Gia đình ơn gọi Liên xứ Hiền Quan kính viếng và hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Piô Ngô Phúc Hậu
Cập nhật lúc 17:20 18/10/2026
WGPHH – Vào lúc 16g00 Chúa nhật, ngày 18/10/2026, trong ngày Khánh nhật Truyền giáo, gia đình ơn gọi Liên xứ Hiền Quan – quê hương của cha cố Piô Ngô Phúc Hậu, đã đến kính viếng và hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ngài. Thánh lễ do cha Giuse Phan Trọng Quang chủ tế, cùng sự đồng tế của quý cha. Hiệp thông trong Thánh lễ có quý thầy, quý dì thuộc gia đình ơn gọi Liên xứ Hiền Quan và cộng đoàn.
Mở đầu Thánh lễ, cha Giuse gợi lên sự trùng hợp đầy ý nghĩa khi Hội Thánh cử hành ngày Khánh nhật Truyền giáo cũng là thời điểm cha cố Piô, một mục tử mang trái tim truyền giáo, được Chúa gọi về. Cha mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho cha cố trong giờ phút trở về với Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, đồng thời ý thức hơn về trách nhiệm loan báo Tin Mừng theo ơn gọi và hoàn cảnh sống của mỗi người.
Cha cố Piô – người mục tử mang trái tim truyền giáo
Trong bài giảng, cha Giuse Phan Trọng Quang gợi lại hành trình mục vụ của cha cố Piô dưới ánh sáng Tông huấn Evangelii Gaudium (Niềm vui Tin Mừng) của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Qua đó, cha nhấn mạnh nét nổi bật trong cuộc đời linh mục của cha cố chính là sự chọn lựa và lòng nhiệt thành dành cho sứ vụ truyền giáo.
Nhắc đến những lời chia sẻ đầy xúc động mà cha nhận được từ một nhóm giáo dân Cần Thơ sau khi hay tin cha cố qua đời, cha Giuse cho biết họ nhớ đến ngài như một người mục tử sống giản dị, tận tâm chăm lo cho đoàn chiên, kính trọng người nghèo và luôn thao thức với công cuộc loan báo Tin Mừng.
Theo cha Giuse, một dấu ấn rõ nét trong hành trình truyền giáo của cha cố Piô là lối sống nghèo khó, gần gũi với những người nghèo và không quản ngại mưa nắng, gian khổ. Chính đời sống ấy đã giúp ngài đến với người dân, chia sẻ với họ niềm vui Tin Mừng và khơi lên những sáng kiến truyền giáo cụ thể.
Khi thi hành sứ vụ tại vùng Cái Rắn, thuộc Giáo phận Cần Thơ, cha cố Piô đã quan tâm xây dựng cộng đoàn thành một môi trường truyền giáo. Vào dịp Khánh nhật Truyền giáo, ngài khuyến khích mỗi người Công giáo mời một người chưa biết Chúa đến tham dự Thánh lễ; mỗi gia đình Công giáo cũng được mời gọi đón một gia đình ngoài Công giáo cùng tham dự, trò chuyện và dùng bữa cơm đơn sơ với nhau.
Những sáng kiến ấy cho thấy xác tín mạnh mẽ của cha cố về trách nhiệm truyền giáo của mỗi tín hữu. Ngài đã thực hành tinh thần loan báo Tin Mừng bằng những việc làm cụ thể từ nhiều năm trước khi Tông huấn Niềm vui Tin Mừng được ban hành năm 2013. Cuốn Nhật ký truyền giáo cũng là một dấu ấn gợi nhắc về những thao thức và kinh nghiệm mục vụ của ngài.
Cha Giuse nhấn mạnh rằng, để kiên trì với sứ vụ giữa những hoàn cảnh khó khăn, người truyền giáo cần có Chúa làm điểm tựa. Chính đời sống gắn bó với Chúa giúp cha cố Piô vững vàng trong lựa chọn của mình, đồng thời giữ được một trái tim dịu dàng, biết quan tâm và sẻ chia với những người mình phục vụ.
Ngay cả khi nghỉ hưu và chuyển về Giáo phận Hưng Hóa, cha cố Piô vẫn tiếp tục hành trình loan báo Tin Mừng. Với ngài, truyền giáo không dừng lại khi một nhiệm vụ kết thúc, nhưng là lời mời gọi gắn liền với đời sống và căn tính của người môn đệ Chúa Kitô.
Tiếp nối thao thức loan báo Tin Mừng
Từ cuộc đời của cha cố Piô, cha Giuse mời gọi cộng đoàn nhìn lại trách nhiệm truyền giáo của mỗi người, đặc biệt trong ngày Khánh nhật Truyền giáo. Sứ vụ ấy không dành riêng cho các linh mục hay những người được sai đến những vùng truyền giáo xa xôi, nhưng là bổn phận của mọi Kitô hữu trong chính môi trường sống và ơn gọi của mình.
Thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Piô trong ngày Khánh nhật Truyền giáo là dịp để gia đình ơn gọi Giáo xứ Hiền Quan tưởng nhớ người con của quê hương đã dành cuộc đời cho sứ vụ loan báo Tin Mừng. Hành trình của ngài nhắc nhớ mỗi người rằng, Tin Mừng được loan báo không chỉ bằng lời nói, mà còn qua một đời sống đơn sơ, lòng yêu mến người nghèo và sự hiện diện đầy cảm thông giữa mọi người.
Thánh lễ khép lại, cộng đoàn tiếp tục hiệp lời cầu xin Thiên Chúa đón nhận cha cố Piô vào hưởng niềm vui Nước Trời; đồng thời xin Chúa khơi dậy trong mỗi người lòng nhiệt thành truyền giáo, để tiếp nối sứ vụ mà Đức Kitô trao phó, bằng chính đời sống và những việc làm cụ thể mỗi ngày.
Một số hình ảnh:







Truyền Thông Hưng Hóa