Thứ bảy, 27/04/2024

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Với Trọn Cả Tấm Lòng Mình, Anh Chị Em Hãy Cầu nguyện Cho Các Giám Mục Của Mình

Cập nhật lúc 20:53 27/01/2016
Trong bài giảng lễ sáng ngày 22.01.2016 tại nhà nguyện Santa Marta, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các tín hữu hãy cầu nguyện cho các giám mục.
Nguồn Zenit.org
 
Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong thánh lễ sáng 22.01
Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong thánh lễ sáng 22.01
Sáng ngày 22.01.2016, trong bài giảng lễ của mình tại nhà nguyện Santa Marta, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã lưu ý các Giám mục đang tụ họp cùng với ngài về hai công việc vốn được đòi hỏi của một Giám mục: Đó là cầu nguyện và ra giảng Tin Mừng, và ngài cảnh báo rằng nếu những nhiệm vụ này bị xao lãng thì Dân Chúa sẽ phải đau khổ.
Theo Vatican Radio, Đức Giáo Hoàng đã lấy cảm hứng từ bài Tin Mừng của ngày hôm nay, nhắc lại việc Chúa Giêsu tuyển chọn 12 Tông Đồ, và ngày nay, các “Giám mục là những cột trụ cho Giáo Hội”, đang được mời gọi để trở thành những chứng nhân của Chúa Giêsu Phục sinh như thế nào.
“Các Giám mục chúng ta có trách nhiệm này là trở nên những chứng nhân: Chứng nhân cho sự thật là Chúa Giêsu vẫn đang sống, là Chúa Giêsu đã phục sinh, là Chúa Giêsu vẫn đang đồng hành với chúng ta, là Chúa Giêsu cứu độ chúng ta, là Chúa Giêsu đã trao ban cho chúng ta chính cuộc sống của Người, chúng ta phải làm chứng về sự thật là Chúa Giêsu chính là niềm hy vọng của chúng ta, rằng Chúa Giêsu luôn luôn chào đón và tha thứ cho chúng ta. Hãy làm chứng. Cuộc sống của chúng ta phải trở nên một lời chứng. Các Giám mục phải là những nhân chứng đích thực của Chúa Kitô Phục sinh.”

Hai nhiệm vụ của một vị Giám mục
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, nhiệm vụ đầu tiên của một Giám mục là ở với Chúa Giêsu trong cầu nguyện, “nhiệm vụ đầu tiên không phải là chuẩn bị các chương trình mục vụ…không, không phải! Cầu nguyện: đó mới chính là nhiệm vụ đầu tiên.”
Ngài đã tiếp tục đề cập tới nhiệm vụ thứ hai, đó là trở nên một nhân chứng, nghĩa là loan báo ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã mang lại.
“Hai nhiệm vụ đó quả không hề dễ dàng, nhưng đó chính xác là hai nhiệm vụ vốn là những trụ cột mạnh mẽ của Giáo Hội. Nếu những cột trụ này bị suy yếu đi bởi vì Giám mục không cầu nguyện, hay cầu nguyện ít, hoặc quên cầu nguyện; hoặc bởi vì Giám mục không loan báo Tin Mừng và thay vào đó là sự quan tâm cho một điều gì đó khác, thì Giáo Hội cũng sẽ suy yếu. Giáo Hội bị ảnh hưởng. Dân Chúa sẽ đau khổ. Bởi vì các trụ cột bị suy yếu.”
Đức Thánh Cha đã nói tiếp: “Giáo Hội không thể hoạt động nếu như không có Giám mục. Bởi vậy, tất cả chúng ta cần phải cầu nguyện cho các Giám mục của chúng ta”, ngài kết luận phải xem đó như là “một bổn phận của tình yêu, một bổn phận của những đứa con trong sự tôn kính đối với người Cha của mình, một bổn phận của những người anh em trong một gia đình để nhờ đó gia đình luôn hiệp nhất trong việc làm chứng cho Đức Giêsu Kitô, Đấng đã phục sinh và đang sống.”

Với cả tấm lòng của mình, hãy cầu nguyện cho các Giám mục của anh chị em
Đức Thánh Cha đã tiếp tục mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho “các Giám mục chúng tôi, bởi vì chúng tôi đây cũng là những tội nhân; các Giám mục chúng tôi đây cũng mang trong mình những yếu đuối.”
“Trong mỗi Thánh lễ, chúng ta đều cầu nguyện cho các Giám mục,” Đức giáo hoàng nhắc lại. “Chúng ta cầu nguyện cho thánh Phêrô, thủ lãnh của Giám mục đoàn, và chúng ta cầu nguyện cho vị Giám mục của địa phận chúng ta. Nhưng chừng đó là chưa đủ: chúng ta xướng tên các vị ấy, nhưng rất nhiều khi chúng ta xướng lên những lời đó theo thói quen, và rồi chúng ta tiếp tục. Hãy cầu nguyện cho các Giám mục bằng trọn cả tấm lòng của anh chị em!”
Đức Thánh Cha Phaxicô đã kết lại khi nói rằng: “Chúng ta hãy nài xin Thiên Chúa: Lạy Chúa, xin gìn giữ vị Giám mục của chúng con; xin Chúa gìn giữ tất cả các Giám mục trên thế giới, và xin hãy gửi đến cho chúng con các Giám mục là những chứng nhân đích thực, đó là các Giám mục cầu nguyện, các Giám mục mà giúp chúng con hiểu được Tin Mừng ngang qua việc giảng dạy của các ngài, để nhờ đó chúng con có thể tin chắc rằng Chúa đang sống và đang ở với chúng con.”
 

 
Giuse Nguyễn Ngọc Bích chuyển ngữ
Zenit.org
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log