Liên xứ Cửu Tích và Đồng Đam: Thánh lễ tạ ơn bế giảng khóa đào tạo Sư phạm Giáo lý cấp II
Cập nhật lúc 06:13 28/07/2026
WGPHH - Sau gần một tháng nỗ lực miệt mài, khóa đào tạo nâng cấp Sư phạm Giáo lý cấp II dành cho các giáo lý viên (GLV) của hai giáo xứ Đồng Đam và Cửu Tích đã chính thức khép lại. Hành trình từ ngày 29/6 đến ngày 27/7/2026 không chỉ được đong đếm bằng những buổi tối miệt mài bên trang sách, mà còn thể hiện tinh thần hăng say học hỏi của các giáo lý viên trên hành trình trở thành những người môn đệ khao khát mang Tin Mừng đến với mọi người.
Hành trình vượt khó vì trái tim tông đồ
Để có được niềm vui trọn vẹn trong ngày bế giảng, ít ai biết rằng các giáo lý viên đã trải qua một hành trình đầy hy sinh. Suốt thời gian qua, sau những giờ lao động vất vả ban ngày, bất chấp khoảng cách địa lý từ các giáo họ, những cơn mưa chiều hay màn đêm, các thầy cô vẫn bền bỉ quy tụ về nhà thờ Cửu Tích vào mỗi buổi tối để tham gia khóa học.
Tất cả những vất vả ấy đều được thắp sáng bởi một ước nguyện đơn sơ nhưng cao đẹp: kiện toàn kiến thức giáo lý và phương pháp sư phạm để phục vụ công việc giáo dục đức tin cho các em thiếu nhi – những mầm non của Giáo hội.
Tổng kết khóa học: Hoa trái sau những ngày gieo hạt
Chương trình tổng kết khóa học bắt đầu lúc 15g30 ngày 27/7/2026 tại Chuẩn xứ Cửu Tích trong bầu khí trang trọng và tâm tình tạ ơn.
Hiện diện trong buổi tổng kết có cha xứ Micae Nguyễn Tiến Quang, các thầy, các dì, Hội đồng Giáo xứ, Ban Hành giáo và đặc biệt là 15 giáo lý viên đã hoàn thành khóa đào tạo.
Nhìn lại chặng đường đã qua, cha xứ, cha phó cùng ban giảng huấn ghi nhận và biểu dương tinh thần học hỏi, sự kiên trì vượt khó của 15 học viên. Dù còn nhiều lo toan trong công việc và cuộc sống gia đình, các học viên vẫn hoàn thành khóa học với kết quả tốt.

Thánh lễ tạ ơn: Người tông đồ mang trái tim nhiệt thành
Khép lại khóa học, Thánh lễ tạ ơn được cử hành lúc 20g00 cùng ngày với ý cầu nguyện cho việc loan báo Tin Mừng cho các dân tộc.
Thánh lễ do cha Giu-se Trần Tiến Độ – cha phó đặc trách Chuẩn xứ Cửu Tích, chủ sự; đồng tế có cha Giu-se Đỗ Công Tiếu – cha quản xứ Giáo xứ Trại Cỏ, Đặc trách Ban Giáo lý Giáo hạt Hà Tuyên Hùng. Hiệp dâng Thánh lễ còn có cô Anna Dư Thị Hường – giáo lý viên Giáo phận, giảng viên trực tiếp của khóa học, cùng các giáo lý viên, Hội đồng Giáo xứ, Ban Hành giáo và cộng đoàn dân Chúa của hai giáo xứ.
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, cha Giu-se Đỗ Công Tiếu đã nói đến vai trò cao quý nhưng cũng đầy trách nhiệm của người giáo lý viên trong đời sống Giáo hội:
"Chúa không đòi hỏi quý thầy cô giáo lý viên phải là những con người xuất chúng hay hoàn hảo. Điều Chúa cần nơi quý thầy cô chính là một trái tim nhiệt thành và một cuộc sống chứng tá. Dạy giáo lý không chỉ là truyền thụ kiến thức, mà còn là dùng chính đời sống thấm đượm tình yêu của mình để đưa các em thiếu nhi đến gặp gỡ Chúa Giê-su."
Lời nhắn nhủ ấy trở thành nguồn động viên, khích lệ các giáo lý viên tiếp tục dấn thân trong sứ vụ giáo dục đức tin.
Niềm vui và lời tri ân
Cuối Thánh lễ, đại diện 15 học viên đã bày tỏ lòng tri ân đến cha xứ Micae, cha Giu-se, cô Anna cùng các cha, Hội đồng Giáo xứ và cộng đoàn đã luôn đồng hành, cầu nguyện và tạo điều kiện để khóa học diễn ra tốt đẹp.
Khoảnh khắc ý nghĩa nhất là khi giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo được trao đến từng giáo lý viên. Đó không chỉ là sự ghi nhận kết quả học tập, mà còn là dấu mốc mở ra một hành trình mới trong sứ vụ phục vụ và loan báo Tin Mừng: Ra đi trở thành người gieo mầm tin yêu.
Thánh lễ khép lại trong niềm vui của cộng đoàn. Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, ban nhiều hồng ân, sức khỏe và lòng nhiệt thành cho các giáo lý viên của hai giáo xứ Đồng Đam và Cửu Tích, để các thầy cô luôn trung thành với sứ vụ giáo dục đức tin và góp phần vun trồng nhiều hoa trái tốt đẹp cho Giáo hội.
Một số hình ảnh:










BTT Chuẩn xứ Cửu Tích