WGPHH - Sáng thứ Tư, ngày 07.10.2026, Hiệp hội Rất Thánh Mân Côi Giáo hạt Đông Nam Phú Thọ quy tụ 1.200 hội viên tại Giáo xứ Đồng Xa tham dự chương trình thường huấn và mừng lễ Quan thầy.
Lúc 07g45, chương trình thường huấn được khai mạc với đề tài “Hoán cải nội tâm và tự do thiêng liêng: Hiệp hành đòi hỏi một cuộc hoán cải”, do Cha Giuse Maria Nguyễn Kim Hoàng, Đặc trách Giáo dân Giáo hạt, trình bày.
Cha Giuse Maria nhấn mạnh: hiệp hành trước hết là một hành trình hoán cải. Người tín hữu được mời gọi trở về với Chúa, từ bỏ ích kỷ, tự mãn, thành kiến và sợ hãi để biết lắng nghe, cảm thông, đón nhận sự khác biệt và cộng tác với nhau. Tự do thiêng liêng giúp mỗi người vượt lên trên cái tôi và ý riêng, biết chọn điều tốt đẹp cho cộng đoàn và sứ vụ. Đây chính là nền tảng để sống hiệp thông và cùng nhau loan báo Tin Mừng.
Tiếp đó, lúc 08g45, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn trình bày Sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV nhân Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2026, với chủ đề “Nên một trong Đức Kitô, hiệp nhất trong sứ vụ.” Sứ điệp nhắc nhở rằng mọi Kitô hữu đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội đều được mời gọi tham gia vào sứ mạng truyền giáo.
Nội dung sứ điệp được triển khai qua ba bước: Ở lại - Nên một - Ra đi. Người tín hữu được mời gọi ở lại trong Đức Kitô qua cầu nguyện, Lời Chúa và các Bí tích; xây dựng sự hiệp nhất trong gia đình, giáo xứ và cộng đoàn; đồng thời ra đi làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa bằng đời sống yêu thương, tha thứ, trung thực và quan tâm đến những người nghèo khổ, đau yếu, cô đơn và gặp khó khăn.
Cao điểm của ngày thường huấn là Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, do Cha Giuse Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Giáo hạt chủ tế và Cha Giuse Maria Nguyễn Kim Hoàng giảng lễ.

Ngày thường huấn và mừng lễ Quan thầy là dịp để các hội viên Hiệp hội Rất Thánh Mân Côi Giáo hạt Đông Nam Phú Thọ đào sâu đời sống đức tin, canh tân đời sống nội tâm và củng cố tinh thần hiệp hành. Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi, mỗi hội viên được mời gọi trở nên người cầu nguyện, sống hiệp nhất và tích cực làm chứng cho Tin Mừng trong gia đình, giáo xứ và môi trường sống. Từ đó, việc lần chuỗi Mân Côi không chỉ là một việc đạo đức, nhưng trở thành nguồn sức mạnh giúp mỗi người sống kết hiệp với Đức Kitô và nhiệt thành cộng tác vào sứ mạng loan báo Tin Mừng.