Giáo lý viên Giáo phận Hưng Hóa thường huấn tại Trung tâm Mục vụ Hà Thạch
Cập nhật lúc 16:01 11/06/2026
WGPHH – Trong sứ mạng loan báo Tin Mừng của Hội Thánh, việc giáo dục đức tin giữ vị trí quan trọng trong việc nuôi dưỡng và phát triển đời sống đức tin nơi các thế hệ trẻ. Nhằm bồi dưỡng đội ngũ giáo lý viên cấp Giáo phận để phục vụ công tác đào tạo và đồng hành với giáo lý viên tại các giáo xứ, từ ngày 08–11/6/2026, Ủy ban Giáo lý Đức tin Giáo phận Hưng Hóa đã tổ chức khóa thường huấn dành cho các Giáo lý viên cấp Giáo phận tại Trung tâm Mục vụ Hà Thạch.
Đồng hành và hướng dẫn trong những ngày thường huấn có cha Giuse Nguyễn Văn Úy – Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin Giáo phận, cha Phêrô Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch Ủy ban. Tham dự khóa học có 40 thầy cô giáo lý viên cấp Giáo phận, gồm quý nữ tu thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa cùng quý thầy cô giáo lý viên đến từ các giáo hạt trong toàn Giáo phận.
Sáng ngày 08/6, khóa thường huấn chính thức được khai mạc. Mở đầu chương trình, các tham dự viên cùng sốt sắng xin ơn Chúa Thánh Thần, phó dâng khóa học và sứ vụ giáo lý cho Thiên Chúa. Sau đó, cha Phêrô Nguyễn Văn Sơn giới thiệu chương trình thường huấn và những mục tiêu hướng tới, trước khi các học viên bước vào chuyên đề học tập đầu tiên.

Trong suốt bốn ngày thường huấn, quý học viên được đồng hành và học hỏi qua các chuyên đề do cha Giuse Nguyễn Văn Úy và cha Phêrô Nguyễn Văn Sơn trực tiếp hướng dẫn, với những nội dung vừa mang chiều sâu thần học vừa có tính thực hành trong đời sống mục vụ giáo lý.
Cha Phêrô Nguyễn Văn Sơn chia sẻ về chủ đề Lịch sử Cứu độ, giúp các học viên nhận ra rằng lịch sử cứu độ không chỉ là những biến cố của quá khứ nhưng vẫn tiếp tục hiện diện và diễn ra trong đời sống con người hôm nay. Qua đó, các học viên được củng cố niềm xác tín vào tình yêu, lòng thương xót và sự quan phòng của Thiên Chúa, đồng thời được mời gọi sống tâm tình tín thác và phó thác nơi Ngài. Với những ví dụ thực tế, lối trình bày gần gũi và phương pháp giảng dạy sinh động, cha đã giúp các học viên dễ dàng tiếp cận và đào sâu hơn chủ đề được chia sẻ.
Song song với đó, cha Giuse Nguyễn Văn Úy chia sẻ về Linh đạo Giáo lý viên qua bốn chiều kích nền tảng: Ba Ngôi, Giáo Hội, Trần Thế và Truyền Giáo. Những nội dung này giúp giáo lý viên hiểu rõ hơn về căn tính và ơn gọi của mình, đồng thời ý thức rằng việc dạy giáo lý không chỉ là một công việc phục vụ, nhưng còn là con đường nên thánh và là sứ mạng mà Hội Thánh trao phó.
Bên cạnh việc đào sâu đời sống linh đạo, cha Giuse cũng hướng dẫn các phương pháp và kỹ năng sư phạm căn bản trong mục vụ giáo lý. Những bài học thực tiễn giúp giáo lý viên biết cách chuẩn bị bài giảng, vận dụng các nguyên tắc sư phạm phù hợp và truyền đạt đức tin cách sinh động, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng học viên.
Để giúp các học viên hình dung cụ thể hơn việc vận dụng những nội dung đã được triển khai, dì Maria Đặng Thị Giang đã thực hiện một tiết dạy mẫu, minh họa việc ứng dụng các phương pháp sư phạm vào công tác giảng dạy giáo lý trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển.
Tiếp đó, dì Maria Đỗ Thị Huệ đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong công tác giảng dạy và mục vụ giáo lý trước những thách đố và nhu cầu của Giáo phận hiện nay. Qua đó, các tham dự viên cùng nhau trao đổi, đóng góp ý kiến và chia sẻ những kinh nghiệm mục vụ tại nơi mình đang phục vụ.
Không chỉ dừng lại ở những giờ học trên lớp, các giáo lý viên còn cùng nhau viếng Thánh Thể mỗi ngày, đọc kinh chung và tham dự Thánh lễ. Những giờ phút cầu nguyện ấy trở thành nguồn sức mạnh giúp các học viên kín múc ân sủng, làm mới lại đời sống đức tin và nuôi dưỡng lòng nhiệt thành trong sứ vụ giảng dạy giáo lý.

Trong những ngày thường huấn, các giáo lý viên cũng có cơ hội chia sẻ những thao thức, ưu tư trong việc giảng dạy và đời sống đức tin tại môi trường phục vụ của mình. Đây cũng là dịp để Ủy ban Giáo lý Đức tin lắng nghe, nắm bắt thực tế và có thêm định hướng phù hợp cho công tác mục vụ giáo lý trong toàn Giáo phận.
Khép lại bốn ngày thường huấn, khóa học không chỉ tạo cơ hội để các giáo lý viên cấp Giáo phận gặp gỡ, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong sứ vụ, nhưng còn góp phần củng cố tinh thần hiệp thông và ý thức trách nhiệm trong công tác giáo lý của Giáo phận. Những hành trang được tích lũy từ khóa học sẽ tiếp tục trở thành động lực giúp quý thầy cô thêm nhiệt thành trong sứ vụ giáo lý, cộng tác tích cực vào công cuộc giáo dục đức tin và góp phần xây dựng đời sống giáo lý ngày càng phát triển trong toàn Giáo phận.
Một số hình ảnh:


















Truyền thông Hưng Hóa