WGPHH - Thứ Sáu, ngày 21.02.2025, ca đoàn Giáo xứ và ca đoàn các giáo họ thuộc Giáo xứ Hòa Bình hành hương Năm Thánh tại Đền thánh Lòng Thương Xót Chúa Hoà Bình, giáo hạt Hoà Bình - Sơn La - Điện Biên.
Lúc 07g30 sáng các ca viên đã tập trung đầy đủ tại đài Lòng Thương Xót Chúa. Nghi thức cử hành do Cha
Giuse Nguyễn Trung Thoại, quản hạt Hòa Bình – Sơn La – Điện Biên chủ tế. Sau đó cộng đoàn tiến vào Đến Thánh ca vang bài Thánh Ca Lên Đền.
Cha Giuse Nguyễn Trung Thoại, quản hạt Hòa Bình – Sơn La – Điện Biên đã chia sẻ chủ đề: “
CÁC CA ĐOÀN PHỤNG VỤ SAU CÔNG ĐỒNG VATICAN II”.
Các ca đoàn là những bộ phận không thể thiếu để phục vụ công việc thờ phượng. Muốn thế, những người trưởng ca cần quan tâm cho đúng mức và các ca viên cũng phải ý thức về sự cao quý của công việc này, vì đó thuộc phạm vi nhân đức thờ phượng, một việc phục vụ bác ái và một sinh hoạt nghệ thuật. Vậy từ nay, ước mong các trưởng cả ở các giáo họ cần quan tâm, huấn luyện, dìu dắt về phụng vụ và công việc thiêng liêng đạo đức cho các ca đoàn. Các ca viên cũng cần phân biệt nhạc đạo với nhạc đời và tuân hành giáo huấn cũng như kỷ luật của Hội Thánh về Thánh nhạc để việc ca hát vừa thêm phần trang trọng cho buổi lễ, vừa nuôi dưỡng đời sống đức tin của các tín hữu. Làm thế nào để khi vào nhà thờ nghe hát, người ta không có cảm giác là vào một phòng trà hay một tụ điểm ca nhạc mà đến một nơi cầu nguyện, để tâm hồn được thanh thoát và tai được nghe những tiếng hát có sức biến đổi tâm hồn.
Hiến Chế Về Phụng Vụ Thánh – SACROSANCTUM CONCILIUM chương VI số 113 đã viết.
“Thánh Nhạc là làm vinh danh Chúa và thánh hóa các giáo hữu, Thánh Công Ðồng đã ấn định những điều sau đây. Thánh nhạc trong phụng tự. Hoạt động phụng vụ mang một hình thức cao quí hơn khi các việc phụng tự được cử hành một cách long trọng, với tiếng hát do các thừa tác viên có chức thánh chủ sự và giáo dân tích cực tham dự”. Sau đó cộng đoàn cùng lắng đọng tâm hồn để lắng nghe lời gợi ý xét mình và lãnh nhận bí tích Hòa Giải.
Đỉnh cao của ngày hành hương là Thánh lễ do cha
Giuse Nguyễn Trung Thoại, quản hạt Hòa Bình – Sơn La – Điện Biên chủ tế. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, khởi đi từ
bài Tin Mừng (Lc 4,16-21).
“Thánh Thần Chúa ngự trên tôi... Người sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó và công bố năm hồng ân của Thiên Chúa”. Chúa Giêsu - Con Thiên Chúa làm người đã được xức dầu tấn phong để đi loan báo Tin Mừng và công bố năm hồng ân của Thiên Chúa cho nhân loại. Người tín hữu qua Bí tích Thánh Tẩy cũng được xức dầu Thánh để tham gia vào 3 chức vụ của Chúa Kitô:
Tư tế - Ngôn sứ – Vương đế. Người kitô hữu phải biết làm chứng cho Tin Mừng, đồng thời nói cho những người trong gia đình, thôn xóm, những người chưa biết Chúa về Chúa Kitô là nguồn ơn cứu độ của toàn thể thế giới. Đó là cách thức mà chúng ta đang thi hành chức vụ Ngôn sứ mà Chúa đã trao phó cho chúng ta khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy.
Thánh lễ kết thúc lúc 10g00. Mọi người ra về trong niềm hân hoan và nghi nhớ:
“Năm Thánh là thời gian của ân sủng. Giáo Hội mở kho tàng của Năm Thánh để chúng ta đón nhận ơn tha thứ và sức sống của Chúa. Hãy bước đi trong cuộc hành hương hy vọng, và tiến đến niềm hy vọng phục sinh cuối cùng.” Một số hình ảnh:


