Linh mục giáo hạt Hoà Bình – Sơn La - Điện Biên Tĩnh tâm tháng 02 năm 2025 tại nhà thờ Giáo xứ Mai Yên
Cập nhật lúc 22:24 13/02/2025
WGPHH - Thứ Ba, ngày 11.02.2025, các Linh mục Giáo hạt Hoà Bình – Sơn La - Điện Biên tập trung tại nhà thờ Giáo xứ Mai Yên để tĩnh tâm tháng với chủ đề “Cùng nhau loan báo Tin Mừng” mà HĐGMVN đã đề ra.
Giáo hạt Hoà Bình – Sơn La - Điện Biên nằm trong ba tỉnh là Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên với số giáo dân khoảng hơn 16 ngàn người. Có 29 Linh mục đang làm mục vụ và truyền giáo tại đây, không chỉ cho người Kinh mà còn cho các dân tộc thiểu số, trong đó có người H’Mông và người Thái. Vì đường xa nên quý cha đến từ hôm trước để nghỉ ngơi và chia sẻ mục vụ với nhau tùy theo nhóm. Được biết, từ giáo xứ xa nhất như Mường Nhé, Nậm Pồ đến Mai Yên khoảng 450 cây số. Từ Hoà Bình đến Mai Yên cũng khoảng hơn 200 cây số.
Vào lúc 08g30, quý Cha họp chia sẻ mục vụ, các uỷ ban và các giáo xứ trình bày về các công việc liên quan, nhất là về hành hương Năm Thánh; cha quản hạt thông báo một số thông tin của giáo phận; cha thủ quỹ cũng báo cáo quỹ năm qua và thu quỹ tương trợ giáo sỹ năm nay.
Tiếp đến, quý Cha hồi tâm trước Chúa Giêsu Thánh Thể để kín múc những ân huệ thiêng liêng từ Thầy Chí Thánh Giêsu – Linh mục Thượng Phẩm Tối Cao. Trong thinh lặng, quý cha cũng lãnh nhận bí tích Giao Hoà để hưởng ơn tha thứ của Thiên Chúa.
Sau đó là Thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng do cha Giuse Nguyễn Tư Khoa chủ tế. Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Thành – quản xứ Sơn La, dựa vào thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma để suy niệm. “Đức tin có là nhờ nghe rao giảng, còn việc nghe rao giảng là dựa vào lời của Đức Giêsu Kitô” (Rm 10, 17).
Dưới tác động của Lời Chúa, cha Giuse cũng chia sẻ kinh nghiệm và rút tỉa qua việc đọc cuốn sách “Đúng việc, một góc nhìn về câu chuyện khai minh” của tác giả Giản Tư Trung. Tuy tác giả không phải là người Công Giáo nhưng tác phẩm ông viết lại mang tính nhân văn rất cao và hướng người ta suy ngẫm về thân phận con người, về ý nghĩa cuộc đời.
Tác giả viết rằng: “Những thực trạng mà chúng ta nhìn thấy ngày nay của con người, của gia đình, của tổ chức và xã hội là bắt nguồn sâu xa từ việc có qua nhiều thứ chưa được trả lại và bản chất và chân giá trị của nó, cũng như có quá nhiều người chưa hiểu đúng và làm tốt những “công việc” của mình”.
Từ đó, cha áp dụng vào công việc truyền giáo tại vùng Tây Bắc. Các linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân, trong đó có cả tôi, đã làm đúng và làm tốt công việc được Chúa giao phó qua bề trên giáo phận hay chưa; có nhìn nhận sứ vụ rao giảng Lời Chúa là bổn phận hàng đầu hay là rao giảng bản thân hoặc rao giảng những thứ khác... Hy vọng rằng những môn đệ của Đức Giêsu hãy làm đúng và làm tốt công việc của mình.
Sau Thánh lễ, quý Cha dùng cơm chung tại nhà xứ Mai Yên. Bữa cơm trở thành “không gian” hội tụ để diễn tả niềm vui gặp gỡ của các môn đệ truyền giáo của Chúa Kitô.
Một số hình ảnh:
![](/mfiles/data/2025/02/81E04DAA/01.jpg)
![](/mfiles/data/2025/02/81E04DAA/02.jpg)
![](/mfiles/data/2025/02/81E04DAA/05.jpg)
![](/mfiles/data/2025/02/81E04DAA/06.jpg)
![](/mfiles/data/2025/02/81E04DAA/08.jpg)
![](/mfiles/data/2025/02/81E04DAA/09.jpg)
![](/mfiles/data/2025/02/81E04DAA/10.jpg)
![](/mfiles/data/2025/02/81E04DAA/12.jpg)
![](/mfiles/data/2025/02/81E04DAA/13.jpg)
![](/mfiles/data/2025/02/81E04DAA/14.jpg)
![](/mfiles/data/2025/02/81E04DAA/15.jpg)
![](/mfiles/data/2025/02/81E04DAA/16.jpg)
BTT Giáo hạt Hoà Bình – Sơn La - Điện Biên