Thứ năm, 16/05/2024
Giáo phậnGiáo hạt giáo xứHạt YÊN BÁI › Xứ BẢO ÁI
Số giáo họ:4
Số giáo dân:1.470
Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ - ngày kính 01/05
Linh mục xứ: Chánh xứ Giuse Kiều Trí Sơn
Địa chỉ: Thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

GIÁO XỨ BẢO ÁI

1. Địa chỉ: Thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
2. Hình thành và phát triển
Hầu hết bà con giáo dân Giáo họ Bảo Ái là dân vùng xuôi Nam Định, Hà Nam lên lập nghiệp, một số bà con đã di cư từ vùng hồ Thác Bà đến đây năm 1968, và một số bà con miền xuôi lên làm kinh tế từ năm 1975 về sau và định cư tại đây.
Trước năm 1993 Giáo họ Bảo Ái là Giáo điểm của Giáo xứ Nhân Nghĩa. Đến tháng 8 năm 1993 Giáo họ Bảo Ái mới được thành lập do cha cố Phanxicô Trần Ngọc Khiết, lúc này Giáo họ có 408 nhân danh.
Sau khi thành lập bà con giáo dân đã làm một căn nhà gỗ bảy gian để làm nơi thờ tự trên mảnh đất đồi gò được nhà nước cấp và một Số giáo dân đã cho thêm. Trưởng ban hành giáo thời bấy giờ là ông Phanxicô Nguyễn Văn Chức, làm trưởng ban 10 năm.
Sau này, Giáo họ Bảo Ái trở thành họ lẻ của xứ Mông Sơn khi Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương chia tách Giáo xứ Nhân Nghĩa và thành lập Giáo xứ Mông Sơn năm 2007.
Đến năm 2011, Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất nâng Giáo họ Bảo Ái lên hàng Giáo xứ, gồm có 6 Giáo họ: Bảo Ái, Cẩm Ân, Tân Hương, Tân Nguyên, Trúc Lâu và Động Quan.
Tháng 6 năm 2016, để phù hợp với địa bàn hành chính quản lý điều hành Giáo xứ, Bề trên Giáo phận đã cắt 2 Giáo họ Trúc Lâu và Động Quan cho sáp nhập vào Giáo xứ Lục Yên. Hiện nay, Giáo xứ Bảo Ái còn 4 Giáo họ: Bảo Ái, Cảm Ân, Tân Hương và Giáo họ Tân Nguyên, với tổng số nhân danh là 1.470.
Năm 2014, cha Micae Nguyễn Tiến Quang và Giáo xứ đã khởi công xây dựng nhà thờ, đến tháng 8 năm 2015 ngôi nhà thờ mới khang trang được khánh thành với diện tích sử dụng 320m2, đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt thờ tự của giáo dân trong Giáo xứ thay cho ngôi nhà thờ gỗ chật hẹp trước đây.
Giáo xứ Bảo Ái dâng hiến cho Giáo Hội một nữ tu và một chủng sinh đang học tại Đại Chủng Viện thánh Giuse Hà Nội.
3. Quan thầy: Thánh Giuse Thợ (1/5).
4. Nhà thờ: Được xây dựng năm 2014 với diện tích 320m2.
5. Số giáo dân: Giáo dân trong toàn Giáo xứ là 1.470 nhân danh.
6. Các linh mục phục vụ theo dòng lịch sử: Cha Phanxicô Trần Ngọc Khiết (1993-2000), cha Phanxicô Nguyễn Văn Thái (2000-2006), cha Micae Nguyễn Tiến Quang (2006-2016), cha Giuse Nguyễn Đình Tuyến (2016-đến nay), cha phó đặc trách Đaminh Nguyễn Văn Lưu (2016-2020), cha Giuse Kiều Trí Sơn (2020-đến nay).
7. Các Giáo họ trong Giáo xứ
Hạt YÊN BÁI › Xứ BẢO ÁI
7.1. Giáo họ Bảo ÁiHạt YÊN BÁI › Xứ BẢO ÁI
Địa chỉ: Thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
Năm thành lập: 1993.
Linh mục thành lập: Cha Phanxicô Trần Ngọc Khiết.
Quan thầy: Thánh Giuse Thợ (1/5).
Nhà thờ được xây dựng: năm 2014.
Số giáo dân: 650.
7.2. Giáo họ Cảm Ân
Địa chỉ: Thôn Tân Phong, xã Cảm Ân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
Năm thành lập: 1996.
Linh mục thành lập: Cha Phanxicô Trần Ngọc Khiết.
Quan thầy: Chúa Kitô Vua Vũ Trụ (Chủ Nhật 34 thường niên).
Số giáo dân: 600.
7.3. Giáo họ Tân Hương
Địa chỉ: Thôn Bảy Bung, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
Năm thành lập: 2005.
Linh mục thành lập: Cha Phanxicô Nguyễn Văn Thái.
Quan thầy: Thánh Phaolô Trở Lại (25/01).
Số giáo dân: 120.
7.4. Giáo họ Tân Nguyên
Địa chỉ: Thôn Tân Phong, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
Năm thành lập: 1993.
Linh mục thành lập: Cha Phanxicô Trần Ngọc Khiết.
Quan thầy: Thánh Phêrô và Phaolô (29/06).
Chưa có nhà thờ, hiện tại sinh hoạt tôn giáo ở nhà dân.
Số giáo dân: 100.
Hạt YÊN BÁI › Xứ BẢO ÁI




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log