Thứ hai, 28/10/2024

Giáo phận Hưng Hóa: Đại hội ca đoàn với chủ đề “Thánh nhạc, nâng cung đời thành lời ca tụng”

Cập nhật lúc 18:53 01/09/2023
WGPHH  - Thứ Năm, ngày 31.08.2023, Ủy ban Thánh nhạc Giáo phận Hưng Hóa đã tổ chức Đại hội ca đoàn Giáo phận, tại giáo xứ Hoàng Xá, với chủ đề “Thánh nhạc, nâng cung đời thành lời ca tụng”.
Hiện diện trong ngày Đại hội có Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến – Giám mục Giáo phận, Linh mục Rôcô Nguyễn Duy - Thư ký Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cha Giuse Nguyễn Hoàng Chương – Phó Ban Thánh nhạc Tổng Giáo phận Sài Gòn, cha  Phêrô Nguyễn Xuân Doanh – Trưởng Ban Thánh nhạc Giáo phận Hưng Hóa, cha Giuse Nguyễn Văn Hạnh – Phó Ban Thánh nhạc Giáo phận, quý cha quản hạt, quý cha đặc trách Thánh nhạc các giáo hạt, quý cha giáo hạt Tây Nam Phú Thọ, quý cha, quý thầy, đại diện các cộng đoàn dòng tu đang hoạt động trên địa bàn Giáo phận, đại diện các Hội đồng giáo xứ phụ trách về Phụng tự, đại diện các ca đoàn giáo điểm, giáo họ, giáo xứ trong toàn Giáo phận và một số những thành phần khác phục vụ cho ngày Đại hội.



Khai mạc
Đại hội được khai mạc lúc 14g00, với phần thông qua chương trình chi tiết ngày Đại hội của hai MC Phúc Nhạc và Khánh Linh.
Sau khi hát kinh xin ơn Chúa Thánh Thần chúc lành cho Đại hội và giới thiệu các thành phần tham dự, Đức cha Đaminh đã long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội trong niềm hân hoan phấn khởi của toàn thể cộng đoàn hiện diện.
 
Đức cha Đaminh khai mạc Đại hội
Đức cha Đaminh khai mạc Đại hội
Tầm quan trọng của thánh nhạc trong phụng vụ
Linh mục nhạc sĩ Rôcô Nguyễn Duy đã chia sẻ về tầm quan trọng của thánh nhạc trong phụng vụ. Trong đó, cha đã nhấn mạnh thánh ca phụng vụ có một vị trí ưu việt trong nghệ thuật cử hành phụng vụ - Ars celebrandi, vì âm nhạc không chỉ là phương tiện để cộng đoàn tham gia tích cực, mà còn phản ánh vẻ đẹp của Thiên Chúa có thể nâng đỡ tâm hồn, truyền cảm hứng và làm phong phú cho việc thờ phượng. “Việc cùng nhau diễn tả đức tin bằng lời ca tiếng hát trong các cử hành phụng vụ làm kiên vững đức tin khi đức tin suy yếu, đồng thời đưa chúng ta hòa nhập với tiếng nói được linh hứng của Hội Thánh cầu nguyện”.
Kho tàng thánh nhạc Việt Nam được tạo dựng gần một thế kỷ qua và vẫn được tiếp tục bổ sung chính là một gia sản đức tin phong phú cần được trân trọng và sử dụng một cách hiệu quả.
Ca đoàn có phận vụ giúp cộng đoàn tham dự phụng vụ một cách tích cực qua việc ca hát. Ca đoàn bao gồm các ca viên, người đệm đàn, ca trưởng. Mỗi một thành phần đều có các chức năng, vai trò và vị trí khác nhau. Khi chu toàn chức năng phụng vụ của mình thành viên ca đoàn góp phần quan trọng làm tăng vẻ đẹp của buổi cử hành, đem lại lợi ích thiêng liêng cho các tín hữu và cho chính họ.

 
Linh mục Rôcô Nguyễn Duy - Thư ký Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam,
Linh mục nhạc sĩ Rôcô Nguyễn Duy đã chia sẻ về tầm quan trọng của thánh nhạc trong phụng vụ 
Tuy nhiên, cha Rôcô cũng lưu ý việc lựa chọn bài hát cho phù hợp và đem lại lợi ích cho cộng đoàn tín hữu là một nghệ thuật, đòi hỏi sự hiểu biết cả về âm nhạc lẫn phụng vụ nên tránh những kiểu ngẫu hứng hoặc đưa vào những loại nhạc không còn tôn trọng ý nghĩa của phụng vụ. Bên cạnh đó, ca viên và nhạc công cần ý thức phận vụ của mình, không được biến buổi cử hành phụng vụ thành nơi trình diễn.
Đồng thời, ca hát là một trong những cách giúp cộng đoàn tín hữu tham gia tích cực vào phụng vụ. Là mục tử, các vị đứng đầu cộng đoàn, nhất là cha chính xứ có nhiệm vụ khuyến khích giáo dân tham gia vào những lời tung hô, những câu đối đáp, những bài thánh vịnh, tiền xướng và thánh ca. Huấn luyện việc ca hát cho cộng đoàn phải là mối quan tâm liên tục giúp mọi người tham dự cách trọn vẹn, tích cực và có ý thức. Hát cộng đồng là phương thế hàng đầu để có được sự tham dự trọn vẹn này.
Để giúp cho việc “chăm sóc mục vụ thánh nhạc” ngày càng phát triển, cha Rôcô cũng gợi ý một số giải pháp thực hiện. Trong đó, cần phải làm tốt 2 việc vừa cổ vũ việc đồng thanh ca hát của của cộng đoàn vừa khích lệ ca đoàn trau chuốt những bài ca có nghệ thuật; chọn cho cộng đoàn bài hát có ca từ chính xác, dễ hiểu, dễ hát, dễ nhớ; tạo lập sự thống nhất từ cấp giáo xứ đến tầm toàn quốc các bài hát cho những phần thường lễ mà giáo dân được đồng thanh ca hát… 



Huấn dụ của Đức Giám mục
Lúc 15g45, sau những ít phút giải lao, mọi người tiếp tục lắng nghe huấn dụ của Đức cha Đaminh.
Với trách nhiệm của người mục tử Giáo phận, Đức cha đã thể hiện niềm vui khi tham dự Đại hội hôm nay để gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ với các tham dự viên về thánh nhạc trong phụng vụ. Đức cha chia sẻ một số những nguyên tắc trong phụng vụ Giáo hội nói chung và Giáo phận nói riêng về việc thể hiện thánh nhạc đúng cách, bao gồm việc lựa chọn bài đáp ca sát với lời Thánh Vịnh, ưu tiên hát cộng đồng, kỹ thuật và nghệ thuật khi hát thánh ca trong phụng vụ cũng như cách sử dụng âm thanh làm sao cho phù hợp và dung hòa giữa các bè trong một bài hát…
Bên cạnh đó, ngài cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những hy sinh và đóng góp của các ca viên, ca đoàn trong việc phục vụ cho giáo họ, giáo xứ và giáo phận. Đức cha mời gọi mọi thành viên trong ca đoàn cũng như các kỹ thuật viên âm thanh hãy nghiêm túc, ý thức phục vụ với tất cả tâm tình yêu mến, hy sinh và cầu nguyện, để những giai điệu và lời ca tiếng hát, góp phần giúp cho bản thân và cộng đoàn hướng tâm hồn lên với Chúa.

 
Đức cha Đaminh ban huấn dụ
Đức cha Đaminh ban huấn dụ
Giải đáp thắc mắc
Lúc 16g30, Đại hội tiếp tục với phần giải đáp các thắc mắc liên quan đến thánh nhạc trong phụng vụ. Nhiều tham dự viên đã đưa ra những câu hỏi thiết thực liên quan đến mục vụ thánh nhạc và đã được Đức cha Đaminh cùng Linh mục Rôcô giải đáp một cách cụ thể và thấu đáo.



Thánh lễ cầu cho việc loan báo Tin Mừng 
Trọng tâm của ngày Đại hội là Thánh lễ cầu nguyện cho việc loan báo Tin Mừng do Đức cha Đaminh chủ sự vào lúc 19g00.
Với chủ đề “Thánh nhạc, nâng cung đời thành lời ca tụng”, trong bài giảng lễ, Đức cha Đaminh mời gọi các ca trưởng, ca viên dâng lời ca tiếng hát của mình để tôn vinh Chúa, và nâng “cung đời” của mình thành lời ca tụng Chúa. Nâng “cung đời” bằng chính đời sống đạo đức và thánh thiện giữa môi trường sống để trở thành chứng nhân loan báo Tin Mừng.

 
Đức cha Đaminh chủ tế Thánh lễ
Đức cha Đaminh chủ tế Thánh lễ
Hoan ca tạ ơn
Đúng 20g30, chương trình hoan ca tạ ơn đã bắt đầu với lời tuyên bố khai mạc của cha Giuse Nguyễn Văn Hạnh – Phó ban thánh nhạc, trong sự háo hức và mong đợi, thể hiện qua tràng pháo tay giòn giã của các tham dự viên và toàn thể cộng đoàn.

 
Cha Giuse
Cha Giuse Nguyễn Văn Hạnh – Phó ban thánh nhạc, tuyên bố khai mạc chương trình hoan ca tạ ơn
Trong không gian tràn ngập bầu khí linh thiêng, đêm hoan ca diễn ra với sự tham gia của các hợp xướng đến từ giáo xứ Nỗ Lực và Hoàng Xá. Những bài hát đơn ca, tam ca, múa và nhạc kịch xen kẽ và hòa quyện với nhau, tạo nên một bức tranh sáng tạo, phong phú, kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật và sức sống của đức tin qua từng tác phẩm. Những thanh âm vang lên qua lời ca, tiếng hát, tiếng kèn cùng những nốt nhạc từ những cây đàn, trong không gian của ngôi nhà thờ, tạo nên những bản giao hưởng tuyệt đẹp. Đây chính là những lời ca tạ ơn đẹp nhất, mà mỗi tham dự viên hiện diện muốn dâng lên Thiên Chúa tình yêu.



Bế mạc
Trước khi ban phép lành kết thúc chương trình, cha Phêrô Nguyễn Xuân Doanh – Trưởng ban Thánh nhạc Giáo phận có lời cảm ơn Đức cha Đaminh, quý cha, các thành phần tham dự và cộng đoàn. Ngài không quên cảm ơn các ban ngành và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Hoàng Xá đã cộng tác và hết mình phục vụ để chương trình Đại hội được diễn ra tốt đẹp.

 
Cha Phêrô
Cha Phêrô Nguyễn Xuân Doanh – Trưởng ban Thánh nhạc có lời cảm ơn Đức cha và cộng đoàn
Đại hội ca đoàn Giáo phận Hưng Hóa khép lại vào lúc 22g00. Nguyện xin Chúa ban cho mỗi người, cách riêng cho các ca viên, ca trưởng và nhạc công biết dùng lời ca, tiếng hát, tiếng đàn của mình để ca tụng Chúa và hướng tâm hồn mọi người về việc thờ phượng Chúa.
 
Cha Giuse
Cha Giuse Nguyễn Hoàng Chương – Phó Ban Thánh nhạc Tổng Giáo phận Sài Gòn chia sẻ cùng với các tham dự viên
Những hình ảnh khác: 



Truyền thông Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo họ Phúc Đức chầu Thánh Thể thay Giáo phận
Giáo họ Phúc Đức chầu Thánh Thể thay Giáo phận
Bí tích Thánh Thể là trung tâm và là chóp đỉnh của đời sống Giáo hội Công giáo. Trong tâm tình hiệp thông, sáng Chúa Nhật XXX Thường niên, ngày 27.10.2024, giáo họ Phúc Đức thuộc giáo xứ Cát Ngòi long trọng tổ chức ngày chầu Thánh Thể trong sự tham dự sốt sắng của cộng đoàn.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log