Giáo xứ Than Uyên tổ chức Trung Thu cho thiếu nhi tại Bản Hua Cưởm
Cập nhật lúc 22:27 24/09/2026
WGPHH – Tối thứ Tư, ngày 23/9/2026 (tức ngày 13 tháng 8 năm Bính Ngọ), tại Bản Hua Cưởm, thuộc Giáo xứ Than Uyên, tỉnh Lai Châu, cộng đoàn dân Chúa tổ chức Thánh lễ cầu nguyện cho thiếu nhi và chương trình vui Trung Thu, với sự tham dự của các em thiếu nhi người H’Mông và Khơ Mú.
Đúng 19g30, cha phó Phê-rô Nguyễn Xuân Điệp chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho các em thiếu nhi tại Bản Hua Cưởm. Tham dự Thánh lễ có các gia đình người H’Mông đang sống tại đây và hơn 50 gia đình người Khơ Mú đang tìm hiểu đức tin, được các nữ tu Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đồng hành và hướng dẫn.
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ sự mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn lành Người đã ban cho bà con trong cuộc sống và công việc lao động. Cộng đoàn cũng hiệp ý cầu nguyện cho các em thiếu nhi luôn chăm ngoan, biết yêu thương và sống tốt mỗi ngày. Đồng thời, mọi người cầu nguyện cho bà con nông dân đang chuẩn bị bước vào vụ cấy và gieo trồng hoa màu mới, xin Chúa ban sức khỏe, bình an và một mùa vụ thuận lợi.
Trong bài giảng, dựa trên lời Chúa về việc Đức Giê-su sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh tật, cha phó Phê-rô Nguyễn Xuân Điệp giúp cộng đoàn hiểu hơn về lời mời gọi bước theo Đức Giê-su. Cha khuyến khích các gia đình người Khơ Mú đang tìm hiểu đức tin tiếp tục học giáo lý, từng bước nhận biết Thiên Chúa và phân định những khác biệt giữa đức tin Kitô giáo với các quan niệm, tập tục tín ngưỡng truyền thống.

Sau Thánh lễ, với sự sắp xếp của các nữ tu, hơn 150 em thiếu nhi cùng nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn tham dự chương trình vui Trung Thu và nhận những món quà gồm bánh Trung Thu, kẹo, đồ chơi, trứng, gạo… Các em thiếu nhi người H’Mông và Khơ Mú cùng tham gia các tiết mục văn nghệ truyền thống, tạo nên bầu khí vui tươi và gần gũi.


Kết thúc chương trình, các gia đình và các em vẫn còn lưu luyến, chưa muốn chia tay. Do trời đã khuya, mọi người tạm biệt nhau và hẹn gặp lại trong những dịp tiếp theo. Nhiều gia đình người Khơ Mú bày tỏ mong muốn được tiếp tục học giáo lý, tham dự các giờ kinh và Thánh lễ, qua đó từng bước tìm hiểu và sống đức tin cùng cộng đoàn Công giáo tại Bản Hua Cưởm. BTT Giáo xứ Than Uyên