WGPHH - Giáo xứ Dư Ba, với ba giáo họ và gần 3.000 nhân danh, từng là một phiên xứ của Giáo xứ Yên Tập. Trải qua hơn một thế kỷ kể từ khi được tách ra vào năm 1897, Giáo xứ Dư Ba ngày càng triển nở, trở thành một cộng đoàn đức tin vững mạnh. Và trong hành trình Năm Thánh 2025, sáng thứ Tư, ngày 02 tháng 4 năm 2025, hơn 300 giáo dân của giáo xứ đã trở về nơi khởi nguồn - nhà thờ Yên Tập để cùng nhau cử hành ngày hành hương năm thánh 2025 đầy ý nghĩa. Tham dự chương trình hành hương có Cha Trưởng hạt Tây Bắc Phú Thọ Phaolô Nguyễn Quốc Anh, cùng quý Cha, quý Dì và cộng đoàn Giáo dân Giáo xứ Yên Tập.
Ngay từ sớm, khoảng hơn 7 giờ đoàn xe ô tô và xe máy đưa đoàn hành hương tập kết tại khuôn viên nhà thờ Yên Tập, sau đó các tín hữu đã có mặt tại sảnh nhà giáo lý để tham dự nghi thức khai mạc do Cha Giuse Nguyễn Ngọc Nghi chủ sự. Tiếp đến, cộng đoàn trong tâm thế sốt sắng tiến về Nhà thờ vang tụng bài thánh ca “Lên Đền Thánh”, “Về Nơi Đây” bước vào hành trình thiêng liêng của ngày hành hương.
Cộng đoàn được Dì Maria Nguyễn Thị Thọ (Cộng đoàn Mến Thánh Giá Dư Ba), hướng dẫn tĩnh tâm xét mình, nhìn lại đời sống đức tin, chuẩn bị tâm hồn để đón nhận ơn toàn xá. Sau đó cộng đoàn tham dự bí tích Hòa giải do quý cha trong phiên trực phụ trách. Sau khi tham dự bí tích hòa giải, cộng đoàn được Cha Giuse Nguyễn Văn Cường chia sẻ thông tin về năm thánh và những điều kiện để lãnh nhận ơn toàn xá trong năm thánh 2025.
Cao điểm của ngày hành hương là Thánh lễ do Cha Phaolô Nguyễn Quốc Anh, Trưởng hạt Tây Bắc Phú Thọ, chủ tế, cùng đồng tế với quý cha trong phiên trực hành hương.
Trong bài giảng, Cha Phaolô nhấn mạnh rằng dù con người có lỗi lầm, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương và chờ đợi họ trở về. Ngài nêu thực trạng ngày nay khi nhiều tín hữu dễ dàng bị cuốn theo vật chất, danh vọng và những thú vui chóng qua, khiến đời sống đức tin trở nên hời hợt. Sự gắn bó với Thiên Chúa không chỉ nằm ở việc giữ luật lệ bề ngoài mà phải xuất phát từ con tim, để Đức Kitô thực sự sống trong mỗi người. Nhân dịp này, ngài cũng nhắc nhở cộng đoàn tận dụng Mùa Chay để sám hối, cầu nguyện và siêng năng lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể, để kín múc nguồn ân sủng và sống đức tin một cách trọn vẹn hơn.
Sau thánh lễ, cộng đoàn lãnh nhận phép lành với ơn Toàn Xá từ Cha chủ tế và ra về trong niềm hân hoan. Bước ra khỏi cánh cổng nhà thờ Yên Tập, mỗi người lại mang theo ánh sáng đức tin về với gia đình, với giáo xứ, tiếp nối hành trình trở về với Thiên Chúa, không chỉ trong ngày hành hương mà còn trong từng giây phút của cuộc đời.
Một số hình ảnh.