WGPHH – Sáng thứ Năm, ngày 03/9/2026, tại Giáo xứ Hoàng Xá, Giáo hạt Tây Nam Phú Thọ, Ban Thánh nhạc Giáo phận Hưng Hóa tổ chức Ngày Gặp mặt Ca đoàn Giáo phận năm 2026, với chủ đề “Ca viên – môn đệ thừa sai bằng lời ca, tiếng hát”. Ngày gặp mặt quy tụ khoảng 1.000 ca viên, cùng các thành viên thuộc các đội kèn, trống và trắc đến từ các giáo xứ trong Giáo phận.
Quy tụ trong ngày gặp gỡ và học hỏi Ngày Gặp mặt Ca đoàn Giáo phận Hưng Hóa năm nay được tổ chức đúng vào ngày lễ kính Thánh Grêgôriô Cả, bổn mạng Ca đoàn Giáo phận. Đây là dịp để các ca viên và thành viên các đội kèn, trống, trắc mừng lễ bổn mạng, gặp gỡ, học hỏi và nhận thêm những hướng dẫn cho sứ mạng phục vụ thánh nhạc.
Từ sáng sớm, các tham dự viên từ các giáo xứ trong Giáo phận đã có mặt tại Giáo xứ Hoàng Xá.

Sau phần ghi danh và giới thiệu thành phần tham dự, cha Giu-se Nguyễn Gia Huấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc Giáo phận, tuyên bố khai mạc Ngày Gặp mặt.
Cùng học hỏi để phục vụ phụng vụ tốt hơn Trong chuyên đề đầu tiên, cha Giu-se Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc Giáo phận, chia sẻ một số định hướng chung về việc lựa chọn và thể hiện thánh ca trong các cử hành phụng vụ, cách riêng là Thánh lễ và nghi thức Chầu Thánh Thể. Cha cũng giúp các tham dự viên phân biệt việc hát trong phụng vụ với các hình thức sinh hoạt, văn nghệ, hoan ca, diễn nguyện hay hội trại. Qua đó, các ca đoàn được mời gọi phục vụ thánh nhạc theo những hướng dẫn chung của Giáo hội, trong tinh thần hiệp hành và hiệp nhất, để lời ca tiếng hát thực sự phục vụ việc cầu nguyện và cử hành phụng vụ của cộng đoàn.
Tiếp đó, cha Giu-se Nguyễn Văn Chân (nhạc sĩ Minh Chiết) chia sẻ chuyên đề về nền tảng và sứ vụ của thánh nhạc. Cha trình bày thánh nhạc bắt nguồn từ Thiên Chúa, gắn liền với Lời Chúa và các cử hành phụng vụ, đồng thời là lời cầu nguyện của dân Thánh Chúa. Vì thế, thánh nhạc không đơn thuần là ca hát hay biểu diễn, nhưng là một phần của đời sống phụng vụ và đời sống đức tin của Hội Thánh. Việc sử dụng nhạc cụ cũng nhằm phục vụ, nâng đỡ tiếng hát và giúp cộng đoàn tham dự phụng vụ.
Từ nền tảng đó, cha nhấn mạnh thánh nhạc là một sứ vụ trong Hội Thánh, đòi hỏi người phục vụ trước hết phải là một Kitô hữu có đức tin, sống đức tin, có đời sống cầu nguyện và hướng việc phục vụ về Thiên Chúa, thay vì thể hiện bản thân. Ca viên không đứng ngoài cử hành, nhưng thực sự tham dự và thi hành sứ vụ trong phụng vụ; vì thế cần có đời sống đạo đức, cung cách và trang phục xứng hợp, cùng với sự hiểu biết về âm nhạc, phụng vụ và ca từ. Cha đúc kết những đòi hỏi căn bản nơi người phục vụ thánh nhạc:
có đức tin trước khi có tiếng hát, có đời sống cầu nguyện trước khi phục vụ, có chuyên môn để phục vụ xứng đáng và có sự thanh luyện để vượt qua cái tôi, hướng về Thiên Chúa và cộng đoàn.
Ca viên – người cầu nguyện bằng tiếng hát Vào lúc 10g00, Đức cha Phao-lô Nguyễn Quang Đĩnh, Giám mục phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, gặp gỡ và chia sẻ với các tham dự viên. Tiếp nối hai nội dung chia sẻ trước, Đức cha nhắc lại vai trò của ca đoàn trong phụng vụ và mời gọi các ca viên ý thức mình đang phục vụ cộng đoàn bằng lời ca tiếng hát. Từ những thực tế trong việc phục vụ tại các giáo xứ, Đức cha lưu ý các ca đoàn về cách thể hiện thánh ca, việc sử dụng các nhạc cụ cũng như những biểu hiện dễ làm mất đi sự trang nghiêm và hướng đi của cử hành phụng vụ. Qua đó, ngài mong muốn các ca đoàn ngày càng thực hiện việc phục vụ đúng tinh thần phụng vụ, trong sự hiệp nhất và ý thức mình là những người cầu nguyện bằng tiếng hát. Đức cha nhắn nhủ: ca đoàn là hình ảnh thu nhỏ của Hội Thánh, và tiếng hát hay nhất phải xuất phát từ một tâm hồn trong sáng.
Thánh lễ mừng lễ bổn mạng Ca đoàn Giáo phận Ngày gặp mặt được tiếp nối với Thánh lễ đồng tế lúc 10g45, do Đức cha Phao-lô chủ sự, cùng quý cha đồng tế.
Trong bài giảng, Đức cha Phao-lô mời gọi cộng đoàn suy niệm về ý nghĩa hình ảnh
“Mục tử và chiên” trong Kinh Thánh. “Mục tử” là người biết quan sát, chăm sóc, bảo vệ và đồng hành với đoàn chiên. Đức Giê-su –
Vị Mục Tử nhân lành, luôn sẵn sàng hy sinh và hiến mạng sống vì đoàn chiên, tìm kiếm những người lạc mất, chữa lành và bảo vệ những người yếu thế. Từ đó, Đức cha mời gọi mỗi Kitô hữu noi gương Đức Giê-su, sống khiêm tốn, yêu thương, hy sinh và nâng đỡ những người gặp khó khăn, để trở nên người đồng hành và chứng nhân Tin Mừng trong bậc sống và hoàn cảnh của mình.
Sau lời nguyện Hiệp lễ, cha Giu-se Nguyễn Văn Hạnh dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý Đức cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn, cách riêng những người đã cộng tác và phục vụ để Ngày Gặp mặt được diễn ra tốt đẹp.
Sau Thánh lễ, các tham dự viên cùng dùng bữa trưa trong tình huynh đệ, khép lại ngày gặp gỡ, học hỏi và hiệp thông.
Ca viên – môn đệ thừa sai bằng lời ca, tiếng hát Ngày Gặp mặt Ca đoàn Giáo phận Hưng Hóa năm 2026 không chỉ là dịp quy tụ những người đang phục vụ thánh nhạc, nhưng còn giúp mỗi ca viên nhận ra căn tính và sứ mạng của mình trong Hội Thánh. Qua những giờ học hỏi, gặp gỡ và cử hành phụng vụ, các ca viên được mời gọi trở nên những môn đệ thừa sai ngay trong chính việc phục vụ của mình, để lời ca tiếng hát không chỉ vang lên từ môi miệng, nhưng trước hết được cất lên từ một đời sống đức tin, hướng lòng người về Thiên Chúa và giúp cộng đoàn tham dự phụng vụ cách ý thức hơn.
