
WGPHH - “Xin các cha, các thầy quan tâm tới tất cả mọi giới trẻ, nhưng ưu tiên đặc biệt cho những trẻ nghèo, bị bỏ rơi.” Lời nhắn nhủ của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, nguyên Giám mục Chính tòa Giáo phận Thái Bình, nguyên Bề trên Giám tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam đã gợi lên rõ nét tinh thần của Cha Thánh Don Bosco trong Thánh lễ tạ ơn tại Giáo xứ Hương Tran sáng 22/9/2026.
Trong bầu khí trang trọng và tạ ơn, Cộng thể Salêdiêng Don Bosco Mẹ Vô Nhiễm Hương Tran đã công bố Sắc lệnh thành lập Cộng thể và cử hành nghi thức nhận nhiệm vụ Giám đốc Cộng thể của Cha Giuse Nguyễn Văn Toàn, SDB. Đây cũng là dấu mốc mới trong hành trình hiện diện, giáo dục và đồng hành với người trẻ của các tu sĩ Salêdiêng tại Hương Tran.

Thánh lễ do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ chủ tế. Đồng tế với Đức cha có Cha Tôma Vũ Kim Long, SDB – Bề trên Á tỉnh Đức Maria Mẹ La Vang, Dòng Salêdiêng Don Bosco Miền Bắc Việt Nam, Cha Phó Bề trên Á tỉnh, Cha Quản hạt, quý Cha Salêdiêng, quý Cha trong và ngoài giáo hạt. Hiệp thông trong Thánh lễ còn có quý Thầy Phó tế, quý Chủng sinh, quý Tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân, khách mời cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Một chặng đường mới của Cộng thể Salêdiêng Hương Tran
Từ 8g30, khuôn viên Nhà thờ Hương Tran đã rộn ràng đón tiếp quý khách và cộng đoàn về tham dự ngày lễ. Hiện diện có đại diện các giáo xứ, giáo họ trong và ngoài Giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ, quý ân nhân, thân nhân của Cha Tân Giám đốc, các cộng tác viên và những người đã gắn bó với các công cuộc Salêdiêng, cùng đông đảo bà con giáo dân Giáo xứ Hương Tran. Nhiều người đã vượt những chặng đường xa để về hiệp thông, cầu nguyện và chung chia niềm vui với Cha Giuse Nguyễn Văn Toàn cũng như toàn thể Cộng thể.


Trước khi bước vào Thánh lễ, Thầy Sư huynh Gioan Bosco Trần Đình Học Hải – Thư ký Á tỉnh đã tuyên đọc Sắc lệnh thành lập Cộng thể Salêdiêng Don Bosco Mẹ Vô Nhiễm Hương Tran. Tiếp đó, Cha Tôma Vũ Kim Long, SDB trao Sắc lệnh cho Cha Giuse Nguyễn Văn Toàn, SDB, đánh dấu một cột mốc mới trong đời sống và sứ mạng của Cộng thể tại Hương Tran.


Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Phêrô hướng cộng đoàn đến một trong những thao thức lớn của xã hội hôm nay, đó là việc giáo dục con em trong gia đình. Ngài nhận định rằng nhiều bậc cha mẹ còn gặp khó khăn về kinh tế, nhà ở và thời gian dành cho con cái, từ đó có những em thiếu điều kiện học tập và cơ hội xây dựng tương lai.

Đức cha nhấn mạnh chính trong hoàn cảnh ấy, sự hiện diện của các linh mục và tu sĩ Don Bosco mang một ý nghĩa đặc biệt. Các cha, các thầy được mời gọi đồng hành với phụ huynh, quan tâm chăm sóc và giáo dục người trẻ, cách riêng những em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn hoặc dễ bị bỏ rơi.

Mang danh hiệu Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Cộng thể cũng được Đức cha phó dâng cho sự bảo trợ của Mẹ Maria, xin Mẹ gìn giữ các thành viên và giúp mọi người biết hiệp nhất, cộng tác trong sứ mạng giáo dục thanh thiếu niên trở nên những người con tốt của Thiên Chúa.
“Xây dựng con người còn tốt hơn”
Trong bài giảng, Cha Tôma Vũ Kim Long, SDB – Bề trên Á tỉnh Đức Maria Mẹ La Vang đã giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về căn tính và sứ mạng Salêdiêng.

Cha giải thích tên gọi “Salêdiêng” bắt nguồn từ Thánh Phanxicô Salêsiô, vị thánh được Don Bosco chọn làm bổn mạng. Qua đó, những người theo Don Bosco luôn được nhắc nhớ phải giáo dục thanh thiếu niên bằng tình thương, sự hiền hậu và gần gũi.
Cha cũng nhấn mạnh rằng một công cuộc được trao cho Salêdiêng không phải là trách nhiệm của riêng một cá nhân, nhưng là sứ mạng của cả cộng thể. Các linh mục, tu sĩ cùng cộng tác và bổ túc cho nhau trong sự hiệp nhất để phục vụ dân Chúa.

Theo Cha Tôma, sứ mạng Salêdiêng cần nổi bật ở hai điểm: sự gần gũi, bình dân và sự quan tâm đặc biệt tới thanh thiếu niên, nhất là những em nghèo khó.
Từ đó, ngài dành nhiều tâm huyết để nói về việc học hành của người trẻ. Cha tha thiết mời gọi: “Chúng ta hãy quyết tâm đừng để bất cứ một em nào trong giáo xứ phải bỏ học chỉ vì không có tiền đi học.”

Ngài cũng nhấn mạnh: “Việc xây dựng nhà cửa, nhà thờ là điều rất tốt, nhưng chắc chắn xây dựng con người thì còn tốt hơn.” Bởi các công trình vật chất có thể xuống cấp theo thời gian, còn một người trẻ được giáo dục tốt có thể trở thành nguồn lực cho gia đình, Giáo hội và xã hội.
Tuyên xưng Đức tin và nhận sứ vụ
Sau bài giảng, cộng đoàn bước vào nghi thức nhận sứ vụ của Cha Tân Giám đốc. Thầy Sư huynh Gioan Bosco Trần Đình Học Hải công bố các khoản Hiến luật và Quy chế liên quan đến vai trò, trách nhiệm của Giám đốc Cộng thể.

Tiếp đó, Cha Martino Mai Quyết Thắng – Phó Bề trên Á tỉnh tuyên đọc Thư bổ nhiệm Giám đốc Cộng thể của Cha Bề trên Cả.

Trong bầu khí trang nghiêm, Cha Giuse Nguyễn Văn Toàn, SDB tiến ra trước bàn thờ, đặt tay trên Sách Thánh và long trọng tuyên xưng Đức tin. Sau đó, Cha Bề trên Á tỉnh trao Thủ bản Giám đốc Cộng thể cho Cha Giuse như dấu chỉ sự tín nhiệm và đồng hành của Tu hội. Các văn bản liên quan cũng được ký kết trước sự chứng kiến của cộng đoàn.


Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.
Sau lời nguyện Hiệp lễ, Cha Gioan Phaolô Trần Anh Tiến, SDB – Phó Giám đốc Cộng thể đại diện Cộng thể chúc mừng và tặng hoa tới Cha Tân Giám đốc.

Trong lời đáp từ, Cha Giuse Nguyễn Văn Toàn bày tỏ lòng tri ân Thiên Chúa và cảm ơn Đức cha Phêrô, quý Bề trên, quý Cha, quý Tu sĩ, anh em Salêdiêng, gia đình, ân thân nhân và cộng đoàn đã hiện diện, cầu nguyện, nâng đỡ ngài. Cha chia sẻ: “Đây không phải là một vinh dự để tự hào, nhưng là một lời mời gọi để phục vụ; không phải là được trao thêm quyền, nhưng là được mời gọi trao ban chính mình nhiều hơn.”

Cách riêng, Cha cảm ơn Ban Hành giáo, các ban ngành, hội đoàn và toàn thể Giáo xứ Hương Tran đã âm thầm chuẩn bị cho ngày lễ hôm nay.

Thánh lễ khép lại trong niềm vui và tâm tình tạ ơn, ghi dấu ngày Cha Giuse Nguyễn Văn Toàn, SDB chính thức nhận nhiệm vụ Giám đốc Cộng thể. Từ dấu mốc này, Cộng thể Salêdiêng Don Bosco Mẹ Vô Nhiễm Hương Tran bước vào chặng đường phục vụ mới, tiếp tục đồng hành và giáo dục người trẻ, cách riêng những thanh thiếu niên nghèo khó và dễ bị bỏ rơi, theo tinh thần của Thánh Gioan Bosco.
Một số hình ảnh:



















