Giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ tổ chức ngày Huấn luyện Tông đồ Giáo dân về Loan báo Tin Mừng
Cập nhật lúc 22:29 23/07/2026
WGPHH – Trong Năm Mục vụ 2026 với chủ đề "Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai", Giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ – Giáo phận Hưng Hoá đã tổ chức Ngày Huấn luyện Tông đồ Giáo dân về Loan báo Tin Mừng tại Giáo xứ Tạ Xá.
Tham dự ngày huấn luyện có 150 tham dự viên, gồm quý ông bà trong Ban Hành giáo, các giáo lý viên và đại diện các hội đoàn thuộc cụm giáo xứ: Liên xứ Tạ Xá, Yên Tập, Hương Tran, Ro Lục, Tiên Phong, Đồng Hoa và Đồng Cạn. Đây là dịp để những người đang trực tiếp cộng tác trong các hoạt động mục vụ của giáo xứ được bồi dưỡng kiến thức, củng cố tinh thần truyền giáo và cùng nhau học hỏi những phương thế cụ thể nhằm thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng trong hoàn cảnh hôm nay.
Chương trình bắt đầu lúc 8g00 với lời khai mạc của Cha Giuse Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin Mừng Giáo phận Hưng Hoá. Trong phần chia sẻ đầu tiên, cha giúp các tham dự viên hiểu rõ loan báo Tin Mừng là gì và tại sao mọi Kitô hữu đều có trách nhiệm loan báo Tin Mừng. Cha nhấn mạnh rằng bản chất của Hội Thánh là truyền giáo, vì thế mọi người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội đều được Chúa sai đi. Đặc biệt, cha bày tỏ sở thích sử dụng từ "rao giảng Tin Mừng", bởi theo cha, việc rao giảng nghĩa là diễn tả bằng lời nói, can đảm giới thiệu Đức Kitô cho người khác khi có cơ hội thích hợp.
Ngay sau đó, Cha Giuse Đỗ Văn Đại trình bày chuyên đề về vai trò của Lời Chúa trong việc rao giảng Tin Mừng. Cha khẳng định Lời Chúa chính là nền tảng và sức mạnh của mọi hoạt động truyền giáo.
Cuối buổi sáng, Cha Giuse Nguyễn Văn Thành tiếp tục chia sẻ về những bước tiếp cận với người Công giáo khô khan, những người đã lãnh nhận đức tin nhưng dần xa rời đời sống đạo. Cha gợi mở nhiều phương pháp mục vụ gần gũi, khởi đi từ sự lắng nghe, cảm thông và kiên nhẫn đồng hành. Đồng thời, cha phân biệt ba hình thức thăm viếng rất thiết thực trong đời sống mục vụ hôm nay, gồm: thăm viếng thông thường, nhằm duy trì tình thân giữa các thành viên trong cộng đoàn; thăm viếng mục vụ, giúp chăm sóc đời sống đức tin của các gia đình; và thăm viếng truyền giáo, hướng đến việc giới thiệu Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa hoặc mời gọi những người đã nguội lạnh trở về với Hội Thánh. Những chia sẻ cụ thể, sinh động và giàu kinh nghiệm mục vụ của cha đã giúp các tham dự viên có thêm nhiều định hướng thiết thực cho công việc phục vụ tại giáo xứ.
Đúng 11g30, mọi người cùng dùng bữa cơm trưa thân mật và đơn sơ trong bầu khí gia đình. Những câu chuyện trao đổi, những nụ cười và tiếng nói rôm rả đã góp phần gia tăng tình hiệp thông giữa các tham dự viên.
Buổi chiều, dì Maria Nguyễn Thị Nhung - Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá, là cộng tác viên của Ủy ban Loan báo Tin Mừng Giáo phận, hướng dẫn cộng đoàn tìm hiểu phương pháp chia sẻ Tin Mừng bảy bước. Đây là một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả, giúp người tín hữu biết lắng nghe Lời Chúa, suy niệm, chia sẻ và áp dụng vào đời sống hằng ngày cũng như trong các buổi gặp gỡ truyền giáo. Sau phần hướng dẫn, các tham dự viên được chia thành những nhóm nhỏ để thực hành. Điều này giúp mọi người mạnh dạn hơn trong việc sử dụng Lời Chúa để đồng hành và giới thiệu Tin Mừng cho tha nhân.
Ngày huấn luyện khép lại vào lúc 17g15 trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã ban. Mỗi tham dự viên ra về không chỉ với những kiến thức và kỹ năng mới, nhưng còn được khơi dậy lòng nhiệt thành truyền giáo, ý thức rõ hơn về trách nhiệm của người Kitô hữu trong việc đem Tin Mừng đến với mọi người.
Ước mong rằng những điều đã được học hỏi và thực hành trong ngày huấn luyện sẽ sớm được triển khai tại các giáo xứ, để mỗi Ban Hành giáo, mỗi giáo lý viên, mỗi hội đoàn và từng tín hữu thực sự trở thành những môn đệ thừa sai, biết can đảm rao giảng Đức Kitô bằng lời nói, bằng đời sống và bằng tình yêu phục vụ, góp phần làm cho Tin Mừng của Chúa được lan tỏa ngày càng sâu rộng trên mảnh đất truyền giáo của Giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ.
BTT Giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ