Giáo hạt Lào Cai – Lai Châu: Bế mạc Khóa Sa mạc Huấn luyện Huynh – Dự trưởng Hừng Đông 58 và Horeb 62
Cập nhật lúc 22:35 08/08/2026
WGPHH - Trong bầu khí hân hoan và tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa, từ ngày 05 đến ngày 08 tháng 8 năm 2026, tại Giáo xứ Sa Pa, Giáo hạt Lào Cai – Lai Châu đã long trọng tổ chức Khóa Sa mạc Huấn luyện Huynh – dự trưởng, Hừng Đông 58 và Horeb 62 dành cho các sa mạc sinh là người đồng bào H’Mông, với 230 sa mạc sinh đến từ các giáo xứ và giáo họ trong toàn Giáo hạt.
Trong suốt bốn ngày huấn luyện, chương trình được triển khai theo từng chủ đề thiêng liêng, giúp các sa mạc sinh từng bước lớn lên trong đời sống người huynh trưởng:
Ngày thứ nhất: Ngày Cầu nguyện.
Ngày thứ hai: Ngày Thánh Thể.
Ngày thứ ba: Ngày Hy sinh.
Ngày thứ tư: Ngày Tông đồ.
Song song với đời sống cầu nguyện và phụng vụ, các sa mạc sinh được học hỏi và thực hành nhiều chuyên đề quan trọng của người huynh trưởng như: học hỏi và chia sẻ Lời Chúa; ơn gọi và sứ mạng của người Huynh trưởng; những đức tính cần có của người Huynh trưởng; Huynh trưởng – người môn đệ thừa sai của Chúa Kitô; bản chất, mục đích và tôn chỉ của Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam; cơ cấu tổ chức của phong trào; thực hành giờ Chầu Thánh Thể; kỹ năng sinh hoạt, điều khiển, huấn luyện cùng nhiều nội dung chuyên môn khác.

Với tinh thần hăng say, khiêm tốn học hỏi và ý thức trách nhiệm, các sa mạc sinh đã miệt mài học tập, rèn luyện và tham gia đầy đủ các nội dung của khóa huấn luyện. Sau bốn ngày đào luyện, tất cả đã đạt được những kết quả tốt đẹp, không chỉ trong kiến thức và kỹ năng, nhưng còn được củng cố đời sống thiêng liêng, hun đúc tinh thần phục vụ và ý thức sứ mạng của người Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể.

Đến 10 giờ 15, ngày 08/8/2026, khóa sa mạc chính thức khép lại bằng nghi thức trao khăn Huynh trưởng, Dự trưởng và Thánh lễ bế mạc Khóa Sa mạc Hừng Đông 58 – Horeb 62, do cha Giuse Đỗ Đình Tôn chủ tế.

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã thương ban trong suốt thời gian diễn ra khóa huấn luyện. Ngài cũng nhấn mạnh ý nghĩa của Thánh lễ bế mạc không phải là điểm kết thúc, nhưng là khởi đầu cho một hành trình mới, mời gọi các sa mạc sinh đem những điều đã được học hỏi và rèn luyện vào đời sống hằng ngày, trở nên những Huynh trưởng gương mẫu, biết sống đức tin và nhiệt thành phục vụ thiếu nhi.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Sa mạc phó Antôn Phạm Văn Đồng đã triển khai ba điểm suy niệm chính. Trước hết, qua bài Tin Mừng, cha nhấn mạnh lời mời gọi của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ: bước theo Chúa đồng nghĩa với việc đặt Chúa ở vị trí ưu tiên trên hết trong cuộc đời. Tiếp đến, ngài giới thiệu gương sáng của Thánh Đa Minh, vị thánh đã quảng đại đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa và hiến trọn cuộc đời để loan báo Tin Mừng. Sau cùng, cha mời gọi các Huynh trưởng và Dự trưởng hãy noi gương các môn đệ, bước theo Chúa Giêsu để đem chính Chúa đến với các em thiếu nhi; nhờ đó, mỗi người trở nên những môn đệ thừa sai, hăng say phục vụ, góp phần xây dựng Thiếu Nhi Thánh Thể ngày càng thăng tiến và làm lan tỏa tình yêu của Chúa giữa các cộng đoàn.
Thánh lễ bế mạc kết thúc vào lúc 11 giờ 00 trong tâm tình tạ ơn và niềm vui. Sau nghi thức sai đi, các anh chị Huynh trưởng và Dự trưởng trở về với giáo xứ của mình, mang theo những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm được học hỏi trong khóa huấn luyện, cùng tinh thần Cầu nguyện – Rước lễ – Hy sinh – Làm Tông đồ, để tiếp tục phục vụ các em thiếu nhi và cộng đoàn.
Khóa Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng, Dự trưởng Hừng Đông 58 – Horeb 62 khép lại trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Tin rằng những hạt giống đức tin được gieo trồng trong những ngày sa mạc sẽ tiếp tục sinh nhiều hoa trái tốt đẹp nơi đời sống của mỗi sa mạc sinh, để từ đó các anh chị trở thành những Huynh trưởng nhiệt thành, những chứng nhân sống động của Tin Mừng và là cánh tay nối dài của Giáo hội trong công cuộc giáo dục đức tin cho thế hệ thiếu nhi hôm nay.
Một số hình ảnh khác:

















Thiên Linh Kiều