Giáo Hạt Hòa Bình – Sơn La – Điện Biên: Ngày Thường Huấn Ban Hành Giáo Năm 2026 – Khơi Lại Ngọn Lửa Truyền Giáo Nơi Đại Ngàn
Cập nhật lúc 21:00 08/05/2026
WGPHH - Sáng thứ Tư, ngày 06/5/2026, tại Giáo xứ Huổi Một, Ban Mục vụ Giáo dân Giáo hạt đã tổ chức buổi thường huấn lần thứ 3 dành cho các thành viên Ban Hành giáo (BHG) các giáo xứ: Huổi Một, Co Hay, Lọng Hỏm và Tạng Sỏn. Buổi gặp gỡ có sự hiện diện của 75 đại biểu là thành viên Hội đồng Mục vụ và BHG các giáo điểm trong cụm giáo xứ.
Để buổi thường huấn thêm ý nghĩa, cộng đoàn cùng nhau xin ơn Chúa soi sáng để từng quý chức lãnh nhận được nhiều kiến thức bổ ích. Sau đó, cha Phaolô Nguyễn Công Hiến đã thay lời Ban Tổ chức chào mừng quý cha trong ban giảng huấn và quý chức. Ngài nhấn mạnh mục đích của ngày gặp gỡ: “Chúng ta quy tụ nơi đây để cùng tìm hiểu định hướng của Giáo hội về công cuộc truyền giáo. Cảm ơn quý chức đã hy sinh thời gian, vượt đường xá xa xôi về đây để lắng nghe và hiệp thông cùng đường hướng mục vụ của Giáo phận Hưng Hóa.”
Chương trình thường huấn tập trung vào những chủ đề then chốt nhằm giúp các thành viên BHG vững vàng hơn trong vai trò là cánh tay nối dài của các mục tử:
Sứ vụ Loan báo Tin Mừng: Quý cha giảng huấn đã chia sẻ về Tông huấn Evangelii Nuntiandi (Loan báo Tin Mừng) của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI. Đồng thời, các đại biểu cũng được lắng nghe về Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam, định hướng lộ trình 3 năm hướng tới Đại lễ kỷ niệm 500 năm Tin Mừng được gieo trên đất Việt (1533 – 2033).
Quy chế Hội đồng Giáo xứ: Quý cha trong ban giảng huấn đã chia sẻ nội dung về Quy chế Hội đồng Giáo xứ và triển khai cách chi tiết. Những thắc mắc liên quan đến chức vụ, quyền hạn và trách nhiệm của BHG tại các giáo họ, giáo điểm đã được giải đáp thỏa đáng, giúp quý chức tự tin hơn trong việc điều hành và phục vụ cộng đoàn.
Đỉnh cao của ngày thường huấn là Thánh lễ do cha Phaolô Nguyễn Công Hiến chủ tế cùng quý cha trong ban giảng huấn để cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo.
Khởi đi từ lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Gioan: “Thầy là cây nho thật, Cha Thầy là người trồng nho... Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái” (Ga 15,1-8), cha Giuse Đỗ Tiến Quyền đã dùng hình ảnh cây nho và cành nho rất gần gũi với đời sống bản làng để nhắn nhủ: “Một cành không thể tự sống nếu tách khỏi thân cây. Cũng vậy, người tông đồ không thể sinh hoa trái nếu tách khỏi nguồn sống là Thiên Chúa.” Cha nhấn mạnh rằng việc phục vụ đôi khi khiến chúng ta mệt mỏi, khô khan là do ta quá cậy dựa vào sức riêng mà quên đi việc “ở lại” với Chúa trong cầu nguyện và thinh lặng.
Cha mời gọi quý chức hãy trở nên những “cành nho” xanh tươi, gắn kết chặt chẽ với Chúa để làm chứng cho Tin Mừng ngay tại bản làng mình đang sinh sống.
Đúng 12g30, ngày thường huấn khép lại trong tâm tình tạ ơn. Những nụ cười rạng rỡ và những cái bắt tay siết chặt như lời hứa quyết tâm. Ước mong những kiến thức và ơn thiêng nhận được hôm nay sẽ là hành trang quý giá, giúp mỗi thành viên Ban Hành giáo trở nên những tông đồ nhiệt thành, dùng chính đời sống phục vụ khiêm nhường để viết tiếp những trang sử truyền giáo hào hùng trên mảnh đất Tây Bắc yêu thương.
Một số hình ảnh:




Lm. Giuse Hồ Sĩ Hiền