WGPHH - Cũng như bao giáo xứ khác tại vùng truyền giáo Tây Bắc, sự hình thành và phát triển của giáo xứ Sơn La trải qua những bước thăng trầm, có những lúc tưởng chừng như tan vỡ nhưng với ơn Chúa mọi sự đã được an bài.
Giáo dân người Kinh của giáo xứ Sơn La phần lớn là thuộc các Giáo phận trong Giáo tỉnh miền Bắc đi làm ăn kinh tế, khao khát Thánh lễ nên mỗi dịp lễ lớn thường về quê dự lễ. Vì hoàn cảnh lịch sử, một số cha đi du lịch ngang qua dâng lễ, trong đó có quý cha Dòng Chúa Cứu Thế. Các ngài đã đặt chân lên một số nơi của Sơn La với tần suất dầy hơn. Qua đó, Tin Mừng cũng được gieo vãi cách này hay cách khác.
Năm 2005, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương – Giám Mục Chánh Tòa giáo phận Hưng Hóa, lên thăm chính quyền cấp tỉnh và ngỏ lời thành lập cộng đoàn tiên khởi Sơn La và đặt cha Giuse Nguyễn Trung Thoại phụ trách. Khi đó, ngài còn làm cha xứ Sơn Tây và chánh văn phòng Tòa Giám Mục.
Vì chưa được chính quyền công nhận nên việc sinh hoạt tôn giáo chỉ được cử hành trong căn phòng nhỏ bé, chật hẹp của gia đình ông bà Thủy Ngọt. Nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa, các Thánh lễ được tăng lên theo thời gian. Lúc đầu, khoảng 01 tháng có một Thánh lễ; tiếp đến, 02 hoặc 03 tuần, rồi đến hàng tuần. Với ơn Chúa, bề trên đã cử quý cha phó lên hiện diện phụ giúp cha chánh xứ. Thánh lễ được cử hành hàng ngày. Tạ ơn Chúa!
Hiện nay, Giáo xứ nhận Thánh Phêrô (29/06) làm Bổn mạng và đã có ngày chầu Mình Thánh thay mặt giáo phận. Số giáo dân là 1152 nhân danh (người Kinh, người Thái, người H’Mông và một số dân tộc khác). Công cuộc Phúc Âm hóa đang tiến triển tốt đẹp.
Toà Giám Mục đã bổ nhiệm các cha đến phụ trách Giáo xứ. Trước tiên, cha Giuse Nguyễn Trung Thoại - quản xứ từ trước 2005 đến 2020; cha Giuse Nguyễn Văn Thành (tháng 02.2021 cho đến nay).
Trong thời gian này, bề trên giáo phận cũng gửi các cha phó đến phụ giúp mục vụ và truyền giáo. Trong đó, cha phó Giuse Lê Đoài Túc (2016 - 2017), cha Phêrô Nguyễn Xuân Doanh (2017 - 2020). Cha Giuse Nguyễn Văn Hiệp (2022 đến nay) và Cha Phêrô Nguyễn Văn Chiến (2023 đến nay).
Với sự năng động và cố gắng của giáo dân cùng với sự dẫn dắt của các mục tử, giáo xứ đã mua được đất mới và chuyển sinh hoạt về 452 đường Lê Duẩn, tổ 3, Bản Phung, P. Chiềng Sinh, Tp. Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xét về mặt địa lý, Giáo xứ Sơn La nằm ở trung tâm Giáo hạt Hòa Bình – Sơn La – Điện Biên của giáo phận Hưng Hóa. Vì thế, có thể nơi đây sẽ trở thành điểm trung chuyển về mặt mục vụ và truyền giáo cho vùng sơn cước này.
Giáo xứ Sơn La gồm có 9 giáo họ, đó là:
1. Giáo họ nhà xứ Sơn La:
2. Giáo họ Thành phố Sơn La
3. Giáo họ Bon Phặng
4. Giáo họ Tông Lạnh
5. Giáo họ Chiềng Pha
6. Giáo họ Co Mạ
7. Giáo họ Khâu Pùm
8. Giáo họ Quỳnh Nhai
9. Giáo họ Chiềng Mai.
Cùng với đó, các hội đoàn cũng được thành lập cho đến hiện tại gồm có: Ban hành giáo, Gia trưởng, Hiền mẫu, Lễ sinh, các ca đoàn, Giới trẻ, Huynh trưởng, Thiếu nhi Thánh Thể, Hội Tông đồ, Tác viên Tin Mừng, Giáo lý viên, Hội người cao tuổi, Nhóm chia sẻ Lời Chúa.
Dưới sự hướng dẫn của quý cha, mọi giáo họ đều có Thánh lễ hàng tuần, riêng nhà xứ có Thánh lễ hàng ngày. Mọi sinh hoạt mục vụ và truyền giáo được diễn ra rất tốt đẹp. Định hướng chung của giáo xứ là ổn định và phát triển giáo xứ ngang qua việc loan báo Tin Mừng cho muôn dân (Ad Gentes). Học hỏi Kinh Thánh và giáo lý cũng như việc đọc và chia sẻ Lời Chúa là trọng tâm.
Xin Chúa chúc lành cho công cuộc rao giảng Tin Mừng của giáo xứ nằm rải rác trong bốn huyện, đó là thành phố Sơn La, huyện Thuận Châu, huyện Quỳnh Nhai và 5 xã thuộc huyện Mai Sơn.
Trong bối cảnh Năm Thánh 2025, cộng đoàn Giáo xứ Sơn La cùng bước đi trong hy vọng theo lời mời gọi của Giáo Hội và định hướng chung của Giáo phận nhà.