Thứ tư, 15/07/2026

Giáo hạt Sơn Tây tổ chức khóa thường huấn Tông đồ giáo dân truyền giáo năm 2026

Cập nhật lúc 22:20 15/07/2026
WGPHH – Thực hiện đường hướng mục vụ của bề trên Giáo phận về việc đào tạo người giáo dân trở thành “môn đệ thừa sai”, được sự thống nhất của các cha trong Giáo hạt Sơn Tây, Ban Loan báo Tin Mừng Giáo hạt Sơn Tây đã tổ chức Khóa Thường huấn Tông đồ giáo dân truyền giáo năm 2026 tại hai địa điểm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tham dự viên di chuyển và tham dự đầy đủ chương trình.
 

Khóa thường huấn được tổ chức tại Giáo xứ Bách Lộc ngày 09/7/2026 dành cho cụm số 1 với khoảng 140 tham dự viên, và tại Giáo xứ Vĩnh Lộc ngày 15/7/2026 dành cho cụm số 2 với gần 170 tham dự viên. Thành phần tham dự gồm đại diện các giáo xứ, các cộng đoàn dòng tu trong Giáo hạt cùng những giáo dân được tuyển chọn để tham gia công tác loan báo Tin Mừng tại địa phương.
Các tham dự viên tại cụm 1
Các tham dự viên tại Cụm 1
Các tham dự viên tại Cụm 2
Các tham dự viên tại Cụm 2
Khai mạc và định hướng sứ mạng loan báo Tin Mừng

Tại cả hai cụm, Đức cha Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh – Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa khai mạc chương trình lúc 7g45 với phần cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần và định hướng cho các tham dự viên về ý nghĩa của sứ mạng truyền giáo trong bối cảnh hiện nay.
Tiếp đó, ngài trình bày chuyên đề “Sứ vụ Loan báo Tin Mừng”, giúp các tham dự viên hiểu rõ hơn về bản chất, đối tượng và trách nhiệm của người Kitô hữu trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Qua những gợi mở từ giáo huấn của Hội Thánh và thực tế mục vụ, Đức cha mời gọi mọi người ý thức rằng loan báo Tin Mừng không chỉ là trách nhiệm của hàng giáo sĩ hay những người hoạt động chuyên trách, nhưng là sứ mạng chung của toàn thể Dân Chúa, được thực hiện bằng chính đời sống chứng tá hằng ngày.
Đức cha Phaolô chia sẻ tại Cụm 1
Đức cha Phaolô chia sẻ tại Cụm 2
Đức cha Phaolô chia sẻ tại Cụm 2
Lời Chúa – nguồn mạch của sứ vụ truyền giáo

Tiếp nối chương trình, cha quản hạt Giuse Nguyễn Văn Úy chia sẻ chuyên đề “Vai trò của Lời Chúa trong việc loan báo Tin Mừng”. Cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa là Đấng khởi xướng sứ mạng truyền giáo khi Ngài không ngừng ngỏ lời với con người. Lời Chúa vừa là nguồn mạch nuôi dưỡng đức tin, vừa là nền tảng cho mọi hoạt động truyền giáo của Hội Thánh. Mọi nỗ lực loan báo Tin Mừng đều quy hướng về việc giúp con người nhận biết, yêu mến và tôn thờ Thiên Chúa.
Từ câu hỏi của Thiên Chúa dành cho Ađam: “Ngươi ở đâu?” (St 3,9), cha gợi lên hình ảnh một Thiên Chúa luôn đi tìm con người và mời gọi mỗi người nhìn lại chính mình để đáp lại tiếng gọi của lòng thương xót.
cha quản hạt Giuse Nguyễn Văn Úy chia sẻ chuyên đề “Vai trò của Lời Chúa trong việc loan báo Tin Mừng”
Cha quản hạt Giuse Nguyễn Văn Úy chia sẻ chuyên đề “Vai trò của Lời Chúa trong việc loan báo Tin Mừng” tại Cụm 1
 
cha quản hạt Giuse Nguyễn Văn Úy chia sẻ chuyên đề “Vai trò của Lời Chúa trong việc loan báo Tin Mừng”
Cha quản hạt Giuse Nguyễn Văn Úy chia sẻ chuyên đề “Vai trò của Lời Chúa trong việc loan báo Tin Mừng” tại Cụm 2
Chia sẻ mục vụ và chứng từ trở về với Hội Thánh

Trong phần chia sẻ mục vụ truyền giáo, cha Chưởng ấn Phêrô Lê Quốc Hưng, cha xứ Giáo xứ Sơn Tây đã trình bày những kinh nghiệm thực tế từ đời sống mục vụ tại giáo xứ. Cha đề cập đến nhiều vấn đề thường gặp trong việc đối thoại với anh chị em thuộc các hệ phái Tin Lành, đồng thời giải thích những nền tảng căn bản của đức tin Công giáo, giúp các tham dự viên có thêm kiến thức để đối thoại và làm chứng cho đức tin.
cha Chưởng ấn Phêrô Lê Quốc Hưng chia sẻ về mục vụ truyền giáo tại Cụm 1
Cha Phêrô Lê Quốc Hưng chia sẻ về mục vụ truyền giáo tại Cụm 1
Cha Phêrô Lê Quốc Hưng chia sẻ về mục vụ truyền giáo tại Cụm 2
Cha Phêrô Lê Quốc Hưng chia sẻ về mục vụ truyền giáo tại Cụm 2
Đặc biệt, tại khóa thường huấn tổ chức ở Giáo xứ Bách Lộc, các tham dự viên còn được lắng nghe chứng từ của anh Luca Hoàng Trọng Nam, giáo dân Giáo xứ Sơn Tây. Sau gần 19 năm sinh hoạt trong một hệ phái Tin Lành, anh là người đầu tiên trong gia đình tìm về với Hội Thánh Công giáo. Bằng sự kiên trì làm chứng cho đức tin và chia sẻ Tin Mừng với người thân, anh đã cùng 5 thành viên khác trong gia đình lãnh nhận các Bí tích khai tâm Kitô giáo, chính thức gia nhập Hội Thánh Công giáo vào lễ Các Thánh năm 2025. Từ kinh nghiệm của mình, anh chia sẻ hành trình tìm kiếm chân lý đức tin, những khác biệt giữa Tin Lành và Công giáo, đồng thời khích lệ mỗi Kitô hữu mạnh dạn sống và làm chứng cho Tin Mừng ngay trong chính gia đình và môi trường sống của mình. Chứng từ chân thành và sống động của anh đã để lại nhiều suy nghĩ và khơi lên thao thức truyền giáo nơi các tham dự viên.
 

Buổi chiều, cha Giuse Nguyễn Tiến Thành – đặc trách Ban Loan báo Tin Mừng Giáo hạt Sơn Tây tiếp tục chia sẻ chuyên đề về loan báo Tin Mừng, giúp các tham dự viên hiểu rằng chính Chúa Giêsu là Tin Mừng mà mỗi Kitô hữu được mời gọi giới thiệu đến mọi người. Từ đó, cha khích lệ mỗi người sống gắn bó với Chúa, làm chứng cho Tin Mừng bằng đời sống yêu thương, phục vụ và tinh thần hiệp thông trong môi trường mình đang hiện diện.
cha Giuse Nguyễn Tiến Thành – đặc trách Loan báo Tin Mừng Giáo hạt Sơn Tây
Cha Giuse Nguyễn Tiến Thành chia sẻ tại Cụm 1
Cha Giuse Nguyễn Tiến Thành chia sẻ tại Cụm 2
Cha Giuse Nguyễn Tiến Thành chia sẻ tại Cụm 2
Thực hành chia sẻ Lời Chúa Bảy Bước

Sau đó, các nữ tu Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa hướng dẫn phương pháp Chia sẻ Lời Chúa Bảy Bước. Các tham dự viên được chia thành nhiều nhóm nhỏ để thực hành, cùng lắng nghe, suy niệm và chia sẻ Lời Chúa. Đây là nội dung mang tính thực hành cao, giúp các tham dự viên có thêm kinh nghiệm tổ chức các buổi chia sẻ Lời Chúa tại giáo xứ, giáo họ và các nhóm sinh hoạt đức tin.
Dì Maria Đỗ Thị Huệ chia sẻ tại Cụm 1
Dì Maria Đỗ Thị Huệ chia sẻ tại Cụm 1
Các nhóm thực hành chia sẻ Lời Chúa
Các nhóm thực hành chia sẻ Lời Chúa

Định hướng cho chặng đường tiếp theo

Cuối ngày làm việc, cha đặc trách Ban Loan báo Tin Mừng Giáo hạt đã chia sẻ định hướng mục vụ trong thời gian tới, đặc biệt là kế hoạch đào tạo thăng cấp cho những tham dự viên đã hoàn thành khóa thường huấn, đồng thời mở rộng cơ hội đào tạo cho những giáo dân chưa có điều kiện tham dự khóa học năm nay.
 

Khóa thường huấn khép lại trong bầu khí hiệp thông và thao thức truyền giáo. Ước mong qua chương trình này, ngày càng có nhiều giáo dân được khơi dậy và củng cố tinh thần môn đệ thừa sai, nhiệt thành tham gia vào sứ mạng loan báo Tin Mừng và xây dựng đời sống đức tin tại các giáo xứ trong Giáo hạt Sơn Tây.

Một số hình ảnh tại Cụm 1 – Bách Lộc ngày 09/7/2026:

Một số hình ảnh tại Cụm 2 – Vĩnh Lộc ngày 15/7/2026:


Truyền Thông Hưng Hóa
Hình ảnh tại Cụm 2: BTT Giáo xứ Vĩnh Lộc
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Giáo hạt Sơn Tây tổ chức khóa thường huấn Tông đồ giáo dân truyền giáo năm 2026
Giáo hạt Sơn Tây tổ chức khóa thường huấn Tông đồ giáo dân truyền giáo năm 2026
WGPHH – Thực hiện đường hướng mục vụ của bề trên Giáo phận về việc đào tạo người giáo dân trở thành “môn đệ thừa sai”, được sự thống nhất của các cha trong Giáo hạt Sơn Tây, Ban Loan báo Tin Mừng Giáo hạt Sơn Tây đã tổ chức Khóa Thường huấn Tông đồ giáo dân truyền giáo năm 2026.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log