WGPHH – Chúa nhật, ngày 11/10/2026, hơn 5.000 bạn trẻ đến từ 9 giáo hạt trong Giáo phận Hưng Hóa đã quy tụ tại Nhà thờ Hoàng Xá tham dự Ngày gặp mặt Giới trẻ Giáo phận lần thứ II với chủ đề “Người Trẻ – Môn Đệ Giữa Đời Thường”. Ngày gặp mặt là dịp để người trẻ gặp gỡ, củng cố đời sống đức tin, lắng nghe những chứng từ sống động và ý thức hơn về sứ mạng làm chứng cho Tin Mừng giữa đời thường.
Cung nghinh Thánh Giá, thượng cờ và khai mạc Sau giờ đón tiếp và khởi động, vào lúc 13g00, chương trình bước vào nghi thức cung nghinh Thánh Giá và thượng cờ đại hội. Trong bầu khí trang nghiêm và phấn khởi, hơn 5.000 bạn trẻ cùng hướng về Thánh Giá Đức Kitô, trung tâm của đời sống đức tin và hành trình người môn đệ.
Nghi thức cung nghinh Thánh Giá |
Thượng cờ Đại hội |
Cha Đa Minh Hoàng Thế Bằng, Chủ tịch Ủy ban Giới trẻ Giáo phận, phát biểu khai mạc Ngày gặp mặt, chính thức mở đầu chương trình với nhiều hoạt động gặp gỡ, chia sẻ và cầu nguyện.
Cha Đa Minh Hoàng Thế Bằng, Chủ tịch Ủy ban Giới trẻ Giáo phận, phát biểu khai mạc |
Chia sẻ chủ đề: Người trẻ sống sứ mạng loan báo Tin Mừng Trong phần chia sẻ chủ đề, cha Gioan Baotixita Mai Quốc, linh mục thuộc Giáo phận Hà Tĩnh, đã gợi mở cho các bạn trẻ suy tư về lời Chúa Giêsu:
“Chính anh em là muối cho đời, chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,13-14).
Cha Gioan Baotixita Mai Quốc chia sẻ chủ đề |
Từ thực tế Giáo phận Hưng Hóa là một Giáo phận truyền giáo, cha nhắc đến gương thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – vị thánh sống trong bốn bức tường tu viện nhưng được Hội Thánh đặt làm bổn mạng các xứ truyền giáo, cùng với thánh Phanxicô Xaviê. Dù không trực tiếp đến các vùng truyền giáo, thánh nữ luôn mang trong lòng khát vọng loan báo Tin Mừng và thực hiện những việc nhỏ bé bằng tình yêu lớn lao.
Qua đó, cha mời gọi người trẻ biết nuôi dưỡng lòng nhiệt thành truyền giáo, bắt đầu từ những việc bình thường trong đời sống hằng ngày. Mỗi người đều có thể trở thành muối và ánh sáng cho những người chung quanh bằng cách sống yêu thương, chân thành và quảng đại.
Gặp gỡ Chủ chăn và chứng nhân đức tin Tiếp nối chương trình, các bạn trẻ được gặp gỡ Đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hưng Hóa. Qua những chia sẻ về các thách đố người trẻ đang đối diện, đặc biệt là sức ảnh hưởng và những cám dỗ từ mạng xã hội, Đức cha bày tỏ thao thức trước những vấn đề tác động đến đời sống đức tin của thế hệ trẻ. Các bạn trẻ cũng trực tiếp đặt câu hỏi và lắng nghe ngài giải đáp, qua đó có thêm định hướng để sử dụng mạng xã hội cách có trách nhiệm và sống đức tin giữa môi trường hiện đại.
| Đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến - Giám mục Giáo phận gặp gỡ các bạn trẻ |
Trong phần gặp gỡ chứng nhân, anh Giu-se Tạ Biên Cương, bình luận viên bóng đá nổi tiếng, chia sẻ về hành trình sống đức tin và chọn dấn thân phục vụ Giáo hội giữa những bận rộn của công việc và cuộc sống.
Đặc biệt, câu chuyện của chị Anna Trần Thị Nga đã chạm đến tâm hồn nhiều người tham dự. Sau biến cố bệnh tật khiến chị phải cắt bỏ cả hai tay và hai chân trong vòng 20 ngày, chị từng trải qua những ngày tháng tuyệt vọng và cảm thấy vắng bóng Thiên Chúa trong cuộc đời. Nhờ tình yêu và sự nâng đỡ của gia đình, các linh mục, tu sĩ cùng cộng đoàn, chị từng bước tìm lại niềm tin, sống can đảm, lạc quan và trở thành nguồn động viên cho những người chung quanh. Chứng từ của chị giúp người trẻ nhận ra rằng, ngay trong đau khổ và thử thách, Thiên Chúa vẫn hiện diện và nâng đỡ con người.
Xét mình và lãnh nhận Bí tích Hòa giải Sau giờ gặp gỡ, cha Giuse Nguyễn Văn Toàn, SDB hướng dẫn các bạn trẻ xét mình, nhìn lại đời sống đức tin và những chọn lựa của bản thân dưới ánh sáng Lời Chúa. Tiếp đó, các bạn trẻ lãnh nhận Bí tích Hòa giải, trở về với Chúa trong tâm tình thống hối và đón nhận lòng thương xót của Ngài.
Thánh lễ: Mặc lấy chiếc áo của hoán cải, bác ái và khiêm tốn Vào lúc 17g15, Thánh lễ được cử hành do Đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến chủ tế, cùng sự hiện diện và hiệp dâng của quý cha, quý tu sĩ và đông đảo cộng đoàn.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha nhắc đến sự quy tụ của hơn 5.000 bạn trẻ tại Hoàng Xá như một hồng ân Chúa ban. Ngài mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì tình yêu đã quy tụ mọi người trong sự hiệp thông với Hội Thánh và Giáo phận. Đức cha cũng cầu xin Chúa ban ơn lành cho từng người, để mỗi bạn trẻ trở nên môn đệ giữa đời thường và biết loan báo Tin Mừng cho những người sống chung quanh.
Trong bài giảng, khởi đi từ hình ảnh bữa tiệc trong các bài đọc Kinh Thánh, Đức cha gợi nhắc đến niềm vui của ngày gặp mặt khi những người trẻ từ miền núi, nông thôn đến thành thị cùng quy tụ theo lời mời gọi của Giáo phận. Hình ảnh ấy giúp cộng đoàn liên tưởng đến bữa tiệc Nước Trời mà Thiên Chúa rộng mở cho tất cả mọi người.
Qua dụ ngôn tiệc cưới trong Tin Mừng, Đức cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không loại trừ bất cứ ai khỏi lời mời gọi đón nhận ơn cứu độ. Tuy nhiên, người được mời cũng cần có thái độ xứng hợp khi bước vào bàn tiệc. Hình ảnh người không mặc y phục lễ cưới nhắc nhở mỗi người không thể chỉ muốn hưởng niềm vui của bữa tiệc mà vẫn khước từ việc thay đổi đời sống.
Đức cha Đa Minh giảng lễ |
Liên hệ với thực tế hôm nay, Đức cha cho thấy người trẻ có thể đang sống trong những hình thức “lưu đày” của thời đại: cô đơn giữa thế giới kết nối ảo, áp lực học tập và sự trống rỗng nội tâm. Trước những thách đố ấy, Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi con người. Những chứng từ được chia sẻ trong ngày gặp mặt cũng cho thấy tình yêu và sự hiện diện của Chúa có thể nâng đỡ con người ngay giữa những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Đức cha mời gọi các bạn trẻ nhìn lại bản thân: liệu có đang quá cuốn theo những xu hướng của thời đại mà quên dành thời gian cầu nguyện; có quá tự tin vào khả năng, ngoại hình mà lơ là lời mời gọi của Chúa nơi bàn tiệc Thánh Thể; hay đang khước từ Thiên Chúa bằng thái độ dửng dưng?
Từ đó, ngài nhấn mạnh lời mời gọi sống tâm tình biết ơn, bởi tất cả những gì mỗi người đang có đều là ân huệ Thiên Chúa ban. Chiếc áo cưới mà Chúa mong đợi nơi người môn đệ chính là chiếc áo của sự hoán cải, lòng bác ái và sự khiêm tốn. Đức cha khuyến khích các bạn trẻ đến với Bí tích Hòa giải, để sau ngày gặp mặt, mỗi người không trở về tay không, nhưng mang theo một tâm hồn có Chúa, kiên trì trong học tập, dấn thân phục vụ và yêu thương tha nhân. Đó chính là chiếc áo đẹp nhất mà Thiên Chúa chờ đợi nơi mỗi người.
Trong phần dâng lễ vật, bên cạnh bánh và rượu, các bạn trẻ còn dâng lên Chúa những sản phẩm đặc trưng của các vùng miền trong Giáo phận, diễn tả sự phong phú và tinh thần hiệp thông của cộng đoàn.
Sau
lời nguyện hiệp lễ, đại diện các bạn trẻ dâng lời tri ân Đức cha, quý cha cùng các mọi thành phần dân Chúa đã quan tâm, đồng hành và góp phần tổ chức Ngày gặp mặt Giới trẻ Giáo phận.  Đại diện các bạn trẻ dâng lời tri ân Đức cha, quý cha và cộng đoàn |
Hoan ca – Diễn nguyện: Từ gặp gỡ đến lên đường Sau Thánh lễ và bữa cơm chiều, chương trình tiếp tục với đêm hoan ca – diễn nguyện. Qua các tiết mục ca hát, cử điệu và những phần diễn nguyện được chuẩn bị trong hành trình hướng đến ngày gặp mặt, các bạn trẻ cùng diễn tả niềm vui đức tin, tình hiệp thông và khát vọng sống ơn gọi môn đệ giữa đời thường.

Đêm hoan ca không đơn thuần là dịp thể hiện khả năng và sức trẻ, nhưng còn góp phần nối kết những người trẻ đến từ các giáo hạt, để mỗi người nhận ra mình thuộc về một gia đình đức tin rộng lớn hơn và được mời gọi cùng nhau làm chứng cho Đức Kitô.
Chầu Thánh Thể và sai đi Khép lại ngày gặp mặt là giờ chầu Thánh Thể, thời khắc các bạn trẻ lắng đọng tâm hồn bên Chúa Giêsu Thánh Thể, dâng lên Ngài những tâm tình, thao thức của mỗi người.

Sau giờ chầu, nghi thức bế mạc, hạ cờ và sai đi khép lại Ngày gặp mặt Giới trẻ Giáo phận Hưng Hóa lần thứ II lúc 22g15. Từ Hoàng Xá, hơn 5.000 bạn trẻ trở về với gia đình, trường học, nơi làm việc và cộng đoàn của mình, mang theo lời mời gọi trở nên muối cho đời, ánh sáng cho trần gian; sống đức tin bằng những việc làm cụ thể, để Tin Mừng được lan tỏa giữa đời thường.
Một số hình ảnh:






























