WGPHH - Nhà thờ là nơi dành cho các tín hữu quy tụ để cùng nhau đọc kinh cầu nguyện và cử hành các Bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể. Vì được xây dựng với mục đích tập họp dân Chúa và cử hành các mầu nhiệm thánh, nên nhà thờ trở thành nhà của Thiên Chúa. Do đó, theo truyền thống cổ kính của Giáo hội, nhà thờ cần phải được dâng hiến cho Thiên Chúa theo nghi lễ long trọng, gọi là cung hiến thánh đường.
Sáng thứ Ba, ngày 18.02.2025, Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục chính tòa Giáo phận Hưng Hóa, đã long trọng chủ sự Thánh lễ tạ ơn cung hiến nhà thờ Sản Đãng với tước hiệu Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Đồng tế với ngài có quý cha quản hạt, quý cha trong và ngoài giáo phận. Tham dự Thánh lễ có sự hiện diện của quý tu sĩ, quý vị đại diện chính quyền, quý khách tôn giáo bạn, quý Hội đồng Giáo xứ, và đông đảo cộng đoàn dân Chúa gần xa.
Trong bầu khí hân hoan ngày lễ cung hiến nhà thờ, mặc dù trời mưa, nhưng ngay từ lúc sáng sớm, bà con giáo dân giáo xứ Sản Đãng đã tập trung đông đủ tại khuôn viên ngôi thánh đường mới. Hàng rào danh dự ngay ngắn của ban lễ tân, đặc biệt là hội kèn, đã sẵn sàng đón chào Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, quý khách, đại diện các cấp chính quyền và tôn giáo bạn về dự ngày lễ trọng đại này. Những lẵng hoa tươi, những lời chúc mừng và sự hiện diện của quan khách làm cho niềm vui của giáo xứ Sản Đãng được nhân lên gấp bội.
Trước Thánh lễ, Đức cha Đaminh trao chìa khóa cho cha xứ Giuse Nguyễn Đức Khoái để mở cửa nhà thờ. Cánh cửa nhà thờ được mở ra, Đức cha Đaminh cùng đoàn đồng tế và toàn thể cộng đoàn lần lượt theo thứ tự tiến vào ngôi thánh đường mới trong niềm hân hoan cảm tạ.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Đaminh làm phép nước và rảy nước thánh thanh tẩy cộng đoàn, tường nhà thờ và bàn thờ. Kinh Vinh Danh được cả cộng đoàn cất vang đã tạo nên bầu khí vừa thánh thiêng vừa hân hoan trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa.
Nghi thức rẩy nước thánh thanh tẩy nhà thờ và tường nhà thờ mới |
Trong bài giảng, Đức cha cắt nghĩa hai từ “cung hiến” để giúp cộng đoàn hiểu hơn về ý nghĩa việc cung hiến nhà thờ và mối liên hệ của nghi thức này với hành trình sống đức tin của các tín hữu. Đặc biệt, Đức cha nhấn mạnh rằng cung hiến là dâng hiến những gì tốt đẹp nhất, trong sạch nhất, xứng đáng nhất cho Thiên Chúa: “Khi xây dựng ngôi thánh đường này, chúng ta đã phải lựa chọn kiểu kiến trúc tốt nhất, vật liệu tốt nhất, để cung hiến cho Thiên Chúa”. Đức cha cũng nhắc đến ông Giakêu là một người thu thuế tội lỗi, ông khát khao được nhìn thấy Chúa Giêsu, và khi gặp Ngài, ông đã được biến đổi và sẵn sàng dâng hiến cho Chúa những gì tốt nhất mà ông có. Theo đó, ngài mời gọi mỗi người khi đến với ngôi nhà thờ đã được cung hiến sẽ nhớ đến mình là người đã được rửa tội bằng dòng nước thanh tẩy tái sinh, là người được Chúa Thánh Thần thánh hóa, là người được xức dầu, là người được trở nên ánh sáng thế gian, là người được thánh hiến cho Thiên Chúa. Đức cha Đaminh giảng lễ |
Sau bài giảng là nghi thức cung hiến nhà thờ và thánh hiến bàn thờ, gồm 5 phần: Kinh cầu các thánh, lời nguyện cung hiến, xức dầu bàn thờ và tường nhà thờ, xông hương bàn thờ và nhà thờ, thắp sáng bàn thờ và nhà thờ. Từng phần của nghi thức diễn ra nhịp nhàng, sốt sáng và linh thiêng. Kinh cầu các thánh |
Nghi thức xức dầu bàn thờ và tường nhà thờ |
Nghi thức xông hương bàn thờ và nhà thờ |
Nghi thức thắp sáng bàn thờ và nhà thờ |
Trong phần Phụng vụ Thánh Thể, trên bàn thờ mới được cung hiến, Đức cha, quý cha, và toàn thể cộng đoàn sốt sắng kết hợp với hy tế tạ ơn của Đức Giêsu để tiến dâng lễ vật là chính lòng thành góp công góp của mà dựng xây nên ngôi nhà thờ thật khang trang này. Phụng vụ Thánh Thể |
Trước khi kết thúc thánh lễ, cha quản hạt Phaolô Nguyễn Quốc Anh công bố Văn Thư xác nhận ngày cung hiến Nhà thờ giáo xứ Sản Đãng tước hiệu Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu là ngày 18.02.2025. Cha quản hạt Phaolô Nguyễn Quốc Anh công bố văn thư xác nhận ngày cung hiến Nhà thờ |
Kế đến, một vị đại diện cộng đoàn giáo xứ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri quý đấng bậc và toàn thể cộng đoàn đã hiệp thông trong lời cầu nguyện, yêu thương và giúp đỡ để ngôi thánh đường được hoàn thành tốt đẹp, và tặng bó hoa tươi thắm lên Đức cha. Vị đại diện có lời cảm ơn và tặng hoa Đức cha |
Đáp từ, Đức cha Đaminh cảm ơn vị đại diện và chúc mừng giáo xứ, đồng thời nhắc nhở mỗi tín hữu hãy là một đền thờ sống động để Chúa ngự trị.
Thánh lễ kết thúc, để lại niềm vui khôn tả của mọi thành phần dân Chúa. Trong niềm hân hoan, Đức cha Đaminh, quý cha và quý khách cùng chia sẻ niềm vui với giáo xứ trong bữa tiệc mừng tại khuôn viên ngôi thánh đường mới.
Xin Chúa tiếp tục ban muôn phúc lành, để ngôi thánh đường mới trở thành nơi thờ phượng sốt sắng, điểm hẹn yêu thương, và là nguồn cảm hứng cho mọi tín hữu trong việc loan báo Tin Mừng. Dẫu phải đối diện với nhiều thử thách, xin cho đức tin của mỗi người nơi đây trổ sinh hoa trái thiêng liêng, góp phần xây dựng Nước Chúa trên trần gian này.
Một số hình ảnh khác:
