Thứ ba, 22/04/2025

Nhiều người dân tộc Thái lãnh nhận Bí tích Khai Tâm Kitô giáo tại giáo xứ Sơn La

Cập nhật lúc 16:20 22/04/2025
WGPHH – Vào lúc 20g00, thứ Bảy 19.4.2025, trong Đêm Vọng Phục Sinh, tại giáo xứ Sơn La, 452 đường Lê Duẩn, Tổ 3, Bản Phung, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, cha xứ Giuse Nguyễn Văn Thành ban bí tích Khai Tâm Kitô giáo cho 50 người trong đó hầu hết là người Thái đen.
Tưởng cũng nên biết, giáo xứ Sơn La mới được Toà Giám Mục Hưng Hoá quyết định thành lập ngày 17.3 vừa qua với sự chấp thuận của chính quyền địa phương. Giáo xứ hiện có 9 giáo họ nằm trọn trên bốn huyện: Thuận Châu, Quỳnh Nhai, thành phố Sơn La và 5 xã thuộc huyện Mai Sơn. Dưới sự hướng dẫn của Đức cha giáo phận, các Tác viên Tin Mừng hiện diện tại các bản vì thế, nhiều người được lắng nghe Lời Chúa.
Trong nhiều ngày qua, nhóm Tác viên Tin Mừng là các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá và Mân Côi Bùi Chu đã dày công giới thiệu và dạy giáo lý cho những người Thái, chủ yếu tại xã Chiềng Pha thuộc huyện Thuận Châu và xã Chiềng Mai thuộc huyện Mai Sơn.
Giáo xứ Sơn La, vì lợi ích mục vụ, đã tổ chức Tam Nhật Thánh tại 4 nơi, đó là giáo họ Nhà xứ Sơn La, Giáo họ Tông Lạnh, giáo họ Khâu Pùm và giáo họ Co Mạ. Nơi nào giáo dân cũng tham gia nhiệt thành vào các nghi thức Tuần Thánh. Đặc biệt, có 50 anh chị em phấn khởi hân hoan vì được gia nhập Giáo Hội và trở thành con cái của Chúa qua các bí tích Khai Tâm.
Chiều thứ Bảy Tuần Thánh, sau nhiều lần tập nghi thức, cha Giuse đã cử hành nghi thức Tiếp Nhận cho những người dự tòng để rút ngắn thời gian trong Canh Thức Vượt Qua. Nhân dịp này, Ban hành giáo thiết đãi những người sắp rửa tội và cha mẹ đỡ đầu bữa cơm chiều với những món ăn mang đậm chất địa phương.
Đúng 20g00, cha xứ Giuse cử hành trọng thể Canh thức Vượt Qua. Thánh lễ đêm nay là mẹ của các đêm. Phụng vụ có bốn phần rõ ràng.
Phần thứ nhất khai mạc trọng thể đêm Canh thức với nghi thức thắp nến Phục Sinh - làm phép lửa mới từ bên ngoài nhà thờ. Sau khi làm phép lửa xong, chủ tế lần lượt giơ cao cây nến và hát ánh sáng Chúa Kitô để ca tụng Chúa Kitô chính là ánh sáng soi chiếu trần gian. Rồi chủ tế công bố Tin Mừng Phục Sinh (Exultet).

Phần thứ hai là phụng vụ Lời Chúa. Ca đoàn đọc các bài sách Thánh và Thánh vịnh theo nghi thức phụng vụ. Cha chủ sự cất kinh Vinh Danh cùng lúc bức màn được kéo ra với vẻ huy hoàng của cung thánh được trưng ra. Một thành viên đọc bài Thánh Thư. Cha chủ tế cất Allêluia với ba lần cao dần tạo nên một bầu khí trang trọng mừng Chúa đã sống lại.

Phần thứ ba là phụng vụ Thanh Tẩy. Sau Kinh Cầu Các Thánh, cha chủ tế làm phép nước. Cộng đoàn cùng với những người dự tòng tuyên xưng đức tin và công khai tuyên bố từ bỏ tà thần. Cha Giuse lần lượt ban các bí tích Khai Tâm cho các anh chị em dự tòng, đặc biệt có một thầy cúng.

Phần thứ tư là phụng vụ Thánh Thể. Đây là đỉnh cao của việc Chúa Giêsu đã trở thành tấm bánh nuôi dưỡng loài người. Đó chính là mầu nhiệm tình yêu: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng  bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Chúa Giêsu đã yêu cho đến cùng. Tình yêu hy sinh ấy bắt nguồn từ đỉnh cao thập giá.
Canh thức Phục Sinh kết thúc lúc 22g00 trong bầu khí sốt sắng và niềm vui han hoan của mọi người cách riêng với anh chị em tân tòng. Từ nay, anh chị em là thành viên chính thức của giáo xứ. Hy vọng những người Thái tân tòng này sẽ là những hạt giống được gieo trồng trên mảnh đất tốt và một ngày nào đó sẽ trổ sinh hoa trái gấp trăm.

Những hình ảnh khác:
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Thánh lễ an táng Đức Thánh Cha sẽ được cử hành vào thứ Bảy ngày 26/4/2025
Thánh lễ an táng Đức Thánh Cha sẽ được cử hành vào thứ Bảy ngày 26/4/2025
Vatican News (22/4/2025) – Văn phòng Nghi lễ Phụng vụ của Đức Thánh Cha đã thông báo rằng Thánh lễ an táng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ được Đức Hồng y Giovanni Battista Re cử hành vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 26/4/2025.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log