Thứ ba, 16/04/2024

"Anh chị em Hồi giáo thân mến, hãy nói không với hận thù nhân danh Thiên Chúa"

Cập nhật lúc 10:36 01/12/2015
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đi vào đền thờ trung tâm ở Koudoukou, Bangui và ngài nhấn mạnh rằng: "Kitô hữu và người Hồi giáo là anh chị em".

gặp Hồi giáo KM5

Ít người tin là ngài sẽ làm. Nhưng Đức Giáo hoàng Phanxicô đã làm. Ngài đi vào đền thờ trung tâm ở Koudoukou, Bangui, trong vùng KM5 khét tiếng với một đường ranh chia rõ khu vực đa số Hồi giáo với khu vực của Kitô hữu. Đây là một khu vực nguy hiểm và là biểu tượng cho những căng thẳng nội chiến Trung Phi.

Ngay chính nơi này, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng: ‘Kitô hữu và người Hồi giáo là anh chị em. Do đó, phải giữ gìn sự hiệp nhất nhằm làm việc nhằm chấm dứt mọi hành động dù là từ phía nào đang làm biến dạng Gương mặt Thiên Chúa, cũng như nhằm chống lại những người đang làm đủ mọi cách để bảo vệ lợi ích riêng mình đi ngược lại lợi ích chung .’ Và Đức Phanxicô ngỏ lời thỉnh nguyện. ‘Cùng nhau, chúng ta phải nói không với thù hận, báo thù, và bạo lực, nhất là khi bạo lực đó kích động nhân danh tôn giáo hay nhân danh chính Thiên Chúa.’

Thủ lãnh đền thờ, Tidiani Moussa Naibi, cũng có lời với Đức Giáo hoàng. ‘Số phận người dân Trung Phi không phải là sống trong bạo lực và xung đột. Tình hình hiện thời ở nước chúng tôi sẽ không kéo dài mãi. Đây chỉ đơn thuần là một thời điểm trong lịch sử. Một thời điểm đau đớn, chắc chắn là vậy, một thời điểm bất hạnh, nhưng chỉ là một thời điểm mà thôi. Sẽ sớm, rất sớm thôi, chúng tôi sẽ tìm lại được hòa bình và an ninh mà chúng tôi từng có.’

Đức Giáo hoàng Phanxicô đáp lời với ‘các anh chị em Hồi giáo thân mến của tôi. Thật là vui mừng khi tôi được ở đây cùng anh chị em và tôi cảm ơn sự chào đón nồng hậu của anh chị em. Tôi đặc biệt cảm ơn ngài Tidiani Moussa Naibi vì những lời chào đón ân cần. Chuyến viếng thăm mục vụ của tôi đến Cộng hòa Trung Phi sẽ không kết thúc nếu như chưa có buổi gặp gỡ này với cộng đồng Hồi giáo.’

Rồi ngài đi thẳng đến tâm điểm vấn đề quan hệ giữa hai tôn giáo: ‘Kitô hữu và người Hồi giáo là anh chị em. Do đó, chúng ta phải xem lại mình và củng cố bản thân như thế. Chúng ta ý thức rõ rằng các sự kiện gần đây và các hành động bạo lực đã chấn động đất nước các bạn không phải do những động cơ tôn giáo đúng đắn. Những ai tuyên xưng mình tin vào Thiên Chúa thì cũng phải là những con người của hòa bình. Kitô hữu, người Hồi giáo và tín hữu của các tôn giáo truyền thống khác, đã chung sống với nhau trong hòa bình suốt nhiều năm qua. Do đó, phải giữ gìn sự hiệp nhất nhằm làm việc nhằm chấm dứt mọi hành động dù là từ phía nào đang làm biến dạng Gương mặt Thiên Chúa, cũng như chống lại những người đang làm đủ mọi cách để bảo vệ lợi ích riêng mình đi ngược lại lợi ích chung .’

Đức Phanxicô nhấn mạnh rằng, ‘Trong những thời điểm bi kịch này, các lãnh đạo Kitô giáo và Hồi giáo phải tìm cách đưa ra những thách thức thời cuộc. Họ phải đóng vai trò quan trọng trong việc tái thiết lập sự hòa hợp và tình huynh đệ giữa tất cả mọi người. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn và cảm kích của mình trước việc làm này.’

Kitô hữu và người Hồi giáo là anh chị em

Rồi Đức Giáo hoàng nhắc lại, ‘Nhiều hành động tương thân tương ái mà những người Hồi giáo và Kitô hữu đã thể hiện với đồng bào khác tôn giáo, bằng cách chào đón và bảo vệ cho họ trong những cơn biến loạn mới nhất ở đất nước này, hay ở các nơi khác trên thế giới.’

Đặc biệt, Đức Phanxicô nói rằng ngài ‘hi vọng các hội đàm quốc gia sắp đến sẽ đem lại cho đất nước những lãnh đạo có thể đưa người dân Trung Phi đến với nhau, từ đó trở thành những biểu tượng của sự hợp nhất quốc gia chứ không chỉ đơn thuần là những đại diện của các phái khác nhau.’

Đức Phanxicô thúc giục cộng đồng Hồi giáo, ‘Hãy làm cho đất nước mình trở thành một nhà chào đón cho tất cả con cái Trung Phi, bất chấp sắc tộc, quan điểm chính trị hay tôn giáo. Cộng hòa Trung Phi, nằm ở trung tâm châu Phi, với sự cộng tác của tất cả con cái mình, sẽ chứng minh xung lực của mình cho toàn châu lục. Trung Phi sẽ thể hiện một tác động tích cực và giúp xóa mờ những căng thẳng âm ỉ đang ngăn trở người dân Phi châu đến với sự tiến bộ mà họ xứng đáng được hưởng và cũng là một quyền lợi của họ.’

‘Các bạn thân mến của tôi, tôi mời các bạn cầu nguyện và làm việc vì hòa giải, tương thân tương ái, và đoàn kết giữa mọi người, và không quên mất những người đang chịu đau khổ nhất do những biến cố gần đây. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và bảo vệ anh chị em.’

 

J.B. Thái Hòa chuyển dịch
Phanxico.vn
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo phận Vĩnh Long chào đón Hội đồng Giám mục Việt Nam tham dự hội nghị thường niên kỳ I - 2024
Giáo phận Vĩnh Long chào đón Hội đồng Giám mục Việt Nam tham dự hội nghị thường niên kỳ I - 2024
​Lúc 15g00, ngày 14/4/2024, Giáo phận Vĩnh Long hân hoan chào đón quý Đức Hồng Y, quý Đức Cha thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đến Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận dự Hội Nghị Thường Niên Hội đồng Giám mục Việt Nam kỳ họp lần thứ I năm 2024
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log