Thứ sáu, 19/04/2024

Một cậu bé hỏi Giáo hoàng Phanxicô: Hòa bình là gì?

Cập nhật lúc 16:38 17/05/2015
Một bé hỏi người Ai Cập hỏi tại sao những người nắm quyền lại không ủng hộ các trường học, và giáo hoàng trả lời, ‘Tại sao nhiều người có quyền lực lại không muốn hòa bình? Bởi họ sống bằng chiến tranh!’

WGPHH: Câu hỏi này là một trong loạt câu hỏi đáp với Giám mục thành Roma về nhiều chủ đề, từ mối liên hệ giữa tham lam và chiến tranh, cho đến chuyện anh em trong nhà cãi nhau, và vai trò của tôn giáo trong việc thăng tiến hòa bình trên thế giới.

 PopeFrancis-11May2015-9.jpg

 

 Đức Thánh Cha tiếp các trẻ em thuộc phong trào Kiến Tạo Hoà Bình

 

 

Giáo hoàng nói với các em nhỏ rằng ,’Tôn giáo giúp cho chúng ta, bởi có đạo cho chúng ta bước đi trong Chúa. Có đạo giúp chúng ta, bởi cho chúng ta các Điều răn, các mối Phúc thật. Và trên hết, có đạo giúp chúng ta học yêu thương người thân cận, và đây là giới răn chung của tất cả các đạo. Chính tình yêu thương người thân cận này giúp chúng tất cả mọi người xây dựng hòa bình, và tiến tới trong hòa bình.’
 

Đây là những lời của Giáo hoàng Phanxicô, hôm 11-5, trong buổi gặp gỡ 7000 trẻ em tại sảnh Phaolô VI, ở Vatican. Buổi gặp này được tổ chức bởi Nhà máy Hòa bình, hay Fabbrica della Pace trong tiếng Ý, một khởi xướng dùng giáo dục để thăng tiến sự chung phần, sự thông hiểu liên văn hóa và liên sắc tộc.

 

Trong bài nói chuyện soạn sẵn, Giáo hoàng khen ngợi Nhà máy Hòa bình vì các thành quả trong việc xây dựng ‘một xã hội không có bất công và bạo lực, trong đó mọi trẻ em và thanh niên được chào đón và được lớn lên trong yêu thương.’

 

Giáo hoàng nói rằng cần có thêm những ‘nhà máy hòa bình’ và đau lòng bởi vẫn đang còn có những ‘nhà máy chiến tranh.’

 

‘Chiến tranh là kết quả của thù hận, ích kỷ, của tham vọng muốn chiếm hữu thêm và thêm nữa, muốn thống trị người khác.’

 

Ngược lại, các thành viên của Nhà máy Hòa bình dấn thân ‘bảo vệ văn hóa dung nạp, hòa giải và gặp gỡ.’

 

PopeFrancis-11May2015-8.jpg

 

 

 

Trong phần hỏi đáp với các trẻ em, Giáo hoàng nói về nhiều vấn đề, từ riêng tư cá nhân cho đến mức độ toàn cầu.

 

Một cô bé hỏi liệu giáo hoàng có tranh cãi trong nhà mình, như cô bé hay tranh luận với chị mình không. Đức Phanxicô trả lời rằng, tất cả chúng ta đều tranh cãi, nhưng không bao giờ để đến hết ngày mà không làm hòa với nhau.

 

Một trẻ khác hỏi: ‘Nếu một người không muốn làm hòa với cha, thì cha sẽ làm gì?’

 

Đức Giáo hoàng trả lời rằng, ngài sẽ tôn trọng tự do của người đó, và không bao giờ tìm cách báo thù. Và để thúc đẩy hòa bình, chúng ta phải ‘tôn trọng con người, luôn luôn xem con người là trên hết.’

 

Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng nói về hòa bình một cách nghiêm túc hơn, nói đến những chủ đề như sự tham lam ở những nước đang bị giằng xé bởi chiến tranh và xung đột.

 

Một bé hỏi người Ai Cập hỏi tại sao những người nắm quyền lại không ủng hộ các trường học, và giáo hoàng trả lời, ‘Tại sao nhiều người có quyền lực lại không muốn hòa bình? Bởi họ sống bằng chiến tranh!’

 

Những người này thu lợi bằng việc bán vũ khí, một ‘ngành công nghiệp buôn bán cái chết’ và làm những việc ác do bởi tham lam muốn có thêm nhiều, nhiều tiền hơn nữa.

 

‘Và vì lý do này mà nhiều người không muốn hòa bình. Họ thu lợi từ chiến tranh!’

 

Rồi một bé nữa hỏi xem liệu ngày nay, có phải mọi người đều bình đẳng hơn hay không, thì giáo hoàng Phanxicô trả lời:

 

‘Tất cả chúng ta đều bình đẳng, tất cả mọi người đều bình đẳng! Nhưng có những người không nhìn nhận sự bình đẳng này, không chấp nhận rằng tất cả chúng ta đều có những quyền như nhau. Và một xã hội không nhìn ra điều này, thì đó là một xã hội bất công … và nơi nào không có công bằng, thì không có hòa bình.’
 

(J.B. Thái Hòa chuyển dịch, phanxico.vn 12.05.2015/ CNA – Ann Schneible)

phanxico.vn
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Có thể nói đây là dịp đặc biệt để quý cha trong giáo hạt, cách riêng là quý cha lần đầu tiên đặt chân đến Hà Giang, biết đến những giáo điểm tưởng chừng như mới lạ nhưng lại rất gần gũi và thân thương. Trải qua chặng đường khá dài, quý cha có cơ hội trải nghiệm những cung đường khúc khuỷu để thăm các giáo điểm Việt Quang, Quang Bình, Xín Mần, Mốc 5 và Hoàng Su Phì.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log