Giáo Hạt Hòa Bình – Sơn La – Điện Biên: Ngày Thường Huấn Ban Hành Giáo Năm 2026
Cập nhật lúc 07:24 06/05/2026
WGPHH - Sáng thứ Ba, ngày 05/5/2026, tại nhà thờ Giáo xứ Sơn La, Ban Mục vụ Giáo dân Giáo phận tổ chức ngày thường huấn dành cho các thành viên Ban Hành giáo (BHG) thuộc Giáo hạt Hòa Bình – Sơn La – Điện Biên.
Hiện diện trong ngày thường huấn có: Cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn – Phó Chủ tịch Ủy ban Giáo dân Giáo phận; Cha Giuse Đỗ Tiến Quyền – Linh mục đặc trách Ban Giáo dân Giáo hạt; Cha Giuse Hồ Sĩ Hiền – Phó đặc trách Ban Giáo dân Giáo hạt; cùng 110 đại biểu là thành viên Hội đồng Mục vụ và Ban Hành giáo đến từ các giáo xứ: Sơn La, Mường La, Mai Sơn, Yên Châu và Phù Yên.
Sau phần cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần, ông Giuse Hà Anh Tuấn – Phụ trách Ban Điều hành Mục vụ Giáo hạt đã giới thiệu thành phần tham dự và gửi lời chào mừng quý cha cùng quý chức.
Trong lời phát biểu khai mạc, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn nhấn mạnh ba chiều kích của ngày thường huấn: Gặp gỡ – Lắng nghe – Phân định, đồng thời mời gọi quý chức sống tinh thần hiệp hành cách cụ thể trong đời sống và sứ vụ tại các giáo xứ, giáo họ.
Nội dung thường huấn gồm các chuyên đề:
Tiết 1: Thừa sai và Hiệp hành (Cha Giuse Hồ Sĩ Hiền)
Trình bày Thư Chung Hội đồng Giám mục Việt Nam (10/10/2025) hướng tới kỷ niệm 500 năm Tin Mừng đến Việt Nam (1533–2033), với các chủ đề: - Năm 2026: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai” (Mt 5,14);
- Năm 2027: “Mỗi cộng đoàn là một cộng đoàn thừa sai” (Cv 2,47);
- Năm 2028: “Hội Thánh Việt Nam lên đường theo lệnh truyền” (Mt 28,19).
Đồng thời, cha giới thiệu phương pháp “Đối thoại trong Thánh Thần” qua các thực hành: cầu nguyện, học hỏi bí tích, suy niệm Lời Chúa, làm chứng đời sống và truyền giáo trên môi trường mạng.
Tiết 2: Bản chất của Giáo hội là truyền giáo (Cha Giuse Đỗ Tiến Quyền)
Dựa trên Tông huấn Evangelii Nuntiandi, cha khẳng định sứ mạng loan báo Tin Mừng là bản chất của Giáo hội, trong đó chứng tá đời sống là phương thế hiệu quả để giới thiệu Tin Mừng trong bối cảnh hôm nay.
Tiết 3 & 4: Hành trình Khai tâm và Quy chế Mục vụ (Cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn)
Cha trình bày việc canh tân hành trình khai tâm Kitô giáo, đồng thời giải đáp các vấn đề thực tiễn liên quan đến vai trò của Ban Hành giáo, quy chế giáo xứ và các vấn đề mục vụ hôn nhân – gia đình, giúp quý chức xác định rõ trách nhiệm trong sứ vụ.
Đỉnh cao của ngày thường huấn là Thánh lễ cầu nguyện cho việc loan báo Tin Mừng do Cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn chủ tế.
Trong bài giảng, khởi đi từ câu Tin Mừng: “Đức Giêsu bắt đầu sai các Tông đồ đi rao giảng” (Mc 6,7), Cha Giuse Hồ Sĩ Hiền đã để lại những tâm tình: “Chúa tuyển chọn và sai các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng là những con người rất bình thường: có người nóng nảy, có người chậm hiểu, có người dễ sợ hãi. Ngài không đợi họ hoàn hảo, Ngài không yêu cầu họ nắm chắc mọi câu trả lời.
Ngài sai họ đi ngay trong sự mong manh của họ. Vì điều quan trọng không phải là họ mạnh đến đâu, mà là họ đi nhân danh ai. Thiên Chúa thường bắt đầu khi con người còn chưa sẵn sàng. Không phải là để họ thất bại, mà là để họ học cách nương tựa. Sứ mạng không được xây trên sự tự tin của con người, mà trên sự hiện diện của Thiên Chúa.
Sống Lời Chúa không phải là chờ đến khi không còn sợ, mà là đi dù vẫn còn run. Không phải vì tin vào khả năng của mình, mà vì tin rằng Đấng sai mình đi sẽ ở cùng mình. Các tông đồ được sai đi không phải để thể hiện bản thân, mà để loan báo điều họ đã lãnh nhận. Họ cho đi không phải từ sự dư dật, mà từ những gì đã được trao ban cho họ. Và chính trong hành trình ấy, họ dần dần được biến đổi. Có lẽ hôm nay, câu Lời Chúa này mời ta làm một việc rất nhỏ: Đừng đợi "đủ" rồi mới đi, hãy bước một bước trong sự tin tưởng, chấp nhận sự mong manh của mình như là nơi để chính Thiên Chúa làm việc.
Ngày thường huấn khép lại lúc 12g00 trong bữa cơm thân mật, thắt chặt tình huynh đệ giữa quý Cha và quý chức.
Nhìn lại hành trình đã qua, cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Ngài đã ban. Ước mong những kiến thức và ơn thiêng lãnh nhận sẽ trở thành hành trang quý giá, giúp mỗi thành viên Ban Hành giáo thêm nhiệt thành trong sứ vụ, tích cực góp phần loan báo Tin Mừng trên mảnh đất Tây Bắc.
Một số hình ảnh: 
















Lm. Giuse Hồ Sĩ Hiền