Thứ tư, 24/04/2024

Giải đáp các vấn nạn liên quan đến Đức tin và Khoa học (tiếp theo)

Cập nhật lúc 09:22 13/05/2016
Vấn đề 28 : Không có tội lỗi theo nghĩa tôn giáo. Chỉ có những lỗi lầm đối với xã hội như lười biếng, hèn nhát, ích kỷ…mà thôi.
 
TRẢ LỜI
 
I. THẾ NÀO LÀ TỘI LỖI THEO NGHĨA TÔN GIÁO
Giáo lý công giáo dạy rằng : Tội là khi cố tình lỗi giới răn của Thiên Chúa, hay lỗi các luật lệ của Giáo Hội biểu lộ thánh ý của Thiên Chúa.
Lỗi giới răn Thiên Chúa là tội lỗi thực sự vì :
- là một hành động phản nghịch. Một người cố ý không tuân giữ luật lệ của một quốc gia có tội với quốc gia thế nào, thì một người cố tình lỗi giới răn Thiên Chúa cũng có tội như vậy, vì cố ý chống đối lại Ngài.
- là một hành vi bất hiếu, cũng như một đứa con không vâng lời cha mẹ khi cha mẹ dạy điều phải, là một đứa con không yêu mến cha mẹ, không hiếu thảo với cha mẹ, thì cũng vậy, một người tin có Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa, là Cha đầy lòng khoan dung mà không vâng giữ giới răn Ngài truyền cũng là một người có tội bất hiếu.
II. NHỮNG HÀNH VI NÀO CÓ TỘI ?
Chúa Giêsu đã thâu tóm mọi giới răn của Thiên Chúa trong hai điều : “Ngươi phải kính mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết linh hồn, hết lòng, hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất. Còn giới răn thứ hai cũng giống như vậy : Ngươi phải thương yêu anh em như chính mình ngươi. Hết mọi luật lệ và lời các tiên tri đều do hai khoản ấy mà ra” (Mt 22, 37- 40).
 Do đó, tất cả những hành vi nào cố tình sai lỗi hai giới răn trên đều có tội với Thiên Chúa.
- Những lỗi lầm đối với xã hội như lười biếng, hèn nhát, ích kỷ, gian dối, bất công…. là lỗi giới răn yêu thương đồng loại. Nhưng không phải chỉ có những tội ấy mà thôi,
- Cả những hành vi bất hiếu với Thiên Chúa, cố tình che mắt không nhận biết những kỳ công của Ngài và sống như con vật cũng là có tội nặng nữa. Những người phạm tội này phải hối hận trong ngày sau hết của cuộc đời. Ngày ấy, họ sẽ bị xét xử công minh và chắc chắn không tránh khỏi bị trừng phạt nặng nề về tội ngoan cố của họ (Ga 5, 28-29; 8;24).

 
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Từ ngày 16 – 20/04/2024, Caritas Hưng Hóa đã nhận được sự hỗ trợ từ Hội Từ Thiện Minh Tâm và quý ân nhân để thực hiện chương trình khám và mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log