Thứ sáu, 19/04/2024

Giáo xứ Sa Pa: Thánh lễ cầu nguyện cho các dự tòng chuẩn bị lãnh nhận bí tích khai tâm Kitô giáo

Cập nhật lúc 12:38 29/03/2015
Hôm nay thứ bảy 28/3/2015, cộng đoàn Tả Giàng Phìn tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho các dự tòng chuẩn bị lãnh nhận bí tích khai tâm Kitô giáo.

Tả Giàng Phìn - một xã thuộc huyện Sapa, cách trung tâm thị trấn hơn 20km - đang hồi sinh với một cộng đoàn gồm 63 người, trong đó có 51 dự tòng. Nơi đây hạt giống Tin Mừng đã được gieo mầm 100 năm trước, đã từng có nhà thờ với một cộng đoàn nhỏ, tuy nhiên vì hoàn cảnh đất nước nên chỉ có 2 gia đình với 8 người duy trì đời sống đạo, và nhà thờ chỉ còn lại trong ký ức của những người lớn tuổi...

Nay bà con rất vui vì đã tìm lại được niềm tin của cha ông sau nhiều chục năm lãng quên tưởng chừng đã mất...

Xin mọi người hiệp thông cầu nguyện cho Tả Giàng Phìn hôm nay và tương lai...

 

 

Bên đồi kia, người ta vẫn gọi là khu nhà thờ, vì vẫn còn nền đất của nhà thờ cách đây khoảng 80 năm, và nay chỉ là khu đất trống làm bãi thả trâu...
 
Bà con vui mừng tụ họp để cầu nguyện và dự lễ
 

Chuẩn bị tâm hồn đến với Chúa


Bàn thờ đơn sơ cũng như tấm lòng của những người con cái Chúa nơi đây!




Lần đầu tiên dự lễ ngay tại bản làng của mình nên từ người lớn tới trẻ em đều bỡ ngỡ....






...tuy nhiên không thiếu phần sốt sáng


Của ăn thiêng liêng...


Và đây của ăn thể xác...




Bà Thào Thị Ví, một cán bộ kỳ cựu của xã Tả Giàng Phìn, nay rất tích cực trong việc xây dựng cộng đoàn



Giáo xứ Sa Pa
Nguồn: sapachurch.org
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Có thể nói đây là dịp đặc biệt để quý cha trong giáo hạt, cách riêng là quý cha lần đầu tiên đặt chân đến Hà Giang, biết đến những giáo điểm tưởng chừng như mới lạ nhưng lại rất gần gũi và thân thương. Trải qua chặng đường khá dài, quý cha có cơ hội trải nghiệm những cung đường khúc khuỷu để thăm các giáo điểm Việt Quang, Quang Bình, Xín Mần, Mốc 5 và Hoàng Su Phì.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log