Giáo Hạt Đông Nam Phú Thọ: Ngày thường huấn Giáo lý viên tháng 9 - Cập nhật phương pháp và kỹ năng sư phạm
Cập nhật lúc 20:47 14/09/2026
WGPHH - Ngày 13/9/2026, tại Giáo xứ Chiêu Ứng, Ban Giáo lý Đức tin giáo hạt Đông Nam Phú Thọ tổ chức ngày thường huấn Giáo lý viên tháng 9, nhằm cập nhật những phương pháp và kỹ năng sư phạm mới theo định hướng của Ủy ban Giáo lý Đức tin Giáo phận. Chương trình quy tụ 300/377 Giáo lý viên (GLV) đến từ các giáo xứ trong Giáo hạt, cùng nhau học hỏi, trao đổi và trau dồi những kiến thức cần thiết cho sứ vụ giáo dục đức tin.
Chương trình chính thức được khai mạc vào lúc 8g00. Ngay sau phần khai mạc, cha Giu-se Nguyễn Ngọc Ngoạn hướng dẫn các tham dự viên bước vào phần chia sẻ về Linh đạo Giáo lý viên. Từ câu hỏi “Dạy Giáo lý đối với anh chị em là một công việc hay là một ơn gọi?”, cha giúp các Giáo lý viên nhìn lại căn tính và nguồn mạch của sứ vụ mình đang đảm nhận. Người Giáo lý viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức giáo lý, nhưng là người được Chúa gọi, được Hội Thánh sai đi và được mời gọi trở nên chứng nhân giữa lòng trần thế. Bốn chiều kích Ba Ngôi – Giáo Hội – Trần Thế – Truyền Giáo chính là nền tảng của linh đạo Giáo lý viên, trong đó đời sống kết hợp với Đức Ki-tô là nguồn mạch để sứ vụ phục vụ sinh nhiều hoa trái.
Tiếp nối chương trình, thầy Phó tế Giu-se Nguyễn Văn Hòa hướng dẫn GLV về Những kỹ năng sư phạm căn bản và kỹ năng lập kế hoạch bài giảng và các nguyên tắc căn bản về sư phạm giáo lý.
Qua hai giờ học, các Giáo lý viên được củng cố những kỹ năng cần thiết trong việc chuẩn bị một giờ giáo lý, từ việc xác định mục tiêu, xây dựng nội dung đến sắp xếp tiến trình bài giảng. Bên cạnh đó, những nguyên tắc căn bản về sư phạm giáo lý giúp các tham dự viên lưu ý đến việc lựa chọn cách thức truyền đạt phù hợp với đối tượng, để giờ giáo lý không chỉ cung cấp kiến thức nhưng còn giúp giáo lý sinh gặp gỡ được Thiên Chúa.
Sau giờ nghỉ trưa, chương trình tiếp tục với bài Những phương pháp sư phạm căn bản và bài Các phương pháp và kỹ thuật giảng dạy chủ động, do thầy Phó tế Giu-se Chu Văn Thái hướng dẫn. Thầy phó tế giới thiệu một số phương pháp sư phạm căn bản như quy nạp, diễn dịch, kể chuyện và thuyết trình, giúp GLV có thể lựa chọn và vận dụng phương pháp phù hợp với nội dung từng bài học. Hơn nữa, các tham dự viên được tiếp cận những hình thức giảng dạy chủ động như hỏi – đáp, kỹ thuật “tia chớp”, nêu ý kiến – ghi bảng, đối thoại, làm việc nhóm và sinh hoạt giáo lý. Qua đó, giáo lý sinh sẽ được khuyến khích tham gia tích cực hơn vào giờ học, biết suy nghĩ, trao đổi và diễn đạt điều mình đã tiếp nhận.
Tiếp đó, cha Giu-se Dương Quốc Chí trình bày cho các GLV về: Phương pháp dạy giáo lý 5 bước. Tiến trình gồm Gợi mở – Lắng nghe Lời Chúa – Giải thích, đào sâu – Áp dụng, sống đức tin – Cầu nguyện, ghi nhớ và sai đi. Phương pháp này giúp GLV xây dựng giờ học theo một tiến trình rõ ràng, từ việc khơi gợi sự quan tâm của giáo lý sinh, dẫn các em đến với Lời Chúa, giúp các em hiểu và đào sâu nội dung, rồi đưa điều đã học vào đời sống qua những việc làm cụ thể. Như vậy, giờ giáo lý không dừng lại ở việc ghi nhớ kiến thức, nhưng hướng đến việc sống đức tin và trở thành lời đáp cụ thể trước Lời Chúa.
Cao điểm của ngày thường huấn là Thánh lễ, do cha Giu-se Nguyễn Ngọc Ngoạn – Đặc trách ban giáo lý Đức Tin của giáo hạt chủ tế, cùng quý cha đồng tế.
Trong bài giảng, cha Giu-se Nguyễn Văn Hùng, Quản hạt, nhấn mạnh đến lời mời gọi sống yêu thương trong đời sống Ki-tô hữu, cách riêng nơi sứ vụ của người GLV. Việc giáo dục đức tin không chỉ được thực hiện qua lời giảng dạy, nhưng còn qua chính cách người Giáo lý viên đón nhận, yêu thương, kiên nhẫn và đồng hành với các em. Tình yêu thương vì thế trở thành một chứng tá cụ thể giúp các em cảm nhận được điều mà Giáo lý viên đang hướng dẫn các em sống.
Ngày thường huấn kết thúc sau một ngày học hỏi và đào tạo. Từ việc đào sâu đời sống thiêng liêng đến việc cập nhật kiến thức và phương pháp sư phạm, các Giáo lý viên được mời gọi tiếp tục chuẩn bị cho mình cả đời sống của người môn đệ lẫn kỹ năng của người giáo dục đức tin. Những điều được học hỏi trong ngày thường huấn sẽ là hành trang để các Giáo lý viên trở về với từng lớp giáo lý tại các giáo xứ, tiếp tục đồng hành với các em trong hành trình lớn lên trong đức tin và tình yêu mến Đức Ki-tô.Nguyện xin Chúa Giê-su, qua lời chuyển cầu của Mẹ Ma-ri-a, luôn đồng hành và ban ơn để mỗi Giáo lý viên trung thành với ơn gọi, nhiệt thành trong sứ vụ và trở nên chứng nhân sống động của Tin Mừng nơi các em thiếu nhi.
Một số hình ảnh:











BTT Giáo hạt Đông Nam Phú Thọ