
WGPHH - Chúa Nhật ngày 20/9/2026, tại Giáo xứ Tạ Xá, Giới trẻ – Linh hoạt viên Giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ đã tổ chức chương trình khai giảng niên khóa 2026–2027 với chủ đề: “Mỗi người trẻ là một môn đệ thừa sai”. Chương trình là dịp để các bạn trẻ và linh hoạt viên gặp gỡ, giao lưu, học hỏi và cùng nhau khởi đầu một hành trình mới trong đời sống đức tin và phục vụ.

Từ 13g30, các bạn trẻ và linh hoạt viên đến từ nhiều giáo xứ trong Giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ đã quy tụ về Giáo xứ Tạ Xá, tạo nên một bầu khí vui tươi, trẻ trung và đầy tình hiệp thông. Những lời chào hỏi, những nụ cười cùng các hoạt động giao lưu đầu giờ đã giúp mọi người nhanh chóng kết nối với nhau. Sau phần đón tiếp và sinh hoạt, chương trình chính thức bắt đầu lúc 14g00 với lời chào mừng và cầu nguyện đầu giờ.

Mở đầu chương trình, Cha Phaolô Nguyễn Quốc Anh – Trưởng hạt Tây Bắc Phú Thọ đã có những lời chia sẻ và tâm tình với các bạn trẻ. Cha bày tỏ niềm vui trước sự hiện diện và tinh thần nhiệt thành của giới trẻ các giáo xứ. Đặc biệt, gợi lại chủ đề của niên khóa, cha nhấn mạnh lời mời gọi mỗi người trẻ trở thành một môn đệ thừa sai ngay trong đời sống thường ngày. Việc loan báo Tin Mừng không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao, nhưng có thể được thể hiện qua cách sống, học tập, làm việc, phục vụ và cách mỗi người đối xử với những người chung quanh. Từ đó, cha khích lệ các bạn xây dựng đời sống đức tin vững vàng, tích cực tham gia sinh hoạt Giáo hội và biết cộng tác với nhau trong tinh thần hiệp nhất.

Tiếp theo, Dì Têrêsa Nguyễn Thị Tuyết, đại diện Giới trẻ Giáo hạt, đã giới thiệu chương trình và kế hoạch hoạt động của niên khóa 2026–2027, giúp Ban Điều hành giới trẻ các giáo xứ nắm bắt những định hướng chung để chủ động triển khai tại địa phương.

Một nội dung nổi bật của ngày khai giảng là chuyên đề “Kỷ luật và Tự do” do Dì Têrêsa hướng dẫn. Từ những câu chuyện rất gần gũi trong đời sống như dậy sớm, kiên trì thực hiện công việc, vượt qua cảm xúc nhất thời hay làm chủ việc sử dụng mạng xã hội, Dì giúp các bạn trẻ nhận ra rằng tự do không đơn giản là “muốn làm gì thì làm”. Tự do luôn gắn với khả năng lựa chọn và trách nhiệm đối với lựa chọn của mình; còn kỷ luật chính là điều giúp con người làm chủ bản thân, vượt qua những điểm yếu và sử dụng tự do một cách trưởng thành. Như phần kết của chuyên đề nhấn mạnh: kỷ luật không làm mất tự do, nhưng giúp định hướng, gìn giữ và phát triển sự tự do.

Song song với phần sinh hoạt và học hỏi, Ban Điều hành Giới trẻ các giáo xứ cùng Ban Mục vụ đã có buổi gặp gỡ, trao đổi với Cha Giuse Trần Đức Ái, SDB, Thầy Phêrô Nguyễn Xuân Trường và quý sơ. Buổi họp là dịp để những người đang trực tiếp đồng hành với giới trẻ cùng chia sẻ thực tế, trao đổi những định hướng mục vụ và tăng cường sự phối hợp giữa các giáo xứ trong toàn Giáo hạt.
Cao điểm của ngày gặp gỡ là Thánh lễ lúc 16g15, do Cha Phaolô Nguyễn Quốc Anh chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Giuse Trần Đức Ái, SDB – Đặc trách Giới trẻ Giáo hạt.

Trong Thánh lễ, Thầy Phó tế Phêrô Nguyễn Xuân Trường đã chia sẻ Lời Chúa với các bạn trẻ và linh hoạt viên. Qua bài giảng, thầy mời gọi mỗi người không chỉ dừng lại ở sự nhiệt tình trong các hoạt động, nhưng trước hết cần xây dựng mối tương quan với Chúa và để đức tin trở thành nền tảng cho đời sống. Người trẻ được mời gọi lắng nghe Lời Chúa, can đảm sống điều mình tin và đem tinh thần Tin Mừng vào học tập, công việc, gia đình cũng như mọi môi trường mình hiện diện.

Sau Thánh lễ, mọi người cùng lưu lại những hình ảnh chung, khép lại một buổi chiều gặp gỡ trong niềm vui và tình hiệp thông.
Khép lại ngày khai giảng, mỗi bạn trẻ và linh hoạt viên ra về với niềm vui và lời mời gọi tiếp tục sống đức tin cách trưởng thành, trách nhiệm và nhiệt thành hơn trong từng môi trường phục vụ.
Một số hình ảnh:


















