Hiệp Đoàn Giáo Hạt Lào Cai – Lai Châu: Khai Mạc Khóa Sa Mạc Hừng Đông 58 Và Horeb 62
Cập nhật lúc 10:19 06/08/2026
WGPHH – Trong bầu khí hân hoan và tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa, Hiệp đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo hạt Lào Cai – Lai Châu đã chính thức khai mạc Khóa Sa mạc Huynh trưởng Hừng Đông 58 và Khóa Dự trưởng Horeb 62, được tổ chức tại Giáo xứ Sa Pa. Đây là khóa huấn luyện dành riêng cho các sa mạc sinh là người đồng bào H'Mông đến từ các giáo xứ, giáo họ và bản làng trong toàn Giáo hạt.
Ngay từ 12g00, các sa mạc sinh đã quy tụ đông đủ tại giáo xứ Sa Pa để hoàn tất thủ tục ghi danh, ổn định nơi ăn nghỉ và chuẩn bị tâm hồn bước vào những ngày huấn luyện. Với tinh thần hăng say, kỷ luật và đầy nhiệt huyết, tất cả cùng hướng về mục tiêu trở nên những người huynh trưởng và dự trưởng biết sống lý tưởng Thiếu Nhi Thánh Thể, sẵn sàng phục vụ Giáo hội và các em thiếu nhi.
Đúng 14g00, nghi thức khai mạc Khóa Sa mạc Hừng Đông 58 và Horeb 62 được cử hành trong bầu khí trang nghiêm. Hiện diện trong buổi khai mạc có cha Giuse Đỗ Đình Tôn, Quản hạt giáo hạt Lào Cai – Lai Châu; cha phó Phêrô Mai Văn Thủy, Tuyên úy Hiệp đoàn Giáo hạt Lào Cai – Lai Châu; cha Antôn Phạm Văn Đồng; quý thầy trợ úy, quý huấn luyện viên, Ban Điều hành Hiệp đoàn cùng 230 sa mạc sinh.
Sau nghi thức chào cờ, cha Antôn Phạm Văn Đồng đã chia sẻ câu chuyện dưới cờ và ý lực sống của ngày cầu nguyện. Qua những lời chia sẻ đầy tâm huyết, cha mời gọi các sa mạc sinh nghiêm túc thực hiện nội quy và kỷ luật của khóa sa mạc, đồng thời nhấn mạnh đến đời sống cầu nguyện – nền tảng không thể thiếu của người huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể. Cha khẳng định rằng: người huynh trưởng nếu không gắn bó với đời sống cầu nguyện sẽ không thể chu toàn sứ mạng được trao phó. Chính nhờ sức mạnh và ân sủng của Thiên Chúa, mỗi người mới có thể vượt qua những khó khăn, thử thách để trung thành với ơn gọi phục vụ.
Sau nghi thức khai mạc, các sa mạc sinh trang trọng đón nhận cờ đội từ cha Sa mạc trưởng, như một dấu chỉ của trách nhiệm và sự hiệp nhất, để cùng nhau xây dựng tinh thần đội, sống kỷ luật và đồng hành trong suốt thời gian huấn luyện.
Kết thúc nghi thức khai mạc, các sa mạc sinh bước vào những tiết học đầu tiên của khóa sa mạc với các chuyên đề nền tảng như lịch sử và bước tiến của Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam, bản chất và mục đích của Phong trào, tiếp đến là chuyên đề ơn gọi và sứ mạng của người Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể. Những bài học đầu tiên không chỉ cung cấp kiến thức mà còn khơi dậy nơi mỗi sa mạc sinh ý thức sâu sắc về sứ mạng tông đồ giữa môi trường giáo xứ và cộng đoàn.

Đỉnh cao của ngày khai mạc là Thánh lễ trọng thể được cử hành lúc 19g00. Thánh lễ có sự hiện diện của cha Giuse Đỗ Đình Tôn - Quản hạt Giáo hạt Lào Cai-Lai Châu, cha Phêrô Mai Văn Thủy – Tuyên úy Hiệp đoàn, quý cha đồng tế, quý thầy trợ úy, quý huấn luyện viên, Ban Điều hành Hiệp đoàn, toàn thể 230 sa mạc sinh cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Người không ngừng tuôn đổ trên Giáo hạt Lào Cai, cách riêng qua việc quy tụ và đào luyện những người trẻ quảng đại dấn thân phục vụ Thiếu Nhi Thánh Thể.
Trong bài giảng, cha Anselmo Nguyễn Hải Minh, dòng Phanxicô, tha thiết nhắn nhủ các sa mạc sinh hãy ý thức về vai trò và trách nhiệm của một người huynh trưởng, dự trưởng trong tương lai. Muốn chu toàn sứ mạng ấy, mỗi người cần trở nên tấm gương sáng trong đời sống đức tin, chuyên chăm cầu nguyện, siêng năng tham dự Thánh lễ, sống bác ái yêu thương và nhiệt thành đồng hành với các em thiếu nhi trên hành trình theo Chúa Kitô. Cha mời gọi mọi người noi gương Chúa Giêsu – Huynh trưởng Tối cao, Đấng đã hiến trọn cuộc đời vì tình yêu, luôn gắn bó với Chúa Cha và trở nên tấm bánh bẻ ra cho nhân loại. Người huynh trưởng hôm nay cũng được mời gọi yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, nên giống Chúa Giêsu Thánh Thể trong đời sống, thái độ và sứ vụ, để qua chính đời sống chứng tá của mình có thể đưa các em thiếu nhi đến gần Chúa hơn.
Thánh lễ kết thúc lúc 19g45 trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn. Khép lại ngày đầu tiên của khóa sa mạc, mỗi sa mạc sinh ra về với niềm vui, lòng tín thác vào tình yêu Thiên Chúa và một quyết tâm mới trên hành trình huấn luyện.
Ước mong rằng, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và sự đồng hành của quý cha, quý thầy cùng quý huấn luyện viên, Khóa Sa mạc Hừng Đông 58 và Horeb 62 sẽ trở thành môi trường đào luyện hiệu quả, góp phần hình thành những người huynh trưởng và dự trưởng sống đức tin trưởng thành, nhiệt thành phục vụ và trở nên những môn đệ thừa sai đích thực của Chúa Giêsu giữa lòng Giáo hội và xã hội hôm nay.
Thiên Linh Kiều