Thường huấn hội viên Cộng đoàn Khôi Bình: Sống căn tính môn đệ thừa sai
Cập nhật lúc 08:25 23/07/2026
WGPHH - Từ 07g30 đến 11g30, thứ Hai, ngày 20/7/2026, tại giáo xứ Đồng Xa, Ủy ban Giáo dân Giáo phận tổ chức chương trình thường huấn dành cho Cộng đoàn Khôi Bình với chủ đề: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.”
Ngày thường huấn quy tụ 220 hội viên thuộc các giáo hạt Đông Nam Phú Thọ, Tây Bắc Phú Thọ, Tây Nam Phú Thọ và Yên Bái; trong đó có 90 bạn trẻ. Các tham dự viên cùng gặp gỡ, học hỏi và canh tân đời sống đức tin trong bầu khí hiệp thông.
Mở đầu chương trình, cha Giuse Nguyễn Kim Hoàng, linh mục đặc trách Giáo dân giáo hạt Đông Nam Phú Thọ, chia sẻ đề tài: “Hoán cải nội tâm và tự do thiêng liêng: Hiệp hành đòi hỏi một cuộc hoán cải.” Cha chia sẻ rằng hiệp hành trước hết là hành trình đổi mới từ tâm hồn. Muốn cùng nhau bước đi, mỗi người cần vượt thắng sự tự mãn, khép kín, thành kiến và sợ hãi để biết lắng nghe, cộng tác và mở lòng trước những nhu cầu của tha nhân. Chỉ khi đạt được tự do thiêng liêng, người Kitô hữu mới có thể chọn điều Chúa muốn hơn ý riêng, phục vụ trong khiêm tốn và xây dựng sự hiệp nhất trong cộng đoàn.
Tiếp nối chương trình, cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn, linh mục đồng hành Cộng đoàn Khôi Bình Hưng Hóa, triển khai chủ đề: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.” Từ lệnh truyền của Đức Giêsu: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19-20), cha khẳng định rằng căn tính của người Kitô hữu là vừa là môn đệ của Đức Kitô, vừa được sai đi loan báo Tin Mừng. Theo linh đạo Chân phước Adolph Kolping, mỗi hội viên được mời gọi làm chứng cho Chúa ngay trong gia đình, nghề nghiệp và xã hội, để đời sống trở thành một quyển “Tin Mừng sống” qua yêu thương, phục vụ và tinh thần trách nhiệm.
Cha đồng hành cũng đặc biệt mời gọi các bạn trẻ tích cực tham gia sinh hoạt Cộng đoàn Khôi Bình. Theo Chân phước Adolph Kolping, mục đích của Cộng đoàn là đào luyện những người Kitô hữu trưởng thành trong đức tin, biết đem Tin Mừng vào gia đình, môi trường lao động và xã hội. Khôi Bình không chỉ hướng đến việc đào luyện hội viên, mà còn giúp họ trở nên những môn đệ đích thực của Đức Kitô, góp phần thăng tiến xã hội bằng đời sống chứng tá.
Đỉnh cao của ngày thường huấn là Thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng do cha Giuse Nguyễn Phú Đạo, Phó xứ Đồng Xa, chủ tế.
Khép lại chương trình, ngày thường huấn đã góp phần giúp các hội viên hiểu rõ hơn căn tính môn đệ thừa sai, đồng thời khích lệ họ sống và làm chứng cho Tin Mừng trong gia đình, giáo xứ và xã hội theo linh đạo Khôi Bình: sống đức tin, phục vụ con người và thăng tiến xã hội bằng tình yêu của Đức Kitô.
Một số hình ảnh: 











BTT. Giáo xứ Đồng Xa