Giáo phận Hưng Hóa: Thánh lễ Truyền chức Phó tế cho 15 thầy tại Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc
Cập nhật lúc 12:01 02/06/2026
WGPHH - Trong bầu khí sốt sắng và hân hoan của toàn thể Dân Chúa, vào lúc 07g30 sáng thứ Ba, ngày 02/6/2026, tại Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc, Đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến – Giám mục Chính tòa Giáo phận đã chủ sự Thánh lễ Truyền chức Phó tế cho 15 thầy chủng sinh đã hoàn tất chương trình đào tạo tại Đại Chủng viện. Đồng tế với ngài có Đức cha Phụ tá Phao-lô Nguyễn Quang Đĩnh, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, quý cha trong và ngoài giáo phận, cùng sự hiện diện hiệp thông của quý tu sĩ nam nữ, thân nhân các tiến chức và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Ngay từ sáng sớm, khuôn viên Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc đã quy tụ đông đảo cộng đoàn đến hiệp thông cầu nguyện cho các tiến chức. Trong bầu khí linh thiêng của ngày hồng phúc, đoàn đồng tế tiến vào thánh đường trong tiếng hát sốt sắng của cộng đoàn phụng vụ, khai mở Thánh lễ phong chức Phó tế năm 2026.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Đa Minh mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì tiếp tục ban cho Giáo phận Hưng Hóa những người quảng đại đáp lại tiếng gọi phục vụ. Ngài nhấn mạnh hành trình đào luyện dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần nơi các tiến chức, đồng thời mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các thầy luôn trung thành với sứ mạng được trao phó. Ngài mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho quý ông bà cố, quý cha giáo, các nhà đào tạo, ân nhân và những người đã đồng hành, nâng đỡ các tiến chức trên hành trình ơn gọi; đồng thời xin Chúa củng cố đời sống đức tin, đức cậy và đức mến nơi mỗi người.
Tiếp đến là phần Phụng vụ Lời Chúa. Các bài đọc được công bố giúp cộng đoàn suy niệm về căn tính và sứ mạng của người lãnh nhận tác vụ Phó tế: được tuyển chọn để phục vụ Dân Chúa, cộng tác trong việc loan báo Tin Mừng, phục vụ bàn thờ và thi hành bác ái trong tinh thần khiêm nhường, yêu thương và tận hiến.
Sau phần công bố Tin Mừng là nghi thức phong chức Phó tế. Khởi đầu nghi thức là việc xướng danh và giới thiệu các ứng viên tiến chức.  Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích gọi tên các ứng viên |
Cha Giuse Nguyễn Văn Úy, Thư ký Hội đồng Linh mục Giáo phận, đại diện Hội Thánh địa phương, ngỏ lời thỉnh nguyện lên Đức cha chủ phong và xác nhận sự xứng hợp của các ứng viên.
Mười lăm tiến chức được gọi tên gồm: - Thầy Giuse Nguyễn Quốc Khải
- Thầy Giuse Đỗ Đức Chiến
- Thầy Đaminh Phạm Nguyên Chương
- Thầy Giuse Nguyễn Xuân Hòa
- Thầy Antôn Vũ Thành Đức
- Thầy Gioan Nguyễn Văn Khôi
- Thầy Phêrô Phạm Xuân Trường
- Thầy Giuse Nguyễn Đức Anh
- Thầy Phêrô Đỗ Công Chiến
- Thầy Giuse Bùi Văn Luân
- Thầy Phanxicô Xaviê Kiều Đức Tất
- Thầy Giuse Nguyễn Văn Đạo
- Thầy Giuse Trần Đắc Anh
- Thầy Giuse Nguyễn Văn Tú
- Thầy Giuse Chu Văn Thái
Sau khi lắng nghe lời thỉnh nguyện và xác nhận từ những người hữu trách, Đức cha Đa Minh long trọng tuyên bố tuyển chọn các ứng viên lãnh nhận chức Phó tế. Cả cộng đoàn đồng thanh đáp: “Tạ ơn Chúa”, như lời tuyên xưng niềm tri ân trước hồng ân Thiên Chúa ban cho Hội Thánh.
Trong bài huấn dụ, Đức cha Đa Minh nhấn mạnh sứ mạng của người Phó tế là cộng tác với Giám mục và linh mục trong thừa tác vụ Lời Chúa, phục vụ bàn thờ và thực thi bác ái, noi gương Đức Kitô – Đấng đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ. Ngài mời gọi các tiến chức sống tinh thần khiêm nhường, quảng đại và trung thành với thừa tác vụ được trao phó, trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa cộng đoàn dân Chúa. Đức cha cũng nhắn nhủ các tiến chức sống đời tận hiến với tâm hồn trong sạch, giữ gìn mầu nhiệm đức tin bằng đời sống ngay thẳng và dùng chính đời sống để minh chứng điều mình loan báo.
Tiếp đến, các tiến chức công khai bày tỏ quyết tâm dấn thân trong sứ vụ qua lời đáp: “Thưa con muốn”, đồng thời tuyên hứa chu toàn những trách nhiệm gắn liền với thừa tác vụ được lãnh nhận. Cách riêng, từng tiến chức quỳ trước Đức cha và đặt đôi tay mình trong tay ngài để tuyên hứa lòng kính trọng và vâng phục.
Một trong những khoảnh khắc linh thiêng và xúc động nhất của nghi thức là Kinh Cầu Các Thánh. Trong khi cộng đoàn quỳ gối cầu nguyện, các tiến chức phủ phục trước cung thánh như dấu chỉ của sự phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa, xin Người thánh hóa và nâng đỡ các thầy trong hành trình dấn thân phục vụ.
Đỉnh cao của nghi thức phong chức là việc đặt tay và lời nguyện truyền chức. Theo truyền thống từ thời các Tông đồ, Đức Giám mục thinh lặng đặt tay trên đầu từng tiến chức, khẩn xin Chúa Thánh Thần ngự xuống và thánh hiến các thầy cho tác vụ Phó tế. Qua lời nguyện phong chức, Hội Thánh chính thức trao ban thừa tác vụ Phó tế cho các tiến chức.
Sau đó, các tân chức được mặc phẩm phục Phó tế như dấu chỉ bên ngoài của tác vụ vừa lãnh nhận. Đức cha trao sách Phúc Âm cho từng tân Phó tế và nhắn nhủ: “Con hãy nhận lấy Phúc Âm Đức Kitô mà con đã trở thành người rao giảng; con hãy biết là phải tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy.”

Nghi thức trao sách Phúc Âm diễn tả sứ mạng đặc biệt của người Phó tế: trở thành người phục vụ Tin Mừng bằng chính đời sống và chứng tá của mình.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong niềm tạ ơn sâu xa. Từ đây, các tân Phó tế chính thức tham dự vào thừa tác vụ của Hội Thánh, cộng tác với Giám mục và linh mục trong việc phục vụ Dân Chúa.
Thánh lễ phong chức Phó tế khép lại lúc 09g20 trong tâm tình tạ ơn và niềm vui của toàn thể cộng đoàn. Việc 15 thầy chính thức lãnh nhận tác vụ Phó tế không chỉ là hồng ân dành riêng cho các tiến chức và gia đình, nhưng còn là niềm vui chung của Giáo phận, dấu chỉ cho thấy Giáo hội tiếp tục được nối dài qua những con người quảng đại đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa.
Từ đây, hành trình mới được mở ra đối với các tân Phó tế: hành trình của người phục vụ Lời Chúa, phục vụ bàn thờ và phục vụ cộng đoàn dân Chúa theo gương Đức Kitô Tôi Tớ. Trong niềm vui của ngày hồng phúc ấy, cộng đoàn hiện diện cùng hiệp thông, chia sẻ và nâng đỡ các tân chức trên con đường sứ vụ phía trước.
Một số hình ảnh:












Truyền Thông Hưng Hóa