
WGPHH - Trong hai ngày 18 và 19/8/2026, tại Giáo hạt Hòa Bình – Sơn La – Điện Biên (HB-SL-ĐB), Ủy ban Loan báo Tin Mừng Giáo phận Hưng Hóa đã tổ chức lớp đào tạo tông đồ giáo dân, nhằm giúp các tín hữu trưởng thành hơn trong đức tin, ý thức rõ hơn về ơn gọi và nâng cao kỹ năng dấn thân loan báo Tin Mừng.
Công đồng Vaticanô II, trong Sắc lệnh về Hoạt động Tông đồ Giáo dân Apostolicam Actuositatem, đã nhấn mạnh vai trò đặc biệt của người giáo dân trong sứ mạng của Giáo Hội:“Vì muốn đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tông đồ của Dân Chúa, ưu ái hướng về các Kitô hữu giáo dân, từng được nhắc đến trong các văn kiện khác và là những người có vai trò riêng biệt và vô cùng cần thiết trong sứ mệnh của Giáo Hội. Thật vậy, việc tông đồ giáo dân không bao giờ có thể thiếu vắng trong Giáo Hội, vì khởi phát từ chính ơn gọi Kitô hữu. Rất nhiều nơi trong Thánh Kinh cũng cho thấy hoạt động này đã được thi hành cách tự phát và đạt nhiều kết quả trong những ngày đầu của Giáo Hội” (x. Cv 11,19-21; 18,26; Rm 16,1-16; Pl 4,3).
Trong tinh thần đó, ngày 18/8/2026, lớp học đầu tiên được tổ chức tại Giáo xứ Mai Yên, dành cho anh chị em tông đồ giáo dân người H’Mông và người Thái, với sự tham dự của 85 học viên đến từ các giáo xứ trong giáo hạt.

Ngày 19/8/2026, chương trình tiếp tục được tổ chức tại Giáo xứ Sơn La, dành cho anh chị em tông đồ giáo dân người Kinh, với 45 học viên tham dự.
Chương trình bắt đầu lúc 08g00 với phần khai mạc và định hướng của Cha Giuse Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin Mừng Giáo phận Hưng Hóa.

Tiếp đến, Cha Giuse Nguyễn Văn Hiệp trình bày chuyên đề: “Loan báo Tin Mừng là gì? Tại sao phải loan báo Tin Mừng?”
Sau đó, Cha Giuse Nguyễn Văn Thành tiếp tục chia sẻ các nội dung: “Vai trò của Lời Chúa trong việc rao giảng Tin Mừng”, “Những bước tiếp cận với người Công giáo khô khan” và “Những hình thức thăm viếng”. Đây là những nội dung thiết thực, giúp các học viên có thêm phương pháp và kỹ năng trong việc gặp gỡ, đồng hành và chia sẻ đức tin.

Cuối chương trình, Dì Maria Nguyễn Thị Nhung giới thiệu “Phương pháp chia sẻ Lời Chúa bảy bước”. Sau phần hướng dẫn, các học viên được chia thành từng nhóm nhỏ để thực hành. Quý cha, quý thầy và quý dì cùng đồng hành với các nhóm, giúp các học viên từng bước áp dụng phương pháp vào thực tế.


Chương trình kết thúc lúc 17g00 sau Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng. Các học viên ra về trong niềm vui và sự phấn khởi, với ngọn lửa yêu mến Chúa được khơi lên trong tâm hồn, cùng ước mong đem niềm vui Tin Mừng và ơn cứu độ đến với anh chị em trong chính môi trường sống của mình.
Một số hình ảnh:







