




Khởi đầu trong tâm tình nguyện cầu
Ngay từ sáng sớm, tại Foyer Phát Diệm, các Đức Giám mục đã quy tụ trong giờ nguyện gẫm và hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời phó dâng toàn bộ hành trình Ad Limina dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Đây là những giây phút thiêng liêng để các mục tử chuẩn bị tâm hồn trước khi bước vào những cuộc gặp gỡ quan trọng với các bộ của Toà thánh - những cuộc gặp gỡ không chỉ là đòi hỏi của giáo luật, mà còn diễn tả tình hiệp thông Giáo hội.

(Hình: Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Foyer Phát Diệm, sáng ngày 20/4/2026)
Tại Bộ Giáo lý Đức tin: loan báo Tin mừng là trọng tâm
Khởi hành từ Foyer Phát Diệm, các Đức Giám mục đến chào thăm Bộ Giáo lý Đức tin. Tại đây, Đức Hồng y Tổng trưởng cùng các thành viên của Bộ đã đón tiếp phái đoàn Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) với niềm hân hoan của tình huynh đệ. Sau lời chào thăm, các ngài lắng nghe báo cáo của Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc HĐGMVN và có những trao đổi chân tình.

(Hình: Hội đồng Giám mục Việt Nam và Bộ Giáo lý Đức tin)
Đức Hồng y Tổng trưởng và quý thành viên của Bộ vui mừng nhận thấy đời sống đức tin của các tín hữu Việt Nam thật phong phú và vững mạnh, đặc biệt qua những định hướng mục vụ mà HĐGMVN đang thực hiện để hướng tới kỷ niệm 500 năm Tin mừng được rao giảng trên quê hương. Đức Hồng y đặc biệt nhấn mạnh đến việc loan báo Tin mừng như trọng tâm của mọi định hướng và mọi sinh hoạt mục vụ của Giáo hội: trong mọi hoàn cảnh, Đức Giêsu phải được loan báo cách xác tín như là Đấng Cứu Độ, Đấng đang hiện diện sống động và vẫn đang tiếp tục yêu thương, ở cùng con người. Thánh bộ cũng bày tỏ ước muốn tiếp tục đồng hành, hướng dẫn và gần gũi với các Đức Giám mục cũng như toàn thể cộng đoàn tín hữu Việt Nam.
Gặp gỡ Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích
Tiếp đến, HĐGMVN đến gặp Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Đức Hồng y Tổng Trưởng cùng quý thành viên của Bộ đã chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ thật chu đáo và thân tình. Sau lời chào thăm và bài trình bày của Đức cha Chủ tịch Ủy ban Phụng tự, Đức Hồng y đã trao đổi với các Đức Giám mục trong tinh thần cởi mở.
Ngài nhấn mạnh rằng mọi cử hành và áp dụng phụng vụ trước hết cần có thời gian suy tư thần học cần thiết. Việc phê duyệt bản dịch Kinh thánh dùng trong phụng vụ cũng được quan tâm bàn hỏi. Vấn đề hội nhập văn hoá - cách riêng việc sử dụng Thánh nhạc trong phụng vụ - cũng được nhấn mạnh như một lĩnh vực đòi hỏi sự phân định thận trọng và trung thành với tinh thần phụng vụ của Giáo hội hoàn vũ. Buổi gặp gỡ khép lại với lời nhắn gửi chân tình của Đức Hồng y Tổng trưởng dành cho các Đức Giám mục: hãy tin tưởng vào sự chọn lựa của Thiên Chúa và hãy tiến tới trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Đồng hành với Ủy ban Bảo vệ Trẻ em và Bộ Đối thoại Liên tôn
Phái đoàn HĐGMVN tiếp tục có cuộc trao đổi thân tình với Ủy ban Toà thánh về Bảo vệ Trẻ em. Đức cha Tổng Thư ký đã trình bày những nỗ lực cùng các chương trình cụ thể mà HĐGMVN đang triển khai theo sự hướng dẫn của Toà thánh. Trong tinh thần hiệp hành, Ủy ban đã lắng nghe và chia sẻ với các Đức Giám mục về những vấn đề thời sự của Giáo hội, cùng với đề cương và chương trình huấn luyện cụ thể sẽ được thực hiện trong thời gian tới tại Việt Nam. Buổi gặp gỡ thật sự mang lại nhiều hoa trái tích cực, trợ giúp các Đức Giám mục thi hành sứ vụ mục tử của mình một cách tích cực và hiệu quả hơn.

(Hình: Hội đồng Giám mục Việt Nam và Ủy ban Toà thánh về Bảo vệ Trẻ em)
Ngày làm việc đầu tiên khép lại với cuộc gặp gỡ thân tình tại Bộ Đối thoại Liên tôn. Chia sẻ với các Đức Giám mục, Đức ông Tổng Thư ký ghi nhận và biểu dương các hoạt động đối thoại liên tôn tại Việt Nam. Ngài nhấn mạnh đối thoại liên tôn không phải là một chiến thuật chinh phục, nhưng là thái độ tôn trọng và tìm kiếm chân lý. Quả thật, đối thoại liên tôn là một phần thiết yếu của sứ mạng Giáo hội. Giáo hội Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục đẩy mạnh đối thoại và đào tạo các chủng sinh, tu sĩ về các tôn giáo.
Những cuộc gặp gỡ và trao đổi mở ra chân trời đối thoại và hiệp thông cho những ngày Ad Limina tiếp theo, trong niềm xác tín rằng Chúa Thánh Thần đang dẫn dắt Giáo hội Việt Nam tiến bước trên hành trình sứ vụ.
Xin cùng với HĐGMVN tạ ơn thiên Chúa và xin tiếp tục cầu nguyện cho các ngài gặt hái được nhiều hoa trái thiêng liêng trong những ngày này.
