Thứ sáu, 24/07/2026

Giáo hạt Yên Bái huấn luyện Tông đồ giáo dân

Cập nhật lúc 22:19 24/07/2026
WGPHH – Thứ Tư, 22.7.2026, nhân ngày kính thánh Maria Madalena, tông đồ của các tông đồ, có 240 tham dự viên đến từ các giáo xứ thuộc giáo hạt Yên Bái quy tụ tại nhà thờ An Thịnh để tham gia khoá học huấn luyện Tông đồ giáo dân do Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng phụ trách.
 

Được biết, giáo hạt Yên Bái có 29 giáo xứ và chuẩn xứ, có 40 linh mục, phó tế phục vụ cho 47.000 giáo dân. Số giáo dân nơi đây phần lớn là vùng xuôi lên lập nghiệp và mang Đạo theo, cách riêng giáo phận Bùi Chu.
Tông huấn Niềm vui Tin Mừng số 15 khẳng định rằng: “Hội Thánh phát triển không phải bằng việc chiêu dụ, nhưng “bằng sức thu hút” (EG, 15). Bởi vậy, từ 8g00 đến 17g00, ban giảng huấn đã triển khai 5 đề tài. Mỗi đề tài đều cung cấp những hành tranh thiêng liêng và kiến thức cơ bản cho các tham dự viên.
Đề tài thứ nhất: “Loan Báo Tin Mừng là gì”? Loan báo Tin Mừng là giới thiệu Chúa cho người khác để họ cũng được ơn cứu độ như chúng ta. Tại sao phải loan báo Tin Mừng? “Loan báo Tin Mừng là để đáp lại mệnh lệnh truyền giáo của Chúa Giêsu: “Vậy anh em hãy đi thu nạp môn đồ khắp muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (x.Mt 28,19-20).
Đề tài thứ hai là “Vai trò của Lời Chúa trong việc loan báo Tin Mừng”. Tài liệu chuẩn bị cho Khoá họp đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon tháng 10.2019 cho biết: “Tâm điểm của việc rao giảng là Đức Giêsu Kitô, Đấng được người ta tin và làm chứng. Truyền đạt đức tin có nghĩa cơ bản là truyền đạt Kinh Thánh, trên hết là Tin Mừng, để tạo cơ hội cho người ta biết Đức Giêsu là Chúa” (Lineamenta XIII, số 2).
Đề tài thứ ba là “Các hình thức thăm viếng”. Có ba hình thức thăm viếng: thăm viếng thông thường, thăm viếng mục vụ và thăm viếng truyền giáo, trong đó hình thức thứ ba được đề cập khá nhiều. Thăm viếng truyền giáo là công việc phát xuất từ đức tin và từ lệnh truyền của Chúa: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 15,16). Mục tiêu cuối cùng của thăm viếng truyền giáo là Lời Chúa được vang lên nơi gia đình hay bản làng được thăm viếng.
Đề tài thứ tư là “Những bước tiếp cận với người Công giáo khô khan”. Trong thời đại kinh tế thị trường, niềm tin hầu như bị mai một và có người dửng dưng với tôn giáo. Nhận thức được điều đó, Giáo Hội đã có những cách tiếp cận để nâng đỡ cho con cái của mình.
Đề tài thứ năm (2 tiết) là “Chia sẻ Lời Chúa theo phương pháp bảy bước”. Hai từ được nhấn mạnh nhất xuyên suốt cả giáo trình là Lời Chúa và truyền giáo. Tin Mừng không chỉ là một hệ thống các điều khoản đức tin và giới răn đạo đức, càng không phải là một chương trình chính trị, mà là một con người: Đức Giêsu Kitô, Lời của Thiên Chúa đã làm người. Sứ mạng loan báo Tin Mừng nhằm làm cho Đức Kitô được mọi người nhận biết, yêu mến và tôn thờ.
 

Đỉnh cao của ngày thường huấn là Thánh lễ kính thánh nữ Maria Madalena, tạ ơn Chúa, do cha quản hạt chủ tế. Có khá đông quý cha trong giáo hạt đồng tế. Chia sẻ trong Thánh lễ, cha chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin Mừng Giuse Nguyễn Văn Thành đã gợi lên nét đẹp nơi thánh nữ Maria Madalena, không chỉ là vị thánh được Chúa Kitô Phục Sinh hiện ra đầu tiên và giao cho nhiệm vụ loan tin cho các Tông đồ mà còn được Giáo Hội gọi là “tông đồ của các tông đồ”. Quả thật, ý muốn của giáo phận nhà muốn đào tạo cho giáo dân trở thành tong đồ giữa lòng xã hội.
Với sự nhiệt thành của ban giảng huấn, sau một ngày làm việc, các học viên đã ý thức được tầm quan trọng của Lời Chúa và bổn phận loan báo Tin Mừng. Chúng ta có niềm hy vọng vào những tông đồ giáo dân đã được giáo phận hướng dẫn.
 
 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log