan đón chờ mầu nhiệm Chúa sống lại.




Chúa nhật Phục Sinh, ngày 05 tháng 4 năm 2026
Lúc 8h30, Thánh Lễ Chúa Nhật Phục Sinh — đỉnh cao của niềm hân hoan — được cử hành long trọng do Đức Cha Phụ tá Phao-lô chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha xứ Giuse, cùng sự hiệp thông sốt sắng của quý thầy, quý dì dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, bà con giáo dân Giáo họ Văn Bàn và Giáo điểm Văn Sơn.



Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện Chuẩn xứ đã bày tỏ tâm tình tri ân sâu sắc tới Đức Cha vì tình thương mục tử mà ngài dành cho cộng đoàn nơi vùng sâu vùng xa. Vị đại diện cũng không quên cảm ơn Cha xứ Giuse đã tận tâm lo liệu để chuyến viếng thăm này được trọn vẹn, đồng thời gửi lời chúc mừng đại lễ Phục Sinh tới quý Đấng bậc và toàn thể cộng đoàn.
Niềm vui Phục Sinh thêm lan tỏa khi sau Thánh lễ, Đức Cha và Cha xứ đã cùng cộng đoàn tham dự bữa tiệc Agapê trong bầu khí ấm thắm tình gia đình và hiệp thông.
Tạ ơn Chúa vì sự hiện diện quý báu của Đức Cha Phụ tá Phao-lô. Chuyến viếng thăm không chỉ là sự sẻ chia gánh nặng mục vụ với Cha xứ Giuse, mà còn là hành trình “hiệp hành” thực chứng với đời sống còn nhiều khó khăn của các Kitô hữu nơi đây.
Ước mong sao, qua sự hiện diện đầy yêu thương của Bề trên Giáo phận, cộng đoàn dân Chúa tại Văn Bàn sẽ được củng cố niềm tin, thêm hăng hái sống mầu nhiệm Phục Sinh và trở nên những nhân chứng sống động cho Chúa Phục Sinh giữa anh chị em đồng bào.
Một số hình ảnh khác:

















BBT Chuẩn xứ Văn Bàn