
WGPHH - “Nếu bạn không ra đi khỏi chính mình, dầu thánh trở nên bốc mùi và việc xức dầu không còn sinh hoa trái nữa”. Đó là lời nhắn nhủ của Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến trong bài giảng Thánh lễ Làm phép Dầu năm nay: lời mời gọi canh tân đời sống thánh hiến và sứ vụ giữa lòng Hội Thánh.
Trong bầu khí linh thiêng, vào lúc 08g30 thứ Ba Tuần Thánh, ngày 31.3.2026, Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Chính tòa Giáo phận Hưng Hóa đã chủ sự Thánh lễ làm phép Dầu tại Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc. Cùng đồng tế với ngài, có Đức cha phụ tá Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh và Đức cha Gioan Maria Vũ Tất – nguyên Giám mục Giáo phận Hưng Hóa, cùng đông đảo linh mục đang phục vụ trong toàn Giáo phận. Hiệp dâng trong Thánh lễ có sự hiện diện của các thầy phó tế, các chủng sinh, tu sĩ nam nữ, tu sinh, và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong Giáo phận.

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên Nhà thờ Chính tòa đã rộn ràng và nhộn nhịp khi đón tiếp các đoàn tín hữu từ khắp các giáo hạt trở về như biểu tượng của sự hiệp nhất: Giáo phận là một gia đình, nơi mọi thành phần dân Chúa gắn kết với nhau như các chi thể hiệp nhất với Đầu là Chúa Kitô. Sự hiệp nhất này chính là dấu chỉ thuộc về Chúa Kitô, như lời Ngài dạy: “Cứ dấu này mà mọi người nhận biết anh em là môn đệ Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 13,34)
Bài giảng của Đức Cha Đaminh: "Đừng để Dầu Thánh bị bốc mùi"
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến đã đào sâu ý nghĩa của việc xức dầu, khởi đi từ lời tuyên bố của Chúa Giêsu tại hội đường Nadarét: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi” (Lc 4,18). Từ đó, Đức Cha nhấn mạnh: việc xức dầu không chỉ là nghi thức bên ngoài, nhưng là một thực tại thiêng liêng biến đổi con người, thánh hiến họ thuộc trọn về Thiên Chúa.

Dấu ấn Dầu Thánh được lãnh nhận trong các bí tích in sâu vào đời sống người tín hữu, mời gọi họ sống xứng hợp với căn tính đã lãnh nhận. Với các linh mục, đôi tay được xức dầu là dấu chỉ của một đời sống hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa để phục vụ và thánh hóa dân Ngài. Qua gương thánh Gioan Maria Vianney và câu chuyện mục vụ, Đức Cha nhấn mạnh: lòng kiên nhẫn, yêu thương và quảng đại chính là con đường giúp người mục tử trở nên chứng nhân của lòng thương xót, đưa các tội nhân trở về.
Dẫn lại tông thư “Sự trung tín tạo nên tương lai” của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, Đức Cha mời gọi các linh mục biết ‘ra khỏi chính mình’, trung thành trong đời sống thờ phượng và dấn thân phục vụ. Không chỉ riêng hàng giáo sĩ, mọi Kitô hữu cũng được mời gọi sống thánh thiện, trở nên “hương thơm của Chúa Kitô” giữa thế gian. Ngài nhấn mạnh: đừng để “Dầu Thánh bị bốc mùi”, nghĩa là đừng để đời sống đức tin nguội lạnh, nhưng hãy làm cho ơn thánh sinh hoa kết quả trong đời sống mỗi ngày.

Linh mục đoàn lặp lại lời tuyên hứa: Tái hiến dâng cuộc đời sứ vụ
Sau bài giảng, các Linh mục đồng thanh lặp lại lời tuyên hứa ngày chịu chức. Trước mặt Đức Giám mục và cộng đoàn Dân Chúa, các ngài một lần nữa khẳng định ý muốn ngày càng gắn bó hơn với Chúa Giêsu, noi gương Người để từ bỏ bản thân và trung thành với sứ vụ: Các linh mục cam kết sẽ là những người quản lý trung thành đối với các mầu nhiệm của Thiên Chúa khi rao giảng Lời Chúa và cử hành các bí tích một cách nhiệt thành, vô vị lợi.
Cộng đoàn dân Chúa cũng dâng lời cầu nguyện cho Đức Giám mục và các Linh mục, xin Chúa ban đầy tràn ân sủng để các ngài luôn là những mục tử trung thành, là hình ảnh sống động của Đức Kitô.


Nghi thức làm phép và thánh hiến các loại Dầu: Nguồn mạch ơn sủng
Phần trọng tâm của đại lễ là nghi thức làm phép và thánh hiến ba loại Dầu, những "khí cụ" chuyển tải ân sủng của Thiên Chúa. Trong tiếng hát trầm bổng của bài ca "Dầu Thánh", các bình dầu được rước lên lễ đài một cách trang trọng.
- Dầu Bệnh Nhân (OI): Được làm phép để xin Chúa Thánh Thần ban ơn an ủi, nâng đỡ và chữa lành cho những người đang đau yếu về thân xác cũng như tâm hồn.

- Dầu Dự Tòng (OS): Được làm phép để xức cho những người chuẩn bị gia nhập Giáo hội, ban cho họ sức mạnh và sự khôn ngoan để thông hiểu Phúc âm.

- Dầu Thánh (SC): Loại dầu quan trọng nhất, được Đức Giám mục pha thuốc thơm, hà hơi và cùng linh mục đoàn đọc lời nguyện thánh hiến. Dầu này dùng trong các Bí tích: Rửa Tội, Thêm Sức, Truyền Chức và thánh hiến nhà thờ.

Đức Giám mục pha thuốc thơm vào dầu để làm Dầu Thánh
Đức Giám mục hà hơi trên bình Dầu |
Đức Giám mục thánh hiến Dầu Thánh |
Thánh lễ kết thúc lúc 10g05 với phép lành trọng thể dành cho các tín hữu tham dự Thánh Lễ và nghi thức kiệu Dầu vào nhà mục vụ giáo xứ trong niềm hân hoan của toàn thể cộng đoàn. Những bình Dầu mới là biểu tượng sống động của ân sủng, của sự tiếp nối sứ mạng cứu độ giữa lòng Giáo hội hôm nay. Từ Nhà thờ Chính tòa, các linh mục mang theo Dầu Thánh trở về với từng giáo xứ, giáo họ, như mang theo chính sức sống của Chúa Phục Sinh đến với đoàn chiên được trao phó. Và nơi đó, qua từng bí tích, từng cử hành, từng cuộc gặp gỡ, hương thơm của Dầu Thánh sẽ tiếp tục lan tỏa âm thầm nhưng mạnh mẽ để chữa lành, thánh hóa và làm mới lại đời sống đức tin của Dân Chúa.
Một số hình ảnh:





























