Thứ bảy, 20/04/2024

Giới Trẻ Giáo Xứ Xuân Ái Hành Hương Vương Cung Thánh Đường Đức Maria Vô Nhiễm tại Giáo Xứ Phú Nhai - Giáo Phận Bùi Chu

Cập nhật lúc 23:33 24/05/2016
Sáng 18.05.2016, các bạn trẻ Giáo xứ Xuân ái đã tới hành hương tại Vương Cung Thánh Đường Đức Maria Vô Nhiễm – Phú Nhai và đi thăm một số nơi thuộc Giáo phận Bùi Chu.
WGPHH - Nhân dịp Năm Thánh Lòng Thương Xót, các bạn trẻ Giáo xứ Xuân Ái muốn có một dấu ấn sâu đậm hơn về đời sống đức tin, mặt khác cũng muốn có tầm nhìn sâu rộng hơn về các xứ đạo lớn trong giáo phận bạn. Vì thế, chọn đi hành hương ở một nơi xa như Vương Cung Thánh Đường Mẹ Vô Nhiễm thuộc Giáo xứ Phú Nhai – Giáo phận Bùi Chu là một lựa chọn lý tưởng và thích hợp.
Từ vùng đất Yên Bái, hành trình của các bạn trẻ tới Thánh địa Bùi Chu kéo dài gần 60 giờ đồng hồ. Bùi Chu là một vùng đất nổi tiếng về các thánh tử đạo và sự phát triển mạnh mẽ trong sinh hoạt tôn giáo của Công giáo. Nơi đây, có những thánh đường đồ sộ, những khuôn viên thênh thang và những lễ lớn hoành tráng… Sự lớn mạnh bề ngoài của sinh hoạt tôn giáo phần nào cũng nói lên sự lớn mạnh trong đời sống đức tin của họ.

 
Nhà thờ BC
Nhà thờ  Bùi Chu
Sáng 18.05.2016, đoàn đã tới thăm Toà Giám mục Bùi Chu và Dòng nữ Đaminh Bùi Chu.
 
Nhà Nguyện Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu
Nhà Nguyện Dòng nữ Đaminh Bùi Chu
Đúng 9g00 các bạn trẻ mới tới được Vương Cung Thánh Đường Đức Maria Vô Nhiễm – Phú Nhai. Được biết, Đền Thánh Phú Nhai được nâng lên thành Vương Cung Thánh Đường vào năm 2008. Đó là ngôi nhà thờ to nhất Đông Nam Á nằm ở xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định cách thủ đô Hà Nội khoảng 90km. Sau những giây phút chào thăm cha quản xứ, anh chị em tiến vào Cửa Thánh Vương Cung Thánh Đường để lãnh nhận ơn Toàn xá và tham dự Thánh lễ tạ ơn.
 
Vương Cung Thánh Đường Vô Nhiễm
Vương Cung Thánh Đường Đức Maria Vô Nhiễm
Trong Thánh lễ, cha chủ tế Phêrô Nguyễn Văn Giang nhấn mạnh đến “đời sống đức tin và sức mạnh của đức tin trong công việc truyền giáo. Một đời sống chứng nhân luôn phải thể hiện mạnh mẽ của niềm vui Tin Mừng”.
 
 
Sau Thánh lễ, các bạn tiếp tục thăm Giáo họ An Phú Nội, Giáo xứ An Phú, là quê hương thầy Laurensô đang mục vụ tại Giáo xứ Xuân Ái. Kế đến, các bạn tới thăm khu du lịch Biển Phú Lâm.
 
Nhà thờ An Phú Nội
Nhà thờ An Phú Nội
 
 
Sau bữa cơm huynh đệ, đoàn kết thúc cuộc hành hương và trở về Giáo xứ Xuân Ái. Chuyến hành hương của các bạn trẻ đã diễn ra tốt đẹp, ý nghĩa và bình an.

Một số hình ảnh khác trong ngày hành hương:

 
Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm
Vương Cung Thánh Đường Đức Maria Vô Nhiễm
Trang hạt Mân Côi tại Tòa Giám Mục Bùi Chu
Tràng hạt Mân Côi 
 
Các Thánh Tử Đạo
Các Thánh Tử Đạo
Nhà Nguyện của Dòng Đaminh Nữ Bùi Chu
Nhà Nguyện của Dòng nữ Đaminh Bùi Chu
Tham dự Thánh lễ
Tham dự Thánh lễ
Biển Phú Lâm
Biển Phú Lâm
Bữa cơm thân thiện
Bữa cơm thân thiện
Lm. Nguyễn Văn Giang, OP
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Có thể nói đây là dịp đặc biệt để quý cha trong giáo hạt, cách riêng là quý cha lần đầu tiên đặt chân đến Hà Giang, biết đến những giáo điểm tưởng chừng như mới lạ nhưng lại rất gần gũi và thân thương. Trải qua chặng đường khá dài, quý cha có cơ hội trải nghiệm những cung đường khúc khuỷu để thăm các giáo điểm Việt Quang, Quang Bình, Xín Mần, Mốc 5 và Hoàng Su Phì.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log