Giáo phận Hưng Hóa: Hơn 1.000 hội viên mừng lễ Quan thầy Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Cập nhật lúc 22:30 29/06/2026
WGPHH - Ngày 27-6-2026, tại nhà thờ Giáo xứ Yên Bái, Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (ĐMHCG) Giáo phận Hưng Hóa đã trang trọng tổ chức ngày thường huấn và mừng lễ Quan thầy. Ngày hội ngộ năm nay quy tụ hơn 1.000 hội viên đến từ khắp các giáo xứ, giáo họ trong toàn Giáo phận.
Đây là lần đầu tiên sau hơn 10 năm thành lập, Hội ĐMHCG Giáo phận Hưng Hóa tổ chức đại lễ quan thầy tại Giáo xứ Yên Bái – nơi có số lượng hội viên tập trung đông đảo, thay vì về đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà (Hà Nội) như những năm trước. Chương trình do Ủy ban Giáo dân Giáo phận phối hợp cùng Ban Điều hành Hội và Giáo xứ Yên Bái tổ chức.
Thường huấn: Thấu hiểu Linh đạo và Sứ vụ Truyền giáo
Chương trình được khai mạc vào lúc 8g15 sau phần dâng hoa kính Đức Mẹ của các hội viên.
Ngay sau đó, cộng đoàn đã bước vào hai giờ thuyết trình về đề tài Loan báo Tin Mừng do Cha Giuse Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch Ủy ban Truyền giáo Giáo phận Hưng Hóa đảm trách. Khai triển chủ đề "Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai" theo Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Cha Giuse đã làm nổi bật vai trò và sứ mạng truyền giáo của người giáo dân trong xã hội hôm nay. Đồng thời, ngài cũng chia sẻ những kinh nghiệm mục vụ thực tế đầy sống động tại vùng ngoại biên Tây Bắc qua các cuộc gặp gỡ, tiếp cận với đồng bào các dân tộc Tày, Thái, Mường, H’mông và anh chị em tôn giáo bạn.

Tiếp tục chương trình, Cha Phêrô Trịnh Công Chí, CSsR (chính xứ Hàm Yên, Tuyên Quang) đã chia sẻ về lịch sử hình thành, mục đích và linh đạo của Hội ĐMHCG. Qua đó, cha giúp các hội viên ý thức sâu sắc hơn về căn tính và những bổn phận thực hành đạo đức hằng ngày khi tham gia vào Hội.

Vào đầu giờ chiều, lúc 13g45, chương trình tiếp tục với phần thảo luận và giải đáp thắc mắc, dưới sự điều phối của Cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn (Phó Chủ tịch Ủy ban Giáo dân Giáo phận, Linh mục đồng hành của Hội) và Cha Giuse Nguyễn Văn Tuyến (Đặc trách Ủy ban Giáo dân Giáo hạt Yên Bái, chính xứ Yên Bái).
Song song với các hoạt động chung, trong suốt ngày thường huấn, các tòa giải tội luôn sẵn sàng để các hội viên lãnh nhận Bí tích Hòa giải, giao hòa với Thiên Chúa và chuẩn bị tâm hồn xứng đáng lãnh nhận ơn toàn xá.
Giờ khấn Đức Mẹ và Thánh lễ
Lúc 14g30, cộng đoàn bước vào giờ khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp do một thầy Phó tế thuộc Dòng Chúa Cứu Thế chủ sự. Trong bầu khí linh thiêng, những lời kinh nguyện và ca vãn trầm bổng được dâng lên trước Linh ảnh Mẹ. Ban Tổ chức ghi nhận đã có hơn 2.000 ý chỉ xin ơn và tạ ơn được gửi về trong giờ khấn này.

Cao điểm của ngày mừng lễ là Thánh lễ Chúa Nhật XIII Thường niên lúc 15g30, do Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến – Giám mục Giáo phận Hưng Hóa chủ tế. Đồng tế với ngài có quý Cha trong Ban Điều hành, quý Cha trong Giáo phận; cùng sự hiệp thông của quý thầy Phó tế, quý tu sĩ, đại diện Ban Điều hành Hội ĐMHCG Miền Bắc và đông đảo hội viên. Trước thánh lễ, linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã được rước tôn kính từ tiền sảnh nhà xứ vào thánh đường.

Trong lời mở đầu, Đức cha chủ tế chúc mừng ngày lễ Quan thầy và mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tôn vinh Đức Mẹ – người Mẹ luôn dang rộng vòng tay nâng đỡ những ai chạy đến kêu cầu.
Trong bài giảng, Đức cha Đaminh mời gọi các hội viên noi gương Đức Maria, biết đón nhận tình yêu của Thiên Chúa để rồi tiếp tục sống đạo, lan tỏa tình yêu thương và sự sẻ chia đến với mọi người xung quanh.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trang nghiêm. Trước khi kết thúc Thánh lễ, vị đại diện Hội đã dâng lời tri ân Đức cha, quý cha và cộng đoàn. Đại lễ khép lại với phép lành cuối lễ, các tín hữu hội đủ điều kiện được lãnh nhận ơn toàn xá theo quy định của Hội Thánh.
Một số hình ảnh:




BTT Giáo xứ Yên Bái